19/10/2020 - 20:19

Tổ chức lực lượng ứng trực, hỗ trợ xe tắt máy do ngập nước 

(CT) - Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban ATGT thành phố, Văn phòng Ban kết hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lực lượng ứng trực, hỗ trợ xe bị tắt máy do ngập nước.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều ngập sâu, xe có nguy cơ bị tắt máy

Trong 3 ngày (19 đến 21-10-2020), buổi sáng từ 6 giờ đến 7 giờ 30; buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30, các lực lượng: Văn phòng Ban ATGT thành phố, Ðội cứu hộ của Công ty TNHH Hồng Ðức, Ðội Thanh niên tình nguyện quận Ninh Kiều, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều sẽ ứng trực tại các điểm: đường Cách mạng Tháng 8, đường Mậu Thân, đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ cầu Rạch Ngỗng 2, thuộc phường An Khánh), đường Xô Viết Nghệ Tĩnh... 

Thường trực Ban ATGT thành phố đã chỉ đạo Ban ATGT các quận, huyện chủ động xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng ứng trực, hỗ trợ người dân lưu thông an toàn qua các đoạn, tuyến có nguy cơ nước dâng cao.

Người dân có nhu cầu trợ giúp, liên hệ qua các số điện thoại: ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ: 0939.000103 (điều phối chung); ông Trần Tuấn Anh, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều: 0982.477133 (phụ trách lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ) và Công ty TNHH Hồng Ðức: 02923.768080 (phụ trách đội ngũ sửa chữa và cứu hộ xe bị tắt máy do nước ngập).

m  Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ, mực nước triều cường trên sông, rạch tại TP Cần Thơ vào lúc 18 giờ ngày 18-10-2020 đạt mức 2,14m, cao hơn báo động III là 0,14m. Sáng 19-10, nước tiếp tục lên cao vào lúc 5 giờ 30 phút, đạt mức 2,17m, cao hơn báo động III 0,17m. Do sáng 19-10 mực nước lên cao muộn hơn so với những ngày trước và rút chậm (đến 8 giờ cùng ngày mới rút hết nước trên mặt đường) nên dẫn đến ách tắc giao thông tại các giao lộ vào giờ cao điểm. Tình trạng ngập lụt đường phố sẽ còn diễn ra trong các ngày tới. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị chức năng, UBND các quận, huyện tăng cường công tác ứng phó, hạn chế thấp nhất tác hại do triều cường gây ra.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang vận hành mở cống Trà Sư xả lũ cho vùng Tứ giác Long Xuyên vào lúc 9 giờ sáng 19-10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ yêu cầu các quận, huyện theo dõi, thường xuyên kiểm tra hệ thống đê, bờ bao bảo vệ sản xuất để kịp thời xử lý nếu sự cố xấu xảy ra. Cống Trà Sư nằm trên địa bàn huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang là 1 trong 2 cống có chức năng điều tiết lũ cho vùng Tứ giác Long Xuyên...

X.ĐÀO - H.VĂN

Chia sẻ bài viết