25/04/2011 - 14:17

TP CẦN THƠ

Tổ chức Giải đua xe đạp Người cao tuổi mở rộng lần thứ I - năm 2011

Các cua-rơ bám đuổi rất quyết liệt.

(CT) - Giải đua xe đạp Người cao tuổi TP Cần Thơ mở rộng lần thứ I - năm 2011, do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Hội Xe đạp TP Cần Thơ phối hợp tổ chức, đã diễn ra vào sáng ngày 24-4.

Tham dự giải lần này có 68 cua-rơ đến từ 6 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL gồm: Bạc Liêu, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng và TP Cần Thơ. Giải chia làm 2 hệ thi đấu là phong trào và mở rộng. Ở hệ phong trào có 2 nhóm đấu: từ 40 tuổi đến 45 tuổi và từ 46 tuổi trở lên dành cho các cua-rơ thuộc đơn vị TP Cần Thơ. Hệ mở rộng là cuộc tranh tài của tất cả các cua-rơ đến từ 6 tỉnh, thành.

Các cua-rơ thi đấu 6 vòng theo lộ trình: đường 30/4 - đường Mậu Thân - đường Trần Hưng Đạo - đường Lý Tự Trọng - đường 30/4, với tổng chiều dài gần 18km. Sau một buổi thi đấu sôi nổi, chất lượng, giải nhất ở nhóm từ 40 đến 45 tuổi của hệ phong trào đã thuộc về cua-rơ Nguyễn Văn Linh và giải nhất nhóm từ 46 tuổi trở lên thuộc về cua-rơ Lý Tiền Dân, TP Cần Thơ. Ở hệ mở rộng, sau một cuộc bứt phá, tách tốp ngoạn mục, cua-rơ Phan Văn Thanh (An Giang) đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết