01/04/2019 - 08:31

Tình nguyện làm nhiều việc tốt 

“Nhìn người dân đi lại khó khăn do đường sá gồ ghề, không đảm bảo an toàn, hay chứng kiến cảnh khổ cực của những người nghèo phải sống trong căn nhà dột nát đã thôi thúc chúng tôi tự nguyện đóng góp công sức để hỗ trợ”. Ðó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Lành, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Thạnh, phường Thới Long, quận Ô Môn, khi nói về hoạt động của Tổ sửa chữa cầu đường Thới Thạnh sau hơn 1 năm đi vào hoạt động.

Tuyến đường ấp chiến lược, khu vực Thới Mỹ được Tổ vận động nhân dân đóng góp 54 triệu đồng giặm vá bề mặt, tạo thuận lợi trong việc lưu thông.

Tập trung nâng cấp cầu, đường

Ông Nguyễn Văn Lành cũng là Tổ trưởng Tổ sửa chữa cầu đường Thới Thạnh. Ông cho biết, Tổ thành lập vào tháng 3-2018, có 10 thành viên là những người dân trong khu vực. Thời gian đầu, các thành viên trong Tổ đóng góp 15 triệu đồng để mua nhựa, đá mi, dụng cụ thi công. Tổ hoạt động với tinh thần tự nguyện. Khi phát hiện cầu, đường bị hư hỏng, hoặc được người dân thông tin có công trình xuống cấp, Tổ sẽ phối hợp với cán bộ khu vực vận động nhân dân đóng góp tiền mua vật tư để sửa chữa.

Trong tháng 3, Tổ tiến hành sửa chữa tuyến đường ở khu vực Thới Thạnh. Khi chúng tôi có mặt tại công trình, hàng chục người người dân và các thành viên trong Tổ đang hì hục đóng tràm kè mé, nấu nhựa, xúc đá đổ vào chỗ mặt đường bị bong tróc. Đến 12 giờ trưa, nắng như đổ lửa, không khí lao động vẫn đầy hào hứng. Vừa xúc đá, cùng các thành viên lấp ổ gà, ông Lê Văn Trung vui vẻ cho biết: “Mấy ngày nay có nhiều nơi gọi đi làm hồ, kiếm mỗi ngày gần 300.000 đồng nhưng tôi vẫn quyết gác lại việc riêng để tham gia sửa chữa đường. Thấy đường sá ổ gà long chong, bà con tham gia giao thông không an toàn là tôi không an tâm”.

Theo ông Nguyễn Văn Lành, qua hơn 1 năm đi vào hoạt động, Tổ đã phối hợp với cán bộ các khu vực trong phường vận động nhân dân đóng góp được 160 triệu đồng, tổ chức sửa chữa 6 tuyến đường dài hơn 9.000m. Tiêu biểu như tuyến đường Thái Thị Hạnh, tuyến đường khu vực Thới Thạnh, tuyến khu vực Thới Hòa 2, tuyến khu vực Thới Xương 2, tuyến khu vực Rạch Sung, tuyến đường ấp chiến lược khu vực Thới Mỹ. Bên cạnh đó, Tổ vận động các cơ quan, đơn vị, nhân dân đóng góp 57 triệu đồng bắc cầu Rạch Sung dài 18m, rộng 3m; vận động nhân dân đóng góp gần 30 triệu đồng sửa chữa cầu khu vực Thới Hòa 2 và cầu khu vực Thới Mỹ. Nhìn những chiếc xe gắn máy chạy bon bon trên tuyến đường chiến lược, ông La Minh Thức, người dân có nhà cạnh tuyến đường, nói: “Trước đây, mặt đường nhựa bị bong tróc, đi lại rất khó khăn. Tổ sửa chữa cầu đường Thới Thạnh tiến hành sửa chữa, giặm vá, bà con trong khu vực đóng góp 54 triệu đồng mua vật tư, riêng gia đình tôi đóng góp 500.000 đồng và 3 ngày công. Bây giờ, đường sá đã được nâng cấp, mọi người đi lại dễ dàng nên ai cũng vui mừng”.

Chăm lo nhà ở cho người nghèo

Một ngày trung tuần tháng 3, chúng tôi cùng các thành viên của Tổ đến cất nhà tình thương tặng anh Nguyễn Văn Tuấn, ở khu vực Thới Xương 2. Ngoài đóng góp ngày công, các thành viên của Tổ hỗ trợ 7 triệu đồng để làm khung nhà bằng gỗ, mái lợp tôn (còn vách và nền do chủ nhà đóng góp). Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ căn nhà, phấn khởi nói: “Nhà tôi không có ruộng đất, vợ chồng làm mướn chỉ đủ trang trải cuộc sống, nuôi con. Được Tổ sửa chữa cầu đường Thới Thạnh hỗ trợ cất nhà, chúng tôi mừng không sao kể xiết”. Trước đó, ngày 19-3, Tổ cũng hỗ trợ anh Nguyễn Văn Tùa, ở khu vực Thới Hòa 1 cất nhà tình thương. 

Ông Nguyễn Văn Lành, Tổ trưởng Tổ sửa chữa cầu đường Thới Thạnh, cho biết: Nhận thấy còn nhiều gia đình khó khăn về nhà ở, tháng 4-2018, Tổ xin UBND phường bổ sung thêm lĩnh vực hoạt động là cất nhà tình thương cho những trường hợp khó khăn. Để có tiền cất nhà tình thương, cùng với việc vận động mạnh thường quân đóng góp, các thành viên trong Tổ đi làm thuê để lấy tiền làm chi phí mua cây và tôn. Khi người dân có nhu cầu cất nhà tình thương thì làm đơn, có xác nhận của khu vực về hoàn cảnh thật sự khó khăn, Tổ sẽ hỗ trợ khung nhà bằng gỗ và mái tôn, đồng thời tổ chức cho các thành viên trong tổ đến dựng nhà. Tính đến nay, Tổ đã hỗ trợ cất 80 căn nhà tình thương cho các gia đình khó khăn không chỉ trong phường và trong thành phố, mà còn ở các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng. “Thời gian tới, cùng với sửa chữa cầu đường và hỗ trợ cất nhà tình thương, Tổ sẽ tổ chức hoạt động hỗ trợ về quan tài cho người nghèo qua đời, góp phần giảm bớt khó khăn cho thân nhân của họ”- ông Nguyễn Văn Lành nói.

Ông Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Long, đánh giá: Những hoạt động của Tổ sửa chữa cầu đường Thới Thạnh có ý nghĩa rất lớn, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Cuối năm 2018, Tổ được Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tặng Bằng khen và Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết