25/02/2016 - 21:52

Tìm hướng đi cho hành tím Vĩnh Châu

Nông dân trồng hành tím trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch hành tím chính vụ, với sự kỳ vọng giá cao. Để có được sự chủ động và tránh đi vào "vết xe đổ" của vụ hành tím năm 2014-2015, ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng đã tích cực tìm các giải pháp để đảm bảo cho vụ hành 2015-2016 mang lại lợi ích kinh tế như mong đợi của người dân.

Hiện nay, nhiều diện tích hành tím đã được người dân thu hoạch, giá hành thương phẩm hiện chỉ còn khoảng 6.000 đồng/ký. Với giá này, người trồng hành không có lãi. Tuy nhiên, đây mới là mức giá từng thời điểm, còn tùy thuộc vào thị trường tiêu thụ, vì trước đó, trong vụ hành tím sớm, mức giá gần 20.000 đồng/ký. Theo ông Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng thì trước vụ thu hoạch hành tím chính vụ năm nay, tỉnh rất trăn trở về khâu tiêu thụ hành tím của Vĩnh Châu. Để đảm bảo cho người trồng hành không bị lỗ như năm trước, ngành chức năng tỉnh đang rất tích cực chỉ đạo việc tổ chức sản xuất và khâu tiêu thụ; kết nối giữa sản xuất và thị trường; chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khâu sản xuất… UBND tỉnh cũng đã lập một đề án nghiên cứu toàn diện về giải pháp sản xuất và khâu tiêu thụ hành tím. Đây chính là giải pháp toàn diện và hiệu quả, đảm bảo được "đầu ra" cho sản phẩm hành tím Vĩnh Châu sau mỗi vụ thu hoạch.

Hành tím Vĩnh Châu đang bước vào vụ thu hoạch chính vụ.

Khó khăn hiện nay đối với củ hành tím Vĩnh Châu là khâu tiêu thụ, bởi thị trường xuất khẩu không ổn định, trong đó khâu tiêu thụ chính vẫn là trong tỉnh. Với thực trạng trên, tỉnh đã hướng đến tăng cường việc xúc tiến thương mại một cách bền vững và ổn định đến 2 thị trường lớn trong nước là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Theo ông Nguyễn Minh Chí, Phó trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng thị xã Vĩnh Châu, nhằm tháo gỡ những khó khăn trước mắt, trong vụ hành tím năm nay, ngành nông nghiệp chỉ đặt chỉ tiêu sản xuất khoảng 5.000 ha diện tích hành chính vụ. Diện tích giảm để nhằm đảm bảo được sự cân bằng cho thị trường, tránh sự đông ken quá mức vào cuối vụ thu hoạch rộ, dẫn đến hành giảm giá và nông dân phải bán trong cảnh lỗ lã. Hy vọng với sự chỉ đạo quyết liệt, tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ của chính quyền và các sở, ngành của tỉnh Sóc Trăng, người trồng hành xứ biển Vĩnh Châu sẽ có được vụ mùa an tâm về giá và gắn bó với cây hành tím trong những vụ tiếp theo.

DUY ANH

Chia sẻ bài viết