04/10/2012 - 20:13

Tiếp sức doanh nghiệp

Các DN chế biến thủy sản sử dụng bao bì PE đóng gói sản phẩm sẽ không chịu thuế. Ảnh: T.H 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2012/NĐ-CP (ngày 14-9-2012) sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP (ngày 8-8-2011) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường. Nghị định 69 có hiệu lực từ ngày 15-11-2012. Bộ Tài chính khẳng định bao bì PE đóng gói thủy sản xuất khẩu không thuộc diện nộp thuế. Theo Nghị định 67 quy định từ ngày 1-1-2012 bao bì nhựa PE dùng trong đóng gói sản phẩm xuất khẩu thuộc diện chịu thuế môi trường và các doanh nghiệp (DN) trong ngành dệt may, da giày, thủy sản lập tức có kiến nghị đề nghị Chính phủ, các bộ ngành xem xét phạm vi áp dụng Luật Thuế bảo vệ môi trường. Bởi việc đánh thuế lên bao bì PE sẽ gia tăng áp lực tăng giá thành sản xuất của DN, đồng thời làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm đối với DN. Việc lắng nghe và tháo gỡ vướng mắc kịp thời theo quy định mới của Nghị định 69 sửa đổi, bổ sung cho thấy sự quan tâm của Chính phủ đối với những kiến nghị của DN. Giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho DN trong thời điểm này rất có ý nghĩa đối với DN, bởi bao bì PE chiếm 0,1USD/1kg giá thành sản xuất của DN thủy sản, đối với DN dệt may là 5%, da giày 1,5-2%...

Trong 9 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu thủy sản, dệt may, da giày… cả nước đều tăng so với cùng kỳ năm 2011(thủy sản tăng 2,2%, dệt may tăng 8,4%, da giày tăng 12,9%...). Đây là tín hiệu đáng mừng đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trước bối cảnh thị trường nhập khẩu sụt giảm về nhu cầu, rào cản thương mại, kỹ thuật ngày một khắt khe, chi phí sản xuất tăng lũy tiến, lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao; đồng thời, tình trạng phá sản, vỡ nợ, thu hẹp sản xuất đã xảy ra ở các DN. Theo dự báo của Hiệp hội Dệt may (Vitas), kim ngạch xuất khẩu dệt may khó cán đích 19 tỉ USD trong năm 2012, nhưng với những diễn biến của thị trường hiện tại (bình quân mỗi hàng, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 1,3 tỉ USD) cho thấy sự nỗ lực rất lớn của DN trong việc tìm kiếm và giữ vững thị trường truyền thống, nhiều DN dệt may còn mạnh dạn làm hàng FOB (mua nguyên liệu về sản xuất rồi bán sản phẩm thành phẩm). Hay ngành da giày đã phải vượt qua nhiều rào cản trước các vụ kiện chống bán phá giá, kiểm tra chất lượng…; ngành thủy sản chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, kiểm soát gắt gao của các nước nhập khẩu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Và mới đây, trong phiên họp thường kỳ tháng 9-2012, Bộ Công thương thừa nhận là các DN vẫn khó khăn, áp lực hàng tồn kho vẫn lớn và Bộ đang trình kiến nghị lên Chính phủ đề nghị giảm 5% thuế VAT cho DN (từ 10% giảm xuống còn 5%), động thái này cho thấy các bộ, ngành Trung ương đã chủ động hơn trong việc tháo gỡ những vướng mắc cho DN. Theo các chuyên gia, nền kinh tế sẽ tiếp tục trì trệ, nếu các giải pháp gỡ khó vĩ mô của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương không được triển khai kịp thời, sát thực tế. Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, ngoài các chính sách vĩ mô thì rất cần vai trò của các hiệp hội ngành hàng. Các hiệp hội được thành lập với mục tiêu là bảo vệ quyền lợi cho các hội viên, nhưng trên thực tế nhiều hiệp hội thành lập trên danh nghĩa mà chưa có hoạt động, do nhiều nguyên nhân, nổi bật nhất vẫn là kinh phí, cơ chế hoạt động. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò của các hiệp hội rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin thị trường, tạo cầu nối cho DN tiếp cận vốn ngân hàng, giải phóng hàng tồn kho… Do vậy, sự "tiếp sức" của các bộ, ngành Trung ương không chưa đủ mà rất cần sự chủ động và đồng thuận trong các giải pháp từ phía các hiệp hội nhằm tạo sức mạnh tổng hợp giúp DN vượt qua giai đoạn khó khăn, đảm bảo nền kinh tế phát triển ổn định.

Song Nguyên

Chia sẻ bài viết