15/11/2011 - 08:47

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar

* Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Đoàn Thượng viện bang California (Hoa Kỳ)

(TTXVN)- Chiều 14-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing đang thăm làm việc tại nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm và ký bản ghi nhớ hợp tác về quốc phòng giữa hai nước; cho rằng, chuyến thăm của ngài Min Aung Hlaing sẽ là đóng góp thiết thực thúc đẩy quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Myanmar. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam vui mừng trước những thành tựu mà Myanmar đã đạt được, đặc biệt là Myanmar đã thành công trong tổng tuyển cử và lập Chính phủ mới vừa qua, mong muốn hai nước tăng cường hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư cũng như ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Khẳng định ủng hộ trong việc tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Myanmar ủng hộ các doanh nghiệp của quân đội Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Myanmar, nhất là trên lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, sản xuất nông nghiệp...

Ngài Min Aung Hlaing cho biết mục đích chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác giữa quân đội và nhân dân hai nước, đặc biệt là trao đổi những hợp tác cụ thể giữa quân đội Myanmar và Việt Nam. Ngài Min Aung Hlaing cũng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam trong các diễn đàn quốc tế và khu vực, mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trong phát triển kinh tế. Ngài Min Aung Hlaing khẳng định, Chính phủ mới của Myanmar mở cửa thu hút đầu tư, trong đó Việt Nam là nước mà Chính phủ Myanmar rất tin tưởng để cùng hợp tác phát triển.

* Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tiếp Đoàn Thượng viện bang California, do ngài Darrell Steinberg, Chủ tịch Thượng viện Bang California (Hoa Kỳ) dẫn đầu sang thăm làm việc tại nước ta.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và bang California. Mối quan hệ này cũng đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường hơn nữa hợp tác phát triển giữa Việt Nam-Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng mong muốn, qua chuyến thăm này, bang California sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện bang California, ngài Darrell Steinberg bày tỏ vui mừng vì lần đầu tiên đến thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội trước khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Chủ tịch Thượng viện bang California mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Ngài Darrell Steinberg nhấn mạnh, khi trở về nước, với vai trò là Chủ tịch Thượng viện của bang sẽ thông báo với cộng đồng doanh nghiệp, chính quyền địa phương và Trung ương về những tiến bộ của Việt Nam đã đạt được trong thời kỳ đổi mới; tạo mọi điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam.

Chia sẻ bài viết