16/12/2011 - 20:47

Tiện nhưng không lợi !

Nhiều quán nước hiện nay sử dụng ly nhựa thay cho ly thủy tinh. Ảnh: N.H

Hiện nay, không chỉ tại các quán giải khát mà rất nhiều quán ăn cũng dùng ly nhựa để đựng thức ăn nóng. Khi có người thắc mắc việc dùng ly nhựa thì phần lớn đều trả lời: “Dùng cho nó tiện! Vả lại không phải rửa đi rửa lại dùng một lần rồi bỏ”. Với những quán ăn, đặc biệt quán kinh doanh vỉa hè, việc dùng loại ly nhựa, ly giấy được xem là giải pháp tiện ích cho cả người bán và người mua. Song, việc sử dụng các sản phẩm này có tiện nhưng không lợi cho sức khỏe và môi trường. Các loại sản phẩm có giá bán khá rẻ, vài trăm đồng/1 cái và hầu hết đều không có nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác, cảnh báo người tiêu dùng. Khi hỏi các chủ cửa hàng thì họ cũng cho biết phần lớn các sản phẩm được nhập từ Trung Quốc!?

Theo các chuyên gia ngành hóa học, thông thường, với sản phẩm ly nhựa, ly giấy có tráng một lớp màng chống thấm (polymer). Nếu như lớp polymer tốt thì lớp chống thấm này cũng chỉ dùng được ở nhiệt độ dưới 700C là an toàn. Còn trên nhiệt độ này có thể gây nguy hại đến sức khỏe. Trên thực tế, trong sản xuất ly nhựa và ly giấy đều phải có quá trình gia nhiệt, nhiều loại còn có thêm phụ gia như chất làm mềm hóa, chất tạo màu... Khi gặp nhiệt độ cao các phụ gia này có thể bị hòa tan và tạo thành độc tố xâm nhập vào cơ thể theo thực phẩm cho dù thực phẩm lạnh hay nóng. Để sản xuất những sản phẩm nhựa, tốn nhiều nhiệt lượng. Chưa kể các sản phẩm từ nhựa, đặc biệt nhựa PVC (nguyên liệu thấy ở phần lớn các sản phẩm ly nhựa tiện lợi bán trên thị trường) phải tốn thời gian rất lâu để phân hủy hoặc không tự phân hủy được. Ngoài ra, theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, các sản phẩm nhựa tích tụ trong lòng đất làm đất bị trơ, làm nghẹt cống rãnh, kênh rạch, tạo ứ đọng nước... gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Thiết nghĩ, việc sử dụng ly nhựa, ly giấy xem ra khá tiện nhưng không có lợi. Vì vậy, mỗi người hãy tạo cho mình thói quen hạn chế dùng những loại ly nhựa, ly giấy hay bọc ni lông để chung tay giữ cho môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

HÀ LINH

Chia sẻ bài viết