27/02/2010 - 10:04

VÒNG 3 GIẢI HẠNG NHẤT QUỐC GIA – CÚP TÔN HOA SEN 2010, NGÀY 27-2

Tìm một trận thắng trên sân nhà !

Tiền vệ Rodrigo (trái) – “linh hồn” của CLB TP Cần Thơ. 

Hai trận ra quân, CLB TP Cần Thơ toàn hòa. Tiếp đối thủ vừa tầm Xi măng Fico Tây Ninh trên sân nhà cuối tuần này, đội bóng đất Tây Đô phải thắng, tránh nguy cơ bị các đối thủ cạnh tranh bỏ xa.

CLB TP Cần Thơ đang tạm xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng sau hai trận hòa trước An Đô An Giang và TDC Bình Dương. Đây là kết quả chấp nhận được bởi trận đá với An Giang, CLB TP Cần Thơ chỉ thi đấu toàn cầu thủ nội; gặp TDC Bình Dương trên sân đối phương, CLB TP Cần Thơ luôn ở thế bám đuổi tỷ số và bị ức chế bởi những quyết định có phần “ưu ái” của trọng tài cho đội chủ nhà. Điều ghi nhận được là lối chơi của CLB TP Cần Thơ gắn kết hơn qua từng trận. Các cầu thủ luôn vào trận hừng hực khí thế và quyết tâm. Cầu thủ gây ấn tượng nhất là tiền vệ Rodrigo có thể lực sung mãn, thể hình cao lớn chơi khéo léo. Anh vừa làm nhiệm vụ kiến tạo cơ hội vừa dâng cao uy hiếp khung thành đối phương bằng những pha dứt điểm bất ngờ. Các mũi nhọn khác như: Hải Dương, Trí Trọng... đang có thể lực tốt. Hàng phòng ngự khá chắc chắn khi các tân binh như Đình Thế, Văn Hóa, Quang Trãi đã hòa nhập vào lối chơi chung. Tuy nhiên, gặp Xi măng Fico Tây Ninh, CLB Cần Thơ sẽ vắng một số cầu thủ như: Thanh Tân, Luiz, Hoàng Phương... bởi chấn thương. Việc từng thắng Tây Ninh 3 - 1 ở trận lượt đi năm ngoái trên sân nhà – thời điểm đội bóng này có phong độ cao – mang lại sự tự tin cho CLB TP Cần Thơ.

CLB Xi măng Fico Tây Ninh có 4 điểm tạm xếp thứ 3. Kết quả này phản ánh sự nỗ lực của tập thể đội bóng này sau khi lực lượng hầu như được làm mới hoàn toàn. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nội binh của Xi măng Fico Tây Ninh không có những cầu thủ thực sự xuất sắc trong khi ngoại binh chỉ ở mức trung bình. Họ thường tập trung số đông cầu thủ phòng ngự, chờ cơ hội phản công nhanh. Lối chơi khá chắc chắn này gây khá nhiều khó khăn cho các hàng tấn công của TDC Bình Dương và CLB TP HCM vừa qua. Tiền đạo Đình Khang – từng ghi 2 bàn vào lưới CLB TP HCM – có khả năng chớp cơ hội. Tuy nhiên, trước đội chủ nhà Cần Thơ đang khao khát chiến thắng, các cầu thủ Xi măng Fico Tây Ninh sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận đấu. Dự đoán: CLB TP Cần Thơ thắng.

* Các trận đấu khác cùng ngày: Viettel – Than Quảng Ninh; Quảng Nam – SQC Bình Định; Huda Huế – Đồng Nai Berjaya; Hải Nhân Tiền Giang – TDC Bình Dương; CLB TP HCM – An Giang.

Bài, ảnh: TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết