Theo Trung tâm Quản lý và Ðiều hành giao thông đô thị (thuộc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ), Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch của vùng ÐBSCL nói riêng và của cả nước nói chung. Cùng với sự phát triển đó, mật độ dân cư ngày càng đông dẫn đến việc thành phố đang đứng trước những vấn đề thách thức về giao thông đô thị. Nhất là khi phương tiện cơ giới cá nhân tăng nhanh, vận tải hành khách công cộng chỉ mới đảm nhận đạt tỷ lệ khoảng 3% so với nhu cầu đi lại của người dân. Do đó, việc phát triển giao thông công cộng là xu thế tất yếu nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của người dân, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông và hướng đến thành phố văn minh, hiện đại...

Sinh viên nhận quà khi tham gia và trả lời đúng câu hỏi trò chơi mini game.
Nhằm phát huy phong trào văn hóa văn nghệ, tạo sân chơi giải trí lành mạnh cùng với việc tuyên truyền sử dụng dịch vụ xe buýt trên địa bàn TP Cần Thơ cho viên chức, người lao động và sinh viên Trường Ðại học Cần Thơ, mới đây, Trung tâm Quản lý và Ðiều hành giao thông đô thị phối hợp cùng Trường Ðại học Cần Thơ tổ chức Chương trình văn nghệ "Sân chơi cuối tuần" kết hợp với tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Hoạt động đã thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia, với các trò chơi mini game có nội dung xoay quanh các kiến thức về việc sử dụng dịch vụ xe buýt công cộng… Ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Ðiều hành giao thông đô thị, cho biết: "Hoạt động này góp phần chia sẻ cùng với các bạn sinh viên về một vấn đề rất quan trọng và cấp thiết thuộc lĩnh vực an toàn giao thông. Ðó là sử dụng xe buýt trong TP Cần Thơ. Tôi biết các bạn sinh viên có nhiều lựa chọn để di chuyển trong thành phố, như xe máy, xe đạp, xe ôm, taxi, xe grab… Nhưng tôi muốn khuyên các bạn nên chọn xe buýt là phương tiện chính để đi học, đi làm và đi chơi, vì nó có nhiều lợi ích mang lại, nhất là từ điều kiện kinh tế, an toàn giao thông, trật tự đô thị…".
Thực hiện Kế hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của UBND TP Cần Thơ, Trung tâm Quản lý và Ðiều hành giao thông đô thị đã thực hiện các chính sách, cơ chế nhằm kêu gọi Công ty cổ phần xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines thực hiện việc khai thác 7 tuyến xe buýt chất lượng cao không trợ giá trên địa bàn thành phố. Phương tiện vận chuyển hành khách có trang bị máy lạnh, Wifi và ghế ngồi hỗ trợ người khuyết tật. Công ty đã thực hiện nhiều chính sách về giá vé ưu đãi cho các đối tượng ưu tiên, trong đó đối tượng sinh viên, học sinh thì giá vé chỉ là 5.000 đồng/lượt cho toàn tuyến. Mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh hiện nay đang dần được mở rộng và hoàn thiện hơn, giúp dễ dàng kết nối các khu vực trên toàn thành phố, gồm trường học, bệnh viện, siêu thị và các tỉnh lân cận như Vĩnh Long, An Giang, Ðồng Tháp, Kiên Giang… Thời gian tới, Trung tâm Quản lý và Ðiều hành giao thông đô thị sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, nhằm nâng cao hơn nữa trải nghiệm cũng như đáp ứng hơn nữa nhu cầu đi lại của người dân thành phố khi tham gia giao thông công cộng bằng phương tiện xe buýt.
Theo Trung tâm Quản lý và Ðiều hành giao thông đô thị, việc sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng như xe buýt mang lại nhiều tiện ích cho người dân, nhất là sinh viên, học sinh. Trong đó có nhiều ưu thế: Thứ nhất, sử dụng xe buýt là một cách tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường. Theo thống kê, mỗi năm người dân Cần Thơ chi trung bình khoảng 3,5 triệu đồng cho xăng dầu và 1 triệu đồng cho bảo trì xe máy. Ðó là một khoản chi phí rất lớn, đặc biệt là với các bạn sinh viên có thu nhập thấp. Nếu các bạn sinh viên chuyển sang sử dụng xe buýt và chỉ cần trả 5.000 đồng cho một lượt đi (có thể là đi đến trường, đi về quê, đi du lịch quanh TP Cần Thơ… và giá vé sẽ thấp hơn khi đăng ký mua theo tháng), có thể tiết kiệm được hàng triệu đồng mỗi năm. Không những thế, sử dụng xe buýt còn giúp giảm thiểu lượng khí thải gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, nếu 10% người dân Cần Thơ sử dụng xe buýt sẽ giảm được 20% lượng khí CO2 và 15% lượng bụi mịn PM2.5 trong không khí.
Thứ hai, sử dụng xe buýt là một cách an toàn và thuận tiện. Từ đầu năm 2023 đến nay có 1.200 vụ tai nạn giao thông xảy ra tại TP Cần Thơ, làm chết 300 người và bị thương 1.000 người. Ða số các nạn nhân là những người đi xe máy, vì họ phải đối mặt với nhiều rủi ro như va chạm, trộm cắp, mưa nắng… Nếu chúng ta chọn xe buýt, sẽ được bảo vệ bởi lái xe chuyên nghiệp và hệ thống an ninh hiện đại, khi đó việc của chúng ta chỉ cần tận hưởng chuyến đi và thực hiện những việc cá nhân trong thời gian xe di chuyển. Xe buýt cũng rất thuận tiện cho mọi người, mọi lứa tuổi, vì có nhiều tuyến xe buýt kết nối các khu vực trong thành phố và các tỉnh lân cận (Vĩnh Long, An Giang, Ðồng Tháp, Kiên Giang…), xe có thời gian hoạt động từ 5h30 sáng đến 17h30 chiều. Các bạn sinh viên, người dân có thể xem lộ trình mạng lưới tuyến tại các trạm xe buýt, trang facebook CanthoBus…, hoặc gọi số điện thoại tổng đài của xe buýt Phương Trang hoặc của Trung tâm Quản lý và Ðiều hành giao thông đô thị 0292.3943436 để được hỗ trợ.
Thứ ba, sử dụng xe buýt là một cách góp phần vào sự phát triển của TP Cần Thơ. Cần Thơ là một trong những thành phố có tốc độ đô thị hóa cao ở Việt Nam. Ðiều này mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho thành phố, đòi hỏi sự đồng bộ và hiệu quả của hệ thống giao thông. Nếu chúng ta ủng hộ xe buýt, chúng ta sẽ giúp giảm thiểu tình trạng ùn tắc, tiết kiệm thời gian, năng lượng và tạo ra không gian sống xanh - sạch - đẹp cho thành phố. Các bạn sinh viên cũng sẽ là những người tiên phong trong việc thay đổi ý thức và thói quen của người dân Cần Thơ, góp phần vào sự nâng cao chất lượng cuộc sống và văn minh đô thị…
Ông Nguyễn Thanh Tân nhấn mạnh: "Từ những lợi ích trên, tôi mong rằng qua những chia sẻ này, các bạn sinh viên nói riêng và người dân Cần Thơ nói chung sẽ cân nhắc và lựa chọn xe buýt là phương tiện chính để di chuyển trong TP Cần Thơ. Tôi tin rằng đây là một quyết định đúng đắn và có lợi cho các bạn sinh viên cũng như cho cộng đồng…".
Bài, ảnh: HÀ VĂN