17/10/2012 - 20:30

Kinh tế TP Cần Thơ 9 tháng đầu năm

Tín hiệu khả quan

Năm 2012 được các chuyên gia đánh giá còn nhiều khó khăn, thách thức, nền kinh tế chưa thể phục hồi. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành hữu quan cùng nỗ lực của lực lượng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP Cần Thơ, 9 tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế- xã hội của thành phố duy trì phát triển ổn định; tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước… Đây là tín hiệu tốt, tạo niềm tin cho DN tiếp tục phối hợp với ngành chức năng vượt khó, tạo đột phá trong những tháng cuối năm…

Nhiều DN tại TP Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực vượt khó góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế thành phố ổn định 9 tháng đầu năm 2012. Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Hà Thủy, phường An Hòa, quận Ninh Kiều đang làm việc. 

Trong buổi họp mặt các DN nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 2012 do UBND thành phố tổ chức mới đây, ông Trương Quốc Trạng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, cho biết: "Năm 2012 kinh tế thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, các nước đã và đang nỗ lực để ổn định kinh tế, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Song, những nguy cơ và rủi ro vẫn còn tiềm ẩn, có thể còn nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Nhận diện được điều này, lãnh đạo thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp, chính sách của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các DN trong sản xuất kinh doanh; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội… nên tình hình kinh tế-xã hội thành phố 9 tháng đầu năm 2012 duy trì phát triển ổn định".

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, tình hình kinh tế- xã hội của thành phố 9 tháng đầu năm 2012 có nhiều tín hiệu khả quan. Tăng trưởng đều trong cả 3 lĩnh vực và mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, tăng trưởng kinh tế (GDP) ước tăng 10,27% so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 4% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 17.239 tỉ đồng, đạt 65% kế hoạch, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Thương mại- dịch vụ cũng tăng: Tổng mức bán ra hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 75.662 tỉ đồng, đạt trên 81% kế hoạch, tăng 18,5% so với cùng kỳ; hoạt động xúc tiến du lịch được quan tâm đầu tư, các DN đã đón, phục vụ 857.000 lượt khách lưu trú, đạt gần 78% kế hoạch, tăng 22% so với cùng kỳ. Lĩnh vực nông nghiệp cũng có nhiều tiến bộ, đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa theo hướng GAP, cánh đồng mẫu lớn… qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm…

Hoạt động ngân hàng cũng đạt kết quả đáng ghi nhận; tổng vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và cá nhân trên địa bàn ước đến cuối tháng 9-2012 đạt 31.400 tỉ đồng, tăng 11,7% so đầu năm và tăng 14,6% so cùng kỳ; nguồn vốn huy động tăng khá đã đáp ứng 77,5% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn…

Ông Lê Minh Trượng, Tổng giám đốc Công ty Lương thực Sông Hậu, chia sẻ: "Lãnh đạo thành phố thường xuyên đến thăm hỏi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Lắng nghe những trăn trở, tâm tư, nguyện vọng của doanh nhân, trực tiếp theo dõi, động viên, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp giúp DN tháo gỡ khó khăn… Điều này đã tiếp thêm niền tin, sức mạnh cho DN trong bối cảnh khó khăn của thời kỳ khủng hoảng kinh tế…".

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, dù đạt được những kết quả khá tốt, song vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: So với cùng kỳ mức tăng trưởng kinh tế vẫn thấp hơn do hầu hết các ngành, lĩnh vực đều bị ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế; thu ngân sách nhà nước tuy có nhiều cố gắng nhưng đạt mức tăng chậm so cùng kỳ; hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại còn hạn chế; chưa có hỗ trợ nhiều cho DN trong việc tìm thêm thị trường đẩy mạnh xuất khẩu… Ông La Minh Hồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ, nói: "Quan sát cách người dân chi tiêu hàng ngày có thể thấy được viễn cảnh của DN. Thay vì trước đây ăn sáng bằng hủ tiếu, phở… thì giờ các xe bánh mì "mọc" lên càng nhiều. Cho thấy kinh tế khó khăn người dân càng tiết kiệm, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu thì DN càng gặp khó, bởi sức mua yếu lượng hàng tồn kho càng nhiều. Tác động dây chuyền sẽ khiến nhiều DN lao dốc nếu nội lực yếu…" .

Tuy nhiên, theo ý kiến của đa số các DN, sự hỗ trợ, thăm hỏi và quan tâm chỉ đạo, đưa ra nhiều chính sách thiết thực phù hợp tình hình thực tế của lãnh đạo thành phố thời gian qua đã phát huy tác dụng. DN đã có niềm tin, thị trường tiếp tục cải thiện theo xu hướng khá hơn, lượng hàng tồn sẽ giảm vào những tháng cuối năm 2012. Và để đạt được điều này, bên cạnh việc các DN tự hợp tác và kết nối với nhau giúp nhau cùng vượt khó rất cần có sự đồng hành của lãnh đạo thành phố, các sở, ngành hữu quan. Cụ thể như lắng nghe những phản ánh của DN về những khó khăn mà DN đang gặp phải, chẳng hạn: vướng mắc về chính sách thuế, tín dụng, bảo hiểm xã hội… Những DN khó khăn về trang thiết bị máy móc; tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các DN; sự hoành hành của hàng giả hàng nhái…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống cho rằng: Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố 9 tháng đầu năm khá tốt, trong đó có sự nỗ lực rất lớn của các DN. Tuy nhiên, để tốc độ tăng trưởng kinh tế- xã hội tăng như kỳ vọng, Phó Chủ tịch đề nghị: "Thời gian tới, các DN cần nỗ lực hơn nữa trong việc tìm ra những giải pháp kinh doanh hiệu quả, DN và ngành chức năng cần đoàn kết hơn nữa để giải quyết tốt những khó khăn còn tồn tại. Về phía lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các sở, ngành xem xét từng khó khăn, kiến nghị của các DN, nhất là vấn đề vốn, giải quyết hàng tồn kho… để đưa ra những giải pháp tháo gỡ kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới".

Bài, ảnh: THU HOÀI

Chia sẻ bài viết