14/02/2023 - 09:09

Tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện 

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Anh Trần Hưng Ðạo, 36 tuổi, ở phường Thới Long, quận Ô Môn, luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào địa phương, nhất là Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm chung sức giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ sự bình yên của xóm làng.

Anh Trần Hưng Đạo là một trong những tấm gương sáng về công tác xã hội, từ thiện và giữ gìn ANTT.

Anh Ðạo tâm niệm: “Sống phải có ích cho xã hội, cho đất nước, nên việc tham gia công tác xã hội vừa là trách nhiệm của một công dân, vừa thực hiện tôn chỉ, mục đích của người theo đạo…”. Vì vậy, với cương vị là thành viên Ban Ðại diện Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) TP Cần Thơ; Ban kiểm soát chùa Cả Du, Ban Trị sự PGHH phường Thới Long, anh Ðạo thường xuyên vận động tín đồ thấy việc nghĩa thì làm, thấy việc sai thì tránh, tự nguyện tham gia công tác từ thiện xã hội, góp sức làm đẹp cho đời.

Anh Ðạo có nhiều đóng góp trong việc vận động tín đồ PGHH thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn. Anh thường đến các khu vực tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, bài trừ các tệ nạn xã hội, cảnh giác trước âm mưu của kẻ xấu lợi dụng gây chia rẽ dân tộc… Anh gặp gỡ, trao đổi với tín đồ, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nhằm giúp đỡ, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong đời sống vật chất, tinh thần cũng như vấn đề mâu thuẫn nội bộ của tín đồ, tạo lòng tin trong bà con. Thông qua những dịp lễ, Tết, khi có đông bà con tín đồ đến cúng, viếng chùa, anh Ðạo khuyên bảo tín đồ thực hành tiết kiệm, siêng năng lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình. Việc làm này, đã tác động rất lớn trong nhận thức của bà con. Anh Nguyễn Văn H, tín đồ ở phường Thới Long, cho biết: “Gia đình tôi trước đây nghèo khó, công ăn việc làm không ổn định, thu nhập bấp bênh, tôi lại hay rượu chè, gây mất ANTT ở xóm. Nhờ anh Ðạo khuyên bảo, cảm hóa, tôi đã dần cải sửa. Hiện tại, tôi đang làm hồ để phụ giúp gia đình vươn lên thoát nghèo, con cái được học hành đến nơi đến chốn”.

Không chỉ vậy, anh Ðạo còn vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người từng có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Chia sẻ với chúng tôi, anh Ðạo bộc bạch: “Tôi luôn lấy từ thiện nhân đạo làm trọng tâm. Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, tôi vận động các nhà hảo tâm cùng nhau đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, để cái tốt được nhân lên, cái xấu được đẩy lùi”. Những việc nghĩa đó, được anh thể hiện qua công tác vận động nhân dân trên địa bàn tham gia phát triển giao thông nông thôn. Ông Lê Văn Bảy, Trưởng Ban Trị sự PGHH phường Thới Long, cho biết: “Cháu Ðạo rất năng nổ trong hoạt động đạo sự. Cháu tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, vận động tín đồ hỗ trợ trường hợp ốm đau, bệnh tật cho nhiều đối tượng hộ nghèo, người già neo đơn...”.

Với nhiều đóng góp tích cực, năm 2022, anh Ðạo được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND quận Ô Môn tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội, từ thiện và giữ gìn ANTT.

Chia sẻ bài viết