12/05/2023 - 20:15

Thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Cuba 

(TTXVN)- Ngày 12-5, Ðại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã tiếp bà Teresa María Amarelle Boúe, Ủy viên Bộ Chính trị Ðảng Cộng sản Cuba, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba dẫn đầu Ðoàn đại biểu Cuba đang có chuyến thăm hữu nghị Việt Nam. Ủy viên Trung ương Ðảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cùng dự.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Bày tỏ sự vui mừng, vinh dự khi được chào đón bà Teresa María Amarelle Boúe đến thăm trụ sở Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Ðại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết, 2023 là năm vô cùng ý nghĩa đối với hai quốc gia, ghi dấu kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam (25/9/1963 - 25/9/2023) và 50 năm Ngày Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm Vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (14 - 15/9/1973).

Ðại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định, chuyến thăm Việt Nam của bà Teresa María Amarelle Boúe và Ðoàn đại biểu Cuba góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của Việt Nam, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói chung và phụ nữ hai nước nói riêng. Chúc mừng những thành tựu của Cuba, Ðại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba đã có nhiều đổi mới trong việc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, tiến tới mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ðại sứ Nguyễn Phương Nga chúc mừng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba về những thành tựu trong thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; đánh giá cao nỗ lực, đóng góp tích cực của phụ nữ Cuba, đứng đầu là Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba, cho phong trào chung trên thế giới về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, thực hiện các mục tiêu hòa bình, phát triển trên thế giới...

PHƯƠNG TRANG

Chia sẻ bài viết