27/02/2019 - 07:01

Tổ Dân vận năng động 

Tập thể Tổ Dân vận khu vực Khánh Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng đoàn kết, nỗ lực chăm lo, hỗ trợ để các hộ vươn lên thoát nghèo bằng nhiều việc làm thiết thực, như: vận động cất nhà, bảo lãnh vay vốn làm ăn, hướng dẫn tham gia các mô hình sản xuất hiệu quả... Từ nỗ lực đó, số hộ nghèo của khu vực giảm chỉ còn 3 hộ, các tuyến đường được bê tông hóa khang trang từ 2m-4m…

Cán bộ Tổ Dân vận khu vực trao đổi với bà con khu vực về việc đóng góp làm đường, xây dựng cảnh quan môi trường tại khu vực.

2 tháng qua, bà con khu vực Khánh Hưng rất phấn khởi khi tuyến đường rạch Xẻo Lá (khu vực Khánh Hưng) được đưa vào sử dụng. Để tạo cảnh quan xanh- sạch- đẹp, hai bên đường được bà con trồng hoa và chăm sóc cẩn thận. Theo nhiều người dân, tuyến đường này trước đây là đường đất, sình lầy mỗi khi trời mưa, việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Hơn 5 năm trước, bà con đóng góp tiền cùng Nhà nước làm đường bê tông 2m. Năm 2017, bà con đóng mỗi hộ 380.000 đồng để lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên toàn tuyến.

Cuối năm 2018, Tổ Dân vận khu vực vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để Nhà nước đầu tư mở rộng đường ra 4m. Thực hiện công trình, nhân dân đã hiến hơn 5.000m2 và tự nguyện đốn bỏ hoa màu, di dời hàng rào, vật kiến trúc. Ông Nguyễn Văn Gấm ở khu vực Khánh Hưng, bộc bạch: "Qua họp dân, tôi hiểu được ý nghĩa của việc làm đường nên tình nguyện hiến 50m2 đất và một số cây nhãn đang cho trái. Ngoài ra, gia đình cũng đóng góp tiền để lắp đặt hệ thống chiếu sáng". Bà Tiền Vĩ Phượng tiếp lời: "Sau khi tuyến đường hoàn thành, Đoàn thanh niên phường và cán bộ khu vực hướng dẫn bà con trồng hoa bên đường. Bà con thường xuyên quét dọn, tổng vệ sinh để giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp".

Bên cạnh đó, Tổ Dân vận khu vực chăm lo, tích cực hỗ trợ các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Trong đó có gia đình bà Nguyễn Thị Nhung không đất sản xuất, đông con, vợ chồng chủ yếu làm thuê kiếm sống. Căn nhà cũ của gia đình bà Nhung là nhà lá. Tổ Dân vận khu vực quan tâm tạo điều kiện cho gia đình ổn định cuộc sống. Bà Nhung bộc bạch: "Ngoài việc được hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết, dịp lễ, Tết gia đình tôi luôn được ưu tiên nhận quà: nhu yếu phẩm, gạo… Khu vực cũng vận động một hộ lân cận cho gia đình mượn đất để trồng chanh không hạt; đồng thời, làm hồ sơ cho gia đình vay 20 triệu đồng để đầu tư sản xuất. Đến nay, gia đình đã ổn định cuộc sống". Tương tự, vợ chồng ông Lê Hùng Cường cũng rất khó khăn. Cả hai đều tuổi cao, sức khỏe yếu, không đất đai sản xuất. Khu vực vận động trợ cấp thường xuyên 10kg gạo/tháng và ưu tiên cho gia đình những suất quà các dịp lễ, Tết. Ông Lê Hùng Cường bộc bạch: "Cán bộ khu vực thường tới lui động viên vợ chồng tôi. Khi ốm đau, cán bộ cũng đến thăm, gởi quà và động viên. Tình cảm đó, vợ chồng tôi luôn ghi nhớ".

Theo ông Lê Văn Ngọc, Trưởng khu vực Tổ trưởng Tổ Dân vận, hằng năm, Tổ vận động 200 phần quà, mỗi phần trị giá từ 200.000 đồng trở lên để hỗ trợ hộ nghèo. Song song đó, các đoàn thể khu vực quản lý các tổ vay vốn ngân hàng chính sách, dư nợ 2 tỉ đồng, để trồng trọt, chăn nuôi, mua bán nhỏ… Khu vực cũng vận động nhân dân xây dựng một số mô hình sản xuất tiêu biểu: trồng mít kết hợp trồng rau ngò, trồng mãng cầu. Từ những việc làm thiết thực, số hộ nghèo hằng năm ở khu vực giảm đáng kể. Năm 2018, khu vực giúp 3 hộ thoát nghèo và hiện chỉ còn 3 hộ nghèo.

Bài, ảnh: Đồng Tâm

Chia sẻ bài viết