Bài, ảnh: TÂM KHOA
“Tổ Phụ nữ đan dây nhựa được thành lập năm 2022, với 14 thành viên. Hiện nay, thu nhập bình quân hằng tháng của các thành viên đạt từ 3 triệu đồng trở lên. Ðây là một trong những mô hình giải quyết việc làm hiệu quả mà Hội LHPN xã đã xây dựng được” - chị Nguyễn Thới Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Phú, chia sẻ. Cùng với Tổ Phụ nữ đan dây nhựa, Hội LHPN xã Thạnh Phú, huyện Cờ Ðỏ, đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực: cải tạo vườn tạp, trồng màu, mua bán nhỏ… giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Cán bộ Hội LHPN xã Thạnh Phú tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống của các thành viên mô hình Tổ Phụ nữ đan dây nhựa.
Những ngày này, các thành viên Tổ Phụ nữ đan dây nhựa tất bật làm các công đoạn để hoàn thành sản phẩm, kịp giao đợt hàng cuối năm. Các chị phấn khởi kể, hàng nhiều, thu nhập có “nhỉnh hơn”; giao hàng xong, các chị có tiền kịp chuẩn bị đón Tết. Theo chị Nguyễn Thị Kiều Loan, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ đan dây nhựa, đa số các thành viên có hoàn cảnh khó khăn, không đất đai sản xuất, chủ yếu làm thuê, thu nhập bấp bênh. Nhờ mô hình này, các chị có nguồn thu nhập 3-5 triệu đồng/người/tháng. Chị Nguyễn Thị Nga, thành viên tổ, nói: “Gia đình tôi có 2 con nhỏ, nhưng không có đất đai sản xuất. Trước kia, chồng tôi đi làm mướn, tôi ở nhà nội trợ, đưa rước con đi học. Ðược các cán bộ phụ nữ xã, ấp động viên, hướng dẫn nghề, tôi làm gia công đan dây nhựa, có thu nhập ổn định mỗi tháng hơn 3 triệu đồng”.
Ngoài mô hình Tổ Phụ nữ đan dây nhựa, năm 2022, Hội LHPN xã Thạnh Phú còn vận động thành lập mô hình Tổ Phụ nữ trồng màu với 14 thành viên tại ấp An Thạnh, diện tích canh tác 2,2ha. Tham gia mô hình, các chị sinh hoạt định kỳ, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng màu và được hỗ trợ vay vốn nếu có nhu cầu. Hiện nay, trung bình mỗi công màu sau khi trừ chi phí sản xuất, các thành viên lãi khoảng 10 triệu đồng/vụ. Mỗi năm, các chị trồng từ 3-4 vụ, so với trồng lúa, lợi nhuận tăng nhiều lần.
Theo chị Nguyễn Thới Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Phú, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, ngay từ đầu năm 2022, Hội LHPN xã đã triển khai đến từng chi hội, rà soát nắm danh sách hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Mỗi chi hội nhận đỡ đầu thường xuyên 1 hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Song song đó, Hội chủ động xây dựng các mô hình phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút hội viên tham gia; tích cực hỗ trợ xét cho vay vốn để các hộ nghèo đầu tư sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ.
Nhờ Hội hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn, gia đình chị Trịnh Thị Lấn ở ấp Phước Lộc, có điều kiện mua bán, ổn định cuộc sống. Chị Lấn không có đất sản xuất, trước kia chỉ ở nhà chăm sóc con cái, thu nhập của cả nhà chỉ dựa vào tiền làm thuê của chồng chị. Ðược sự động viên của cán bộ Hội, khoảng 3 năm nay, chị Lấn vay vốn mua bán tạp hóa và xe nước mía. Chị Lấn nói: “Chị em trong Hội quan tâm, động viên và giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Tiệm tạp hóa và xe nước mía giúp tôi có thu nhập khoảng 200.000 đồng/ngày”.
Trong năm qua, Hội LHPN xã Thạnh Phú còn tư vấn, giới thiệu việc làm cho 112 lao đông động nữ; vận động hỗ trợ 1 Mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 60 triệu đồng. Hội LHPN xã cùng các chi hội vận động hỗ trợ quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết; hỗ trợ học bổng, tập vở cho con em hội viên dịp năm học mới, con em hội viên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự… với tổng trị giá trên 90 triệu đồng.
Bằng nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, cuối năm 2022, Hội LHPN xã Thạnh Phú đã giúp 3 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo. Hiện Hội còn 2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Chị Nguyễn Thới Dung cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế thông qua việc thành lập, duy trì, nâng chất các mô hình giải quyết việc làm hiệu quả; làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ hội viên vay vốn đầu tư sản xuất… Qua đó, giúp chị em tăng thu nhập, nâng cao mức sống”.
Với những nỗ lực trong thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ, Hội LHPN xã Thạnh Phú được Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.