12/06/2021 - 10:16

Tích cực hỗ trợ hội viên phụ nữ nâng cao mức sống 

Nhờ sự hỗ trợ của Hội LHPN phường Long Hòa, quận Bình Thủy, gia đình chị Trần Ngọc Yến ở khu vực Bình Yên A, có thu nhập hơn 180 triệu đồng/năm từ mô hình trồng rau màu. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN phường Long Hòa đã giúp 78 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Khi chúng tôi đến nhà, chị Ngọc Yến vừa thu hoạch ớt sừng vàng giao cho thương lái. Chị phấn khởi khoe, dự kiến đợt này, thu hoạch khoảng 3 tấn trái, giá bán hiện tại là 25.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, 2 công đất trồng ớt sừng vàng mang về cho gia đình khoảng 60 triệu đồng/vụ. Mỗi năm, chị trồng 3 vụ, thu nhập trung bình trên 180 triệu đồng. Chị Ngọc Yến là Tổ trưởng Tổ phụ nữ trồng màu, do Hội LHPN phường Long Hòa thành lập năm 2016, hiện có 15 thành viên. Tham gia mô hình, các thành viên chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, được hỗ trợ vay vốn khi có nhu cầu. Từ đó, nhiều chị có thu nhập ổn định, phát triển kinh tế gia đình.

Các chị em trong Tổ phụ nữ trồng màu hỗ trợ nhau phân loại ớt sau khi thu hoạch.

Ðiển hình như trường hợp chị Võ Thị Hiếu. Trước kia, gia cảnh chị Hiếu rất khó khăn do ít đất sản xuất. Chị kể, với 2 công đất ruộng, vợ chồng chị cố gắng làm lụng cũng chỉ đủ ăn chứ không có dư. Sau này, chị chuyển sang trồng rau màu nhưng hiệu quả kinh tế không cao do thiếu vốn và kinh nghiệm sản xuất. Năm 2016, chị tham gia Tổ phụ nữ trồng màu và được hỗ trợ vay 50 triệu đồng để đầu tư sản xuất. Chị Hiếu kể: “Qua các buổi sinh hoạt, được chị em chia sẻ kinh nghiệm trồng rau màu, tôi chọn bí đao và dưa hấu để trồng chủ lực thay vì trồng theo cảm tính như các năm trước. Vụ gần đây, tôi trồng bí đao, sản lượng hơn 4 tấn, giá bán 6.500 đồng/kg, trừ chi phí, lãi hơn 20 triệu đồng. Hiện tại, tôi tiếp tục trồng bí đao, khoảng 10 ngày nữa sẽ thu hoạch”. Chị Lê Thị Tuyền, thành viên Tổ phụ nữ trồng màu, tiếp lời: “Tôi cũng có 5 công đất trồng lúa, chuyển sang trồng rau màu khoảng 5 năm nay. Theo tính toán, mỗi công màu cho lợi nhuận khoảng 10 triệu đồng/vụ, lợi nhuận này cao hơn 2-3 lần so với trồng lúa”.

Theo chị La Thanh Thúy, Chủ tịch Hội LHPN phường, Hội luôn quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh việc tạo điều kiện giúp hội viên vay vốn sản xuất, Hội chủ động xây dựng nhiều mô hình thiết thực, như: Tổ phụ nữ trồng màu, Tổ phụ nữ tôn giáo, mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh,... Trong đó, Tổ phụ nữ tôn giáo thành lập năm 2016, hiện có 17 người tham gia. Từ khi thành lập đến nay, Tổ phụ nữ tôn giáo đã vận động hỗ trợ sửa chữa 6 căn nhà tình thương, hỗ trợ hơn 5.000kg gạo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn;... Hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Sáng (ngụ khu vực Bình Yên A) rất khó khăn. Hiện bà sống đơn thân, bị bướu cổ, sức khỏe suy giảm. Hội LHPN phường vận động hỗ trợ bà chi phí khám chữa bệnh, nhu yếu phẩm... Hằng tháng, Tổ phụ nữ tôn giáo hỗ trợ gia đình bà 10kg gạo.

Song song đó, Hội còn phối hợp vận động cất mới và sửa chữa 5 căn nhà Ðại đoàn kết, Mái ấm tình thương; tổ chức 3 lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 1.500 lượt hội viên, con em hội viên. Trước đây, kinh tế gia đình chị Lê Thị Mộng Tuyền rất khó khăn. Chị Tuyền tham gia lớp học may do Hội LHPN phường tổ chức rồi được hỗ trợ vay vốn để khởi nghiệp kinh doanh. Hiện tại, ngoài việc may đồ, chị còn bán quần áo do mình thiết kế. Nhờ khéo léo và nhiệt tình, chị được khách hàng gần xa ủng hộ. Hiện nay, thu nhập mỗi tháng của chị đạt hơn 8 triệu đồng.

Từ nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, 5 năm qua, Hội LHPN phường Long Hòa đã giúp 78 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Chị La Thanh Thúy, Chủ tịch Hội LHPN phường, cho biết: “Hội đã xóa trắng hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Hội LHPN phường sẽ tiếp tục nâng chất và nhân rộng mô hình hỗ trợ hội viên làm kinh tế, giải quyết việc làm, khởi sự kinh doanh... giúp chị em ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, bình đẳng...”.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết