06/02/2024 - 10:44

Tổ hợp tác chăn nuôi dê của cựu chiến binh 

Gần một năm qua, mô hình Tổ hợp tác (THT) chăn nuôi dê của Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, đã giúp các thành viên tăng thu nhập. Mô hình này là điểm sáng về làm kinh tế trong hội viên Hội CCB quận Thốt Nốt.

Cán bộ, hội viên CCB phường Trung Nhứt tham quan mô hình nuôi dê của gia đình CCB Trần Văn Chính.

Khoảng 7 giờ sáng, CCB Trần Văn Chính bắt đầu vệ sinh chuồng trại, cho dê ăn. Sau đó, ông Chính đi xin các cây bắp, đậu nành, khoai lang... đã thu hoạch của người dân ở trong phường, để đàn dê ăn trong ngày. Nhờ sử dụng các loại cây do nông dân bỏ sau khi thu hoạch trái, củ nên ông Chính tiết kiệm chi phí chăn nuôi. Ông Chính cho biết: “Tôi nuôi dê từ năm 2017. Ðến nay, đàn dê của gia đình được 65 con. Dê ít bệnh, luôn có thương lái đến mua nên tôi an tâm nhân rộng đàn”.

Tháng 4-2023, ông Trần Văn Chính tham gia THT chăn nuôi dê do Hội CCB phường thành lập ở khu vực Phúc Lộc 1. THT có 3 thành viên, do ông Nguyễn Văn Khoánh, Chi hội trưởng Chi hội CCB khu vực làm tổ trưởng. Ông Chính và các CCB thường xuyên gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi; hỗ trợ con giống, thức ăn cho dê; tìm thương lái… Sau khi xuất chuồng đàn dê vào cuối năm 2023, hiện nay, các thành viên THT đang nuôi 79 con dê. “Chúng tôi góp tiền mua một chiếc xe gắn máy cũ để đi cắt cỏ, chở cây bắp, đậu nành về làm thức ăn cho dê. Những khi thành viên trong THT bận việc thì các thành viên còn lại hỗ trợ chăm sóc đàn dê” - ông Nguyễn Văn Khoánh cho biết.

Theo các thành viên THT, dê con nuôi khoảng 11 tháng tuổi thì có thể cho sinh sản. Lứa đầu, dê thường đẻ 1 con. Các lứa sau đẻ 2-3 con. Các CCB đã tận dụng phế, phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho dê nên tiết kiệm chi phí chăn nuôi. Giá dê hơi đôi khi biến động nhưng người nuôi dê luôn có lãi. Ðiển hình như trong năm 2023, THT chăn nuôi dê của Hội CCB phường Trung Nhứt thu lãi hơn 110 triệu đồng sau khi trừ các chi phí.

Nhằm giúp mô hình THT nuôi dê phát triển ổn định, Hội CCB phường Trung Nhứt đã hỗ trợ các thành viên THT vay Ngân hàng Chính sách xã hội 90 triệu đồng. Các CCB đã dùng nguồn vốn mua thêm con giống, làm thêm chuồng trại… Các cấp Hội CCB quận còn tạo điều kiện để các CCB trong THT tham quan những mô hình nuôi dê hiệu quả ở ngoài phường. Ðồng thời tổ chức để CCB ở các phường trong quận học tập kinh nghiệm chăn nuôi dê tại THT. Ông Huỳnh Văn Phương, Chủ tịch Hội CCB phường Trung Nhứt, cho biết: “Hội CCB phường giúp các thành viên kết nối với thương lái, hỗ trợ vay vốn để phát triển mô hình. Sắp tới, chúng tôi sẽ kết nạp 2-3 hội viên CCB vào THT, đồng thời tiếp tục nhân rộng mô hình ra các chi hội CCB khu vực”.

Cùng với thành lập THT chăn nuôi dê, Hội CCB phường Trung Nhứt đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống hội viên và nhân dân. Trong năm 2023, Hội CCB phường đã phối hợp các ngành, đoàn thể phường tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho hội viên CCB, cựu quân nhân đúng theo quy định; vận động quà tặng CCB, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 20 triệu đồng; sửa chữa 1 căn nhà cho hội viên CCB trị giá 40 triệu đồng; vận động hội viên CCB, gia đình hội viên và quần chúng nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đạt 100% chỉ tiêu Ðảng ủy phường giao… Bên cạnh đó, Hội CCB phường còn nhận giúp đỡ 13 hộ nghèo, cận nghèo. Ðến nay, có 11 hộ đã thoát nghèo.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết