07/05/2010 - 08:20

Tích cực tháo gỡ các khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu gạo

* Trong hai tháng 5 và 6 phấn đấu xuất khẩu 1,3-1,4 triệu tấn gạo

(CT)- Đó là mục tiêu được đặt ra tại cuộc họp sơ kết tình hình xuất khẩu gạo tháng 4-2010 và kế hoạch xuất khẩu gạo quý II-2010 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) diễn ra tại TP Cần Thơ vào hôm qua (6-5-2010).

Đến cuối tháng 4-2010 các doanh nghiệp (DN) thành viên của VFA đã ký hợp đồng xuất khẩu hơn 3,9 triệu tấn gạo và hiện đã xuất đi được 2 triệu tấn. Riêng số lượng gạo các DN ký hợp đồng xuất khẩu trong tháng 4 đạt hơn 702.500 tấn, giảm hơn 17% so với tháng 3 do không có hợp đồng tập trung, nhưng hợp đồng thương mại tăng 39,5%. Kết quả thực hiện xuất khẩu gạo tháng 4 đạt 686.240 tấn, vượt kế hoạch dự kiến 650.000 tấn. Giao hàng trong tháng 4 đạt cao nhất từ đầu năm đến nay. Tính đến ngày 30-4-2010, lượng gạo tồn kho của các DN thành viên VFA trên 1,9 triệu tấn. Căn cứ vào số lượng hợp đồng đã ký kết còn giao hàng từ tháng 5 là 2 triệu tấn và khả năng giao hàng có thể thực hiện, VFA đề ra kế hoạch xuất khẩu 1,3-1,4 triệu tấn gạo trong tháng 5 và 6 (không kể lượng gạo từ các hợp đồng đã ký trước đó). Trước tình hình lượng gạo tồn kho của các DN còn nhiều, vụ thu hoạch lúa hè thu 2010 sắp đến và khả năng giao hàng thời gian qua còn chậm hơn tiến độ ký kết hợp đồng, VFA chỉ đạo các DN thành viên cần đẩy mạnh tiến độ giao hàng trong quý II-2010. Đồng thời, tích cực phối hợp với nhau và cùng với cơ quan chức năng của Nhà nước tháo gỡ các khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu gạo và thu mua lúa gạo hàng hóa vụ hè thu 2010 cho nông dân.

Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, nhận định: Xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ đạt từ 6 triệu tấn trở lên trong năm nay. Xuất khẩu gạo hiện đang gặp nhiều khó khăn do giá giảm vì nhiều nước xuất khẩu gạo trên thế giới còn lượng hàng tồn kho lớn, trong khi nhiều nước nhập khẩu gạo tạm thời chưa có nhu cầu nhập hàng nhiều. Song, thời gian tới chắc chắn nhu cầu nhập khẩu gạo sẽ tăng, bởi gần đây tại nhiều nước châu Á (như Trung Quốc) và châu Phi phải đối mặt với tình trạng thất mùa do tác động của tình hình khô hạn và biến đổi khí hậu. Gạo Việt Nam đang có rất nhiều cơ hội cho xuất khẩu vì có giá cả cạnh tranh. Nhưng các DN thành viên cần thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ và của VFA về xuất khẩu gạo, nhất là việc xuất khẩu vào các thị trường tập trung, không được bán phá giá.

VĂN CÔNG

Chia sẻ bài viết