Tại Hội nghị khoa học do Bệnh viện Quân y 121 vừa tổ chức, 13 đề tài nghiên cứu khoa học do bệnh viện thực hiện (năm 2014 và 2015) trên các lĩnh vực nội - ngoại khoa, gây mê hồi sức, sản, nhi đều được Cục Quân y của Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Thực tế công tác điều trị tại bệnh viện cho thấy, chính sự tín nhiệm của bệnh nhân ĐBSCL là nền tảng giúp tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 ngày càng nâng cao chất lượng điều trị.
Theo thống kê của Bệnh viện Quân y 121, năm 2015 bệnh viện khám chữa bệnh cho gần 230.000 lượt bệnh nhân, tăng 6% so với năm 2014. Trong đó đối tượng bệnh nhân ngoài quân đội chiếm 60% (chủ yếu là bệnh nhân dùng thẻ bảo hiểm y tế). Đối với lĩnh vực điều trị, tỷ lệ bệnh nhân điều trị ngoại khoa, bệnh nhân được phẫu thuật tăng 33%. Bình quân mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 500 700 lượt bệnh nhân. Để thuận lợi cho sinh viên, học sinh hoặc người làm việc giờ hành chính, mỗi ngày khoa Khám bệnh tiếp nhận bệnh nhân từ 6 giờ sáng và làm việc thông tầm đến 17 giờ.
 |
|
Phẫu thuật nội soi lấy khối u nặng 2 ký, trong tử cung cho bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 121. |
Những ngày giáp Tết, thời tiết giao mùa, lượng bệnh nhân khám ngoại trú đến bệnh viện khá đông, nhưng không có tình trạng bệnh nhân phải chờ lâu, không khí làm việc của y, bác sĩ tại các khoa, phòng rất nhanh nhẹn, chuyên nghiệp. Công tác tư vấn được thực hiện từ ban đầu. Bệnh nhân vào viện đăng ký khám tại bàn tiếp nhận bệnh nhân, hai nhân viên sẽ nhận thẻ BHYT, nhập tên và bệnh lý của bệnh nhân vào máy vi tính. Sau đó hướng dẫn bệnh nhân đến ngồi chờ ở một trên tổng số 24 phòng khám của khoa Khám bệnh. Khi màn hình máy vi tính trước phòng khám hiện lên tên của bệnh nhân nào, thì bệnh nhân đó sẽ bước vào để bác sĩ thăm khám. Sau cùng là việc nhận thuốc, khu vực cấp thuốc dành cho bệnh nhân được bố trí gần cổng bệnh viện, cũng có nhiều băng ghế để bệnh nhân ngồi chờ. Chị Trần Thị Ngọc Đẹp, bán bún riêu ở chợ Xuân Khánh, nuôi mẹ (bà Năm Xà Di, 75 tuổi, thuộc đối tượng hộ cận nghèo) bị té gãy tay, nằm ở khoa Nội tổng hợp, cho biết: "Do nhà nghèo, gia đình tôi chưa bao giờ đưa mẹ đi khám sức khỏe. Lần nhập viện này, nhờ bác sĩ làm xét nghiệm, phát hiện mẹ tôi bị tiểu đường, cao huyết áp và tim mạch, bệnh viện chuyển mẹ tôi vào khoa Nội để được điều trị bệnh mãn tính. Nhờ có bảo hiểm y tế, mỗi lần mua thuốc chúng tôi trả tiền chưa đến 100.000 đồng".
Để giúp người dân chủ động chăm sóc sức khỏe ban đầu, Bệnh viện Quân y 121 đã thực hiện nhiều góc tư vấn sức khỏe, tư vấn về các bệnh dễ lây truyền để người dân chủ động phòng tránh. Đồng thời niêm yết giá dịch vụ tầm soát, có phần thanh toán của bảo hiểm y tế, như: dịch vụ siêu âm FIBROSCAN phát hiện sớm gan nhiễm mỡ, xơ gan (không cần sinh thiết), giá 500.000 đồng/ca, bệnh nhân BHYT được thanh toán 100%. Dịch vụ phát hiện HP qua hơi thở trong viêm loét dạ dày, tá tràng giá 550.000 đồng/ca, bệnh nhân BHYT chỉ trả 110.000 đồng. Đại tá BSCKII Nguyễn Minh Thuần, Giám đốc Bệnh viện 121, cho biết: "Với mục đích giúp bệnh nhân BHYT đỡ tốn kém khi điều trị bệnh, mỗi khi triển khai thiết bị mới, bệnh viện nhanh chóng làm thủ tục trình UBND thành phố và thông qua Bảo hiểm xã hội phê duyệt giá dịch vụ BHYT. Với các kỹ thuật cao như: thay khớp gối, thay khớp háng, bệnh nhân có thể được thanh toán bảo hiểm y tế vài chục triệu đồng.
Ở khu khám theo yêu cầu (cơ sở vật chất mới đưa vào hoạt động giữa năm 2015), bệnh nhân ngồi kín các dãy băng ghế, BS.CKII Lương Trác Nhàn, Phó Giám đốc Bệnh viện, phụ trách khám theo yêu cầu, cho biết: "Hầu hết bệnh nhân điều trị các kỹ thuật cao, khi tái khám thường chủ động tìm bác sĩ từng giúp mình điều trị khỏi bệnh". Ông Phạm Văn Đởm (57 tuổi, ở Trà Ôn, Vĩnh Long), bị hoại tử chởm xương đùi, đau khớp háng và ngắn chi (đi khập khễnh) là bệnh nhân đầu tiên được Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) kết hợp với Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) thực hiện kỹ thuật thay khớp háng. Ca mổ thực hiện ngày 1- 4 -2015. Do ông Đởm còn bị cao huyết áp và mỡ máu cao, nên ngày 20 hằng tháng, gia đình đều đưa ông Đởm đến bệnh viện để khám bệnh. Bà Võ Thị Mỹ (vợ ông Đởm) nói: "Sau khi đưa chồng tôi đến bệnh viện mổ, thấy việc khám, chữa bệnh ở đây thuận tiện, bác sĩ tận tình, tôi giới thiệu nhiều người quen đến đây trị bệnh. Có người bị bệnh bao tử, sỏi thận cũng được bệnh viện phẫu thuật nhưng chỉ nằm viện có mấy ngày". Nghe câu chuyện, Đại tá BS.CKII Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, người cùng tham gia ca mổ thay khớp háng cho ông Đởm, cho biết: "Đó là các trường hợp mổ nội soi, bệnh nhân chỉ nằm viện khoảng 3 ngày. Các trường hợp bệnh nhân phẫu thuật có các bệnh lý đi kèm, như ông Đởm, bệnh viện sẽ tư vấn chu đáo để bệnh nhân tiếp tục điều trị nội khoa. Bệnh nhân phải thực sự khỏe mạnh thì gia đình họ mới hạnh phúc và tin tưởng bệnh viện".
Hy vọng với nỗ lực triển khai các dịch vụ y tế kỹ thuật cao và mục tiêu làm hài lòng bệnh nhân, Bệnh viện Quân y 121 không chỉ góp phần giúp bà con ĐBSCL nhanh chóng điều trị đúng bệnh mà còn chủ động tầm soát bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Bài, ảnh: ĐÌNH KHÔI