Ngay sau khi hoàn thành Đại hội (ĐH) Đảng cấp cơ sở, các Quận ủy, Huyện ủy trực thuộc Thành ủy TP Cần Thơ đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng tích cực triển khai, đưa nghị quyết (NQ) ĐH đảng bộ, chi bộ vào cuộc sống. Nỗ lực biến chủ trương, NQ của Đảng thành hành động cách mạng của các cấp ủy đảng và nhân dân các địa phương trong những tháng qua bước đầu tạo động lực, sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đời sống... Đây cũng là hành động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII sắp diễn ra...
Theo các đồng chí lãnh đạo quận Ninh Kiều, ĐH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010-2015 đã chọn khâu đột phá là xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, kiến thiết thị chính, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường... nhằm tạo điều kiện để quận phát triển vững chắc. Sau ĐH, Quận ủy chỉ đạo các phường nhanh chóng ổn định tổ chức nhân sự, tập trung dồn sức thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng các cấp, qua đó, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.
 |
|
Một số nhà vườn trên địa bàn xã Mỹ Khánh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng vườn du lịch sinh thái, theo định hướng phát triển của địa phương. |
Đảng bộ phường An Nghiệp là một trong những địa phương có bước khởi động khá tốt để đưa NQ của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Bí thư Đảng ủy, phân tích: “Trong nhiệm kỳ này, cùng với mục tiêu hàng đầu là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu trọng tâm như: Chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, kiên quyết bài trừ tệ nạn xã hội, tiến lên phường văn hóa...”. Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cho biết, khi xây dựng NQ cho cả nhiệm kỳ, Đảng bộ đã phân tích từng chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trên cơ sở kết quả thực hiện NQĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ trước. Sau ĐH, Đảng bộ phường tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy, mở nhiều đợt học tập, quán triệt NQ, tạo sự nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các mục tiêu, giải pháp đã đề ra. Chị Nguyễn Thị Huỳnh Mai, một người dân ở hẻm 98, đường Trần Hưng Đạo, bộc bạch: “Thông qua các buổi họp tổ dân phố, tổ tự quản, người dân được triển khai, hiểu hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những kế hoạch trọng điểm của phường... để cùng thực hiện. Hiện nay, dù một số hộ đời sống còn khó khăn, nhưng đối với những chủ trương thiết thực như: nâng cấp hẻm, làm cống thoát nước... mọi người đều tích cực đóng góp để thực hiện”.
Trở lại hẻm 153, đường Huỳnh Thúc Kháng, khu vực 3, phường An Nghiệp, nhiều bà con phấn khởi cho biết hệ thống thoát nước vừa được xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng. Chị Lê Thị Hoàng Anh, một người dân khu vực 3, phấn khởi nói: “Nhiều năm qua, do hẻm thấp, cống nhỏ, mùa mưa nước không thoát kịp nên ngập lênh láng. Mỗi hộ phải tự tôn cao nền nhà, vậy mà nước vẫn tràn vào nhà... Giờ thì đường sá, khu phố sạch đẹp, bà con thấy mình có trách nhiệm góp phần xây dựng khu vực văn minh, hiện đại...”. Cũng theo người dân nơi đây, công trình này hoàn thành có sự đóng góp tích cực của nhiều cán bộ, đảng viên phường, khu vực. Thấu hiểu được nguyện vọng của nhân dân, sau ĐH, Đảng ủy phường kết hợp cùng với Chi bộ 3 vận động nhân dân đóng góp tiền xây dựng đường thoát nước. Đa số các hộ đồng tình với chủ trương này, tuy nhiên cũng có một số hộ đời sống còn khó khăn nên còn e ngại... Sau các buổi họp dân, đối với những hộ không đồng tình, phường, khu vực cử cán bộ đến nhà động viên, giải thích thấu tình đạt lý, đồng thời tổ chức họp dân để bình nghị công khai, dân chủ, xét miễn, giảm số tiền đóng góp cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Nhờ quá trình kiên trì vận động, đề ra các giải pháp phù hợp, phát huy tinh thần tương trợ trong nhân dân, chỉ hơn 3 tháng sau ĐH Đại biểu Đảng bộ phường, phường An Nghiệp triển khai xây dựng 2 công trình thoát nước tại hẻm 218 Trần Hưng Đạo và hẻm 153 đường Huỳnh Thúc Kháng; vận động bà con ở 9 tuyến hẻm đồng ý hiến đất để mở rộng hẻm theo dự án nâng cấp đô thị giai đoạn 2. Ngoài ra, phường còn vận động các đoàn thể, nhân dân trên ở các khu vực đóng góp tiền, ngày công lao động, tổ chức nạo vét kinh mương thoát nước công cộng trên địa bàn, khắc phục được tình trạng ngập nghẹt. Phường chủ trương trong mọi công trình dù lớn hay nhỏ, đều phải bảo đảm quy trình công khai, dân chủ, thành lập Ban chỉ đạo, tổ giám sát và mời nhân dân tham gia. Chỉ cho chúng tôi xem hệ thống thoát nước trước nhà mình vừa được xây dựng, chị Lê Thị Hoàng Anh nói: “Dù đoạn cống chỉ dài khoảng 100m, nhưng phường, khu vực cũng thành lập ban chỉ đạo, tổ giám sát, tạo điều kiện để người dân theo dõi các khoản kinh phí đóng góp, chất lượng công trình. Chính cách làm này chính quyền địa phương ngày càng tạo lòng tin cho dân”. Sau ĐH, lãnh đạo phường cũng triển khai ngay các giải pháp, quyết tâm bài trừ tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự xã hội trên địa bàn. Bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng khu vực “4 không”, lãnh đạo phường cũng chỉ đạo cùng với giữ vững nề nếp tại 3 chốt gác chính tại 3 khu vực, lực lượng xung kích kết hợp cùng công an phường tăng cường công tác tuần tra canh gác, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các loại tội phạm. Hiện nay, Đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp, ký kết liên tịch giữa công an, quân sự với mặt trận và các đoàn thể để việc quản lý, giáo dục cảm hóa các đối tượng được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và đạt hiệu quả cao...
Là phường trung tâm của quận Ninh Kiều, Đảng bộ phường An Cư thống nhất nhiệm kỳ 2010-2015 sẽ tranh thủ mọi nguồn lực để xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững; tập trung chỉnh trang đô thị, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trật tự văn minh đô thị... Để sớm hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết ĐH đề ra là phấn đấu 100% hẻm được bê tông hóa, ngay sau ĐH, Đảng ủy phường chỉ đạo các Chi bộ khu vực tiến hành vận động bà con nâng cấp các hẻm nhánh, góp phần chỉnh trang đô thị. Dừng chân tại hẻm 64 đường Lý Tự Trọng, chúng tôi mới thấy được sự đổi mới của cảnh quan và hiểu vì sao nhiều người dân gọi đây là con hẻm “Lòng dân ý Đảng”. Nhiều người cho biết: Tuyến hẻm này trước đây đã xuống cấp và rất thấp, mỗi khi mưa hoặc đến mùa nước nổi, hẻm bị ngập cao, đi lại rất khó khăn. Vì vậy bà con rất đồng tình với chủ trương nâng cấp hẻm của phường. Để tạo sự đồng tình trong nhân dân, nhiều cán bộ đảng viên có nhà trên tuyến hẻm gương mẫu đóng góp tiền, tích cực tham gia vận động nhân dân. Nhiều hộ nghèo được xét miễn giảm và được đóng góp thành nhiều đợt... nên mọi người vui vẻ thực hiện. Song song đó, Đảng ủy cũng đã chỉ đạo các đoàn thể vận động bà con chỉnh trang đô thị, xây dựng hẻm đẹp. Theo đó, Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức quét dọn, làm vệ sinh hẻm, cán bộ Hội Cựu chiến binh, Phụ nữ thì kết hợp với cán bộ khu vực đến từng hộ dân, nhắc nhở bà con giữ gìn vệ sinh chung, không mua bán lấn chiếm lòng hẻm. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường luôn quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo ổn định cuộc sống. Ngay sau ĐH, từ nguồn quỹ Vì người nghèo do phường vận động, phường đã hỗ trợ trên 8 triệu đồng cho hai hộ có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà, sớm ổn định cuộc sống.
Tại quận Bình Thủy, sau ĐH cấp cơ sở và quận, nhiều đơn vị, địa phương cũng tích cực chỉnh trang đường phố, cảnh quan đô thị. Ở Chi bộ Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy, cùng với việc triển khai NQĐH Chi bộ cho đảng viên, cán bộ quán triệt, Chi ủy đã tập trung làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo NQ đã đề ra. Sau ĐH, Phòng đã tập trung thực hiện việc treo bảng tên các tuyến đường mới mở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, vận động nhân dân mở rộng nâng cấp hẻm, cải tạo hệ thống thoát nước, lát gạch vỉa hè... góp phần làm bộ mặt quận Bình Thủy thông thoáng, sạch đẹp. Từ việc thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản, từ đầu năm đến nay, nhiều công trình trên địa bàn quận đã được đưa vào sử dụng và đảm bảo chất lượng theo thiết kế đã duyệt, phục vụ tốt cho nhân dân, như: Mở rộng hẻm 88, hẻm 14 đường Lê Hồng Phong, hẻm 127 đường Trần Quang Diệu, hẻm 286 đường Cách Mạng Tháng Tám, đường vào Khu di tích kháng chiến Vườn Mận...
Là một huyện ngoại thành đang trên bước đường phấn đấu đạt tiêu chí đô thị sinh thái, trong nhiệm kỳ 2010-2015, huyện Phong Điền xác định sẽ tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Thương nghiệp-dịch vụ-du lịch-nông nghiệp sinh thái chất lượng cao - công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp. Để thực hiện mục tiêu đề ra, huyện tập trung công tác qui hoạch, quản lý qui hoạch một cách cụ thể, có trọng tâm trọng điểm, giám sát chặt chẽ các bước thực hiện. Đồng thời huyện cũng có chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế hộ trên nhiều lĩnh vực khác nhau; xây dựng mô hình kinh tế tư nhân tập trung vào lĩnh vực thương mại gắn với du lịch sinh thái. Bám sát NQ ĐH Đảng bộ huyện, đồng thời dựa trên tình hình thực tế của địa phương, ngay sau ĐH, Đảng ủy xã Mỹ Khánh đã tập trung lãnh đạo chi bộ ấp, các đoàn thể phát huy vai trò của mình vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, các tổ chức đoàn thể lập kế hoạch hỗ trợ những đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức: Hỗ trợ vốn, cây con giống, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, vận động bà con phá bỏ vườn tạp, trồng các loại cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao như: Xoài, sầu riêng, măng cụt, dâu Hạ Châu; trồng lúa chất lượng cao xen rau màu, kết hợp với những mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, những tháng qua, Hội Nông dân xã đã vận động bà con thực hiện mô hình trồng hoa, kiểng, trước là phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới, sau đó từng bước hình thành làng hoa kiểng, phù hợp với định hướng phát triển du lịch sinh thái của địa phương. Song song đó, Đảng ủy, UBND xã cũng vận động người dân tận dụng các vườn cây ăn trái đạt hiệu quả cao, cảnh quan đẹp để đầu tư thành các vườn du lịch sinh thái. Đảng ủy xã chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với các ban, ngành tổ chức các lớp đào tạo nghề, nhằm tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ... như NQĐH Đảng bộ xã, huyện đề ra. Công tác vận động nhân dân góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp đường giao thông theo NQ đề ra cũng có chuyển biến. Ngay sau Đại hội, xã Mỹ Khánh đã nỗ lực vận động bà con hiến đất, hoa màu làm nền hạ 6 tuyến lộ ở các ấp Mỹ Hòa, Mỹ Long, Mỹ Thuận, Mỹ Phụng... với tổng chiều dài trên 8.000m. Đến nay, các tuyến lộ đã được mở rộng, bơm cát bằng phẳng, chờ huyện đầu tư làm mặt cứng.
Chỉ một thời ngắn sau ĐH, với sự quyết tâm, đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, nhiều địa phương tiếp tục có bước khởi động, chuyển biến khá tốt trong việc cụ thể hóa, đưa NQ của Đảng vào cuộc sống. Tin rằng với những kinh nghiệm đúc kết trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân... để thực hiện thắng lợi nghị quyết ĐH đã đề ra, tạo sự phấn khởi trong nhân dân và tạo điều kiện cho địa phương phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo.
Bài, ảnh: HOÀI THU