20/03/2023 - 10:20

Tích cực giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống 

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Phấn khởi khi vừa được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, ông Võ Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, cho biết, năm 2023, xã còn 6 hộ nghèo, 83 hộ cận nghèo. Với niềm tin vững chắc, chính quyền đoàn thể xã tiếp tục thực hiện các chính sách trợ giúp, tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Cán bộ xã, ấp thăm hỏi tình hình đời sống, thu nhập vợ chồng chị Loan.  

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Loan, ở ấp Thới Xuân, hộ vừa thoát cận nghèo, được xã tặng nhà Ðại đoàn kết. Căn nhà hoàn thành cuối tháng 1-2023, trị giá trên 100 triệu đồng. Chị Loan cho biết: “Năm nay, cả gia đình phấn khởi đón Tết trong nhà mới. Vui nhất là người thân, bà con xóm giềng đều đến chúc mừng. Nếu không được địa phương quan tâm động viên, hỗ trợ, vợ chồng tôi không hoàn thành sớm căn nhà, thỏa ước nguyện bấy lâu”. Sau khi kết hôn, vợ chồng chị Loan chung sống trong mái lá đơn sơ. Hằng ngày, chồng đi làm mướn, chị Loan trồng rẫy, mua bán rau cải ở chợ, chăm lo cuộc sống gia đình. Mỗi khi nhà hư dột thì sửa chữa, chắp vá tạm bợ. Gần năm nay, buổi chiều tối, vợ chồng chị tranh thủ làm thêm nghề nhổ lông gà, vịt tại cơ sở ở quận Ô Môn, tiền công 200.000 -250.000 đồng/người/buổi. Chị Loan bày tỏ: “Nhà cửa giờ đã ổn định, vợ chồng tôi an tâm làm ăn, tích lũy chăm lo các con học hành đến nơi đến chốn”.

“Nhờ cần lao, tiết kiệm “tích thiểu thành đa” mà vợ chồng tôi có được cơ ngơi vững chắc. Tôi cảm kích sự quan tâm, khích lệ của chính quyền địa phương đối với gia đình tôi trong lúc khó khăn đã hỗ trợ vay vốn, góp ý cách làm ăn. Ðến nay, tôi có cơ ngơi nhà cửa; đất vườn cho thu nhập ổn định” - chị Nguyễn Thị Mai ở ấp Thới Hiệp B, kể về hành trình vượt khó thoát nghèo bao năm qua. Chị Mai cho biết, lúc mới cưới nhau, cuộc sống rất khó khăn, vợ chồng chị cật lực nuôi heo, làm mướn nuôi con, dành dụm tiền mua từng công đất ruộng. Khoảng 6 năm nay, vợ chồng chị Mai được vay 60 triệu đồng để cải tạo 20 công đất vườn chuyên canh mãng cầu xiêm, mít Thái. Ðến nay, vườn trái cho huê lợi quanh năm, giúp gia đình chị Mai có thu nhập đáng kể, cuộc sống khấm khá. Vợ chồng chị Mai còn chia sẻ cây giống, kinh nghiệm làm vườn cho các hộ dân trong ấp.    

Hộ chị Loan, chị Mai là 2 trong nhiều hộ nghèo, cận nghèo cần lao vươn lên, hiện có cuộc sống ấm no, khởi sắc ở xã nông thôn mới nâng cao Xuân Thắng. Ông Võ Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Năm 2022, xã xây dựng 6 căn nhà Ðại đoàn kết cho hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở; cấp phát đầy đủ thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo. Xã phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phát vay trên 37,4 tỉ đồng cho các hộ sản xuất, mua bán nhỏ, trong đó, có hộ nghèo, cận nghèo; phối hợp ngành chức năng tổ chức dạy nghề ngắn hạn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu việc làm phù hợp cho 4.655 người. Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể xây dựng mô hình sinh kế, giảm nghèo hiệu quả, thu hút hộ nghèo, cận nghèo tham gia, học hỏi cách thức làm ăn, tiêu thụ hàng hóa, nông phẩm... Cuối năm 2022, xã còn 6 hộ nghèo, tỷ lệ 0,37%; 83 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,43%; 243 hộ bảo trợ xã hội. Song song việc cấp phát kịp thời, đầy đủ chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng theo quy định, xã nỗ lực vận động xã hội hóa chăm lo hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo ông Võ Trường Giang, để thực hiện hiệu quả công tác giảm bền vững, hằng năm, Ban giảm nghèo xã làm tốt công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, niêm yết công khai danh sách tại UBND xã để người dân thuận tiện theo dõi, giám sát. Xã ban hành kế hoạch giảm nghèo, phân công cán bộ, đảng viên các ngành, đoàn thể có giải pháp, cách làm cụ thể giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo về vốn vay, cách thức làm ăn, tìm kiếm đầu ra tiêu thụ nông phẩm. UBND xã đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các hội, đoàn thể trong chủ động phối hợp, kết nối để tổ chức các mô hình sản xuất, giới thiệu việc làm cho hội viên, đoàn viên…  

Ðể phấn đấu giảm 3 hộ nghèo, 36 hộ cận nghèo vào cuối năm 2023, đảm bảo không để tái nghèo, phát sinh hộ nghèo mới, xã Xuân Thắng tiếp tục quan tâm khảo sát, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ có nhu cầu; hỗ trợ dạy nghề, vốn vay sản xuất, mua bán, tạo việc làm; xây dựng và nhân rộng mô hình sinh kế, giảm nghèo hiệu quả để tăng thu nhập. Cùng với vận động nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, xã tăng cường tuyên truyền, vận động hộ nghèo, cận nghèo nâng cao ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, góp phần giữ vững và phát huy thành quả xã nông thôn mới nâng cao.

Chia sẻ bài viết