Trận XSKT Cần Thơ đè bẹp FLC Thanh Hóa 5-2 ở vòng 7 V.League Toyota 2016 làm nhiều người bất ngờ. Đội Cần Thơ dường như "lột xác" ở trận đấu này để hạ ứng cử viên vô địch một cách tâm phục khẩu phục. Chiến thắng của Cần Thơ là kết quả của tập thể đang ngày một gắn kết hơn, trong đó có sự điều chỉnh hợp lý của HLV Vũ Quang Bảo. Tiền vệ Quang Tình sau vài trận đầu tiên đảm nhận vai trò tiền vệ trụ không phát huy hiệu quả, được ông Bảo chuyển sang biên trái. Kết quả là Quang Tình không những trực tiếp ghi 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn trong trận gặp Thanh Hóa, mà còn lên công về thủ toàn diện như một "cánh chim không mỏi" bên hành lang trái của đội bóng Tây Đô.
Sau màn trình diễn ấn tượng của Quang Tình, HLV Vũ Quang Bảo dù rất kiệm lời khen với cá nhân cầu thủ, cũng phải thốt lên rằng: "Những trận đấu trước, Tình thường không đảm bảo thể lực suốt 90 phút, nhưng trận này, tôi thấy Tình thi đấu hay, lên công về thủ hiệu quả. Việc đưa Tình ra biên đã giúp đội Cần Thơ gần như chiếm lĩnh hành lang cánh trái, thường xuyên khoét thủng hàng phòng ngự đội bạn".
Với bàn thắng ghi được vào lưới Thanh Hóa, Quang Tình đã có 2 bàn thắng cho Cần Thơ. Tuy nhiên, điều quan trọng là tiền vệ 28 tuổi này giữ vai trò "chân chuyền" không thể thiếu trong lối chơi của đội bóng Tây Đô, vốn được HLV Vũ Quang Bảo xây dựng dựa vào sức mạnh của bộ đôi tiền đạo ngoại binh Oseni - Patiyo. Những pha đi bóng kỹ thuật, lắt léo của Quang Tình có thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương ở cánh trái, để chuyền ngang vào trong cho tiền đạo ngoại binh đánh đầu. Khi bế tắc trong các pha tấn công biên, những quả phát bóng dài chính xác của tiền vệ này từ tuyến sau, có thể mở ra cơ hội cho Cần Thơ bởi những cú bứt tốc của Oseni và Patiyo.
 |
|
Tiền vệ Quang Tình ăn mừng khi ghi bàn thắng.
Ảnh: Nguyễn Minh |
Đầu mùa giải này, Cần Thơ quyết tâm xây dựng đội bóng với những cầu thủ chất lượng, nhưng việc Quang Tình về đầu quân là một bất ngờ. Bởi mùa giải năm ngoái, tiền vệ này còn mang băng đội trưởng của Sông Lam Nghệ An và không ai nghĩ anh sẽ rời đội bóng quê hương đã gắn bó từ thuở nhỏ. Quang Tình tâm sự rất chân tình: "Dù không muốn rời xa đội bóng nuôi mình lớn lên, nhưng nghiệp cầu thủ không kéo dài, buộc mình phải lựa chọn. Lãnh đạo đội Sông Lam Nghệ An cũng tạo điều kiện để Tình lựa chọn ở lại hay ra đi. Quyết định về Cần Thơ, Tình cảm thấy không hối hận". Quang Tình cho biết anh rất thích cuộc sống ở Tây Đô, với những cổ động viên luôn hết mình.
Nói về đội bóng hiện tại, Quang Tình cho biết: "Ban đầu, Tình cũng hơi lo về lực lượng của đội, nhưng thi đấu cùng nhau nhiều, anh em càng quen và gắn kết hơn. Toàn đội cố gắng nhiều hơn vì mùa giải còn khá dài".
Hy vọng với phong độ hiện tại, Quang Tình sẽ cùng đồng đội tiếp tục thi đấu thăng hoa, thỏa lòng người hâm mộ.
MINH - NGUYÊN