Vận động xây dựng mới, nâng cấp 5 tuyến hẻm, trị giá gần 500 triệu đồng; vận động hơn 400 suất quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo... Đó là một trong những thành tích nổi bật mà Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực 2, phường Trà Nóc thực hiện được trong 2 năm qua.

Tuyến hẻm 44 được bê tông hóa khang trang, sạch sẽ, tạo điều kiện bà con đi lại thuận tiện.
Chúng tôi có dịp cùng cán bộ Ban CTMT đến thăm hỏi một số hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn được khu vực giúp đỡ. Trong đó, có gia đình chị Trương Thị Sương. Chị Sương đơn thân nuôi 2 con nhỏ sau khi chia tay chồng. Năm 2017, khu vực xét đề nghị cất tặng gia đình căn nhà Đại đoàn kết trị giá 32 triệu đồng. Chị Sương kể: "Có được căn nhà là ước mơ của mấy mẹ con tôi, nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tôi không có cách nào thực hiện. Sau khi được Mặt trận, chính quyền địa phương hỗ trợ tiền lo nhà cửa xong, tôi yên tâm làm lụng sinh sống, nuôi con". Hiện tại, chị Sương và con gái lớn làm việc ở công ty may, thu nhập ổn định.
Tương tự, hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Liên Hoa cũng rất khó khăn. Năm nay bà Hoa đã 72 tuổi, sức khỏe yếu, sống neo đơn, không người thân. Bà được địa phương ưu tiên hỗ trợ quà các dịp lễ, Tết. Năm 2019, khu vực vận động mạnh thường quân cất tặng bà căn nhà Đại đoàn kết trị giá 45 triệu đồng để ổn định cuộc sống. Theo ông Vũ Đức Sổ, Trưởng Ban CTMT khu vực, hằng năm, khu vực vận động khoảng 200 suất quà, mỗi suất từ 300.000 đồng trở lên để hỗ trợ bà con nghèo, gia đình chính sách các dịp lễ, Tết; xét, vận động hỗ trợ 1-2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, hiện nay các đoàn thể khu vực quản lý 8 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp 375 hộ vay vốn mua bán nhỏ, chăn nuôi với tổng dư nợ 12,8 tỉ đồng. Từ nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, năm 2018, khu vực giúp 9 hộ thoát nghèo. Hiện nay, khu vực còn 6 hộ nghèo.
Song song đó, hằng năm, Ban CTMT còn vận động các nguồn xã hội hóa để nâng cấp hẻm. Giai đoạn 2017-2018, khu vực vận động làm mới 5 tuyến hẻm, với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Điển hình như năm 2018, khu vực vận động xây dựng tuyến hẻm 44. Theo nhiều người dân địa phương, tuyến hẻm này trước kia là đường đất, bà con đổ đá xô bồ đi tạm, mặt hẻm thấp. Vào mùa mưa, hẻm ngập, nghẹt, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Năm 2018, khu vực tổ chức họp dân bàn bạc chủ trương xây dựng mới hẻm. Anh Nguyễn Đình Luận, ngụ khu vực 2, nói: "Qua nghe vận động, tôi và bà con thấy được lợi ích từ việc làm hẻm nên vui vẻ đóng góp. Riêng gia đình tôi ủng hộ hơn 3 triệu đồng. Sau khi hẻm hoàn thành, bà con đóng góp tiền để lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Tính chung, chi phí thực hiện tuyến hẻm là 125 triệu đồng. Ngoài số tiền các hộ gia đình đóng góp, cán bộ khu vực còn vận động mạnh thường quân bên ngoài hỗ trợ thêm 6 triệu đồng để mua vật tư".
Ông Tăng Giang Sơn, Chủ tịch UBMTTQVN phường Trà Nóc, nói: "Ban CTMT khu vực 2 đã nỗ lực chăm lo, hỗ trợ nhiều hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, đoàn kết nhân dân xây dựng, sửa chữa nhiều tuyến hẻm để việc đi lại của bà con thuận tiện hơn".
Bài, ảnh: Đồng Tâm