CHÂU LAN
Ðoàn Ngọc Minh Thùy chân chất, trong suốt khi nói về một ngày đẹp trời hay tin “Tinh dầu Hương Ðồng Tháp” được bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNVCLC). “Cả công ty em “vỡ òa” hạnh phúc khi sản phẩm được tin dùng, được bình chọn…”, Thùy nói.

Tư vấn HVNCLC - Chuẩn hội nhập cho doanh nghiệp.
Lớp doanh nhân mới
“Ra trường, người ta mua đồ Trung Quốc về bán kiếm lời, hơi đâu em nghiên cứu tinh dầu khởi nghiệp chi cho mệt vậy?”, có người cắc cớ hỏi.
“Hiện tại, tinh dầu Hương Ðồng Tháp đã mở rộng xưởng 1.000m2, có bộ máy R&D, tiếp cận tiêu chuẩn Việt Nam và thế giới, em chỉ mong làm ra sản phẩm mang lại chất lượng và hiệu quả tốt nhất cho người tiêu dùng, xây dựng thương hiệu tinh dầu nguyên chất 100% “Made in Vietnam” để không chỉ làm hài lòng khách hàng trong nước mà còn vươn xa ra các nước bạn”, Minh Thùy nói.
Thực ra, chỉ cần gõ lên Google sẽ thấy rất nhiều bài viết về nghị lực, hoài bão và sức cố gắng của Minh Thùy ngay từ khi còn đi học, nuôi khát vọng từ phụ việc phòng thí nghiệm. Giờ đây, Minh Thùy đã có một bộ sản phẩm khá dày từ tinh dầu sả chanh, sả java, Ngọc Lan Tây, tinh dầu bưởi, tinh dầu cam, quýt, nghệ, gừng, khuynh diệp, tinh dầu oải hương, tràm trà, tràm gió và cả nước hoa hồng, nước hoa sen… bằng chứng cho hành trình khởi nghiệp sáng tạo không mệt mỏi của doanh nhân thế hệ 9X này.
Tương tự, Cát Vạn Lợi rất tự hào vì sản phẩm Made in Vietnam được Tập đoàn JESCO - và 20 doanh nghiệp kỹ thuật của Nhật Bản tin dùng. Ngày 8-11-2021, Công ty CP Sản xuất Thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi và JESCO ký hợp đồng cung cấp trọn gói các chủng loại vật tư cơ điện bao gồm: ống thép luồn dây điện G.I và phụ kiện, hệ treo giá đỡ cơ điện MEP, vật tư chống sét tiếp địa đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Japanese Industrial Standard - JIS) cho các dự án EPC tại Việt Nam.
Ông Phan Lâm, Giám đốc công ty CP Sản xuất Thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi, nói: “Dù dẫn đầu ngành sản xuất cơ khí phụ trợ - vật tư cơ điện (MEP), sản xuất và cung cấp vật tư cơ điện M&E (ống thép luồn dây điện và phụ kiện, ống ruột gà lõi thép, ty ren, kẹp xà gồ, hộp đấu nối, thanh Unistrut đạt chuẩn quốc tế), nhưng khi được bình chọn HVNCLC tôi rất vui vì người Việt mình đã làm được hàng đúng chuẩn và đã ký hợp đồng cung cấp cho Tập đoàn JESCO - Nhật Bản tại các dự án EPC công nghiệp (mua sắm - xây dựng - bảo trì), tự hào khi sản phẩm của mình thay thế hàng nhập khẩu trong các dự án của JESCO, Sumitomo, tuyến Metro số 1…”.
“Là dân viễn dương, lần đầu tôi ăn miếng dưa lưới ở Nhật, rất ngon và phải nói là từ sự tự tôn dân tộc, tôi muốn làm ra sản phẩm ngon cỡ đó cho người Việt mình ăn”, ông Trần Phong Lan, CEO Seagull ADC - Danny Green (Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hải Âu), nói: Farm ở Hậu Giang đã trồng thử, có thất bại, rồi thành công. Một hôm, khách Nhật tới Farm thấy cách trồng dưa đúng như họ, ngon không kém Nhật. Trong đoàn có một anh đã mang một trái dưa tặng cho Hoàng gia Brunei, ai nấy khen. Tôi cảm ơn anh bạn ở ngoại giao đoàn và nói với anh em ở nông trại phải ráng làm cho tốt vì hình ảnh nông sản xứ sở mình. “Lúc đầu trồng dưa hữu cơ, sâu ăn hết phân nửa, phần còn lại tôi ăn, gia đình tôi ăn, các con tôi ăn… mấy đứa nhỏ ăn tới tới, ngon thì mới đưa hàng ra thị trường” - ông Trần Phong Lan nói “Hiện nay, Nhật đã chứng nhận tiêu chuẩn Organic JAS cho Seagull ADC và Danny Green”.
Họ là 3 trong số 87 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn HVNCLC lần đầu (tổng số doanh nghiệp được vinh danh hôm 29-3-2022 là 524).
Tình thế đang thay đổi
Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp HVNCLC, nói rằng sứ mệnh của chúng ta trong 25 năm qua là khuếch trương tinh thần hàng Việt để có thể biến tinh thần này thành một năng lực cạnh tranh, cụ thể và hữu hiệu trên thị trường nội địa và cả thị trường quốc tế. Hiện nay, theo như chúng tôi nhận thấy và lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp thì đã có một cách nhìn khác về HVNCLC.
Ðến nay, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một phần của nền kinh tế Việt Nam và nhiều doanh nghiệp Việt đã lớn mạnh, còn người tiêu dùng cũng không có chú trọng sản phẩm nội hay ngoại nữa. Trong khi công cụ bình chọn người tiêu dùng hằng năm chúng ta vẫn cố gắng duy trì như điều kiện hoạt động ban đầu khi UBND TP Hồ Chí Minh giao cho chương trình từ năm 1997. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng sức hút và sức mạnh của cuộc điều tra bình chọn có giảm.
Nền kinh tế Việt Nam cũng đã hội nhập hết sức sâu rộng với nền kinh tế thế giới, do đó chúng tôi nhận thấy rằng tinh thần hàng Việt bây giờ phải là tinh thần sánh vai với năm châu. Người tiêu dùng đã đòi hỏi hàng Việt Nam phải tiến tới tương đương với chất lượng quốc tế. Câu chuyện bây giờ phải đổi sang hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, sự bình chọn của người tiêu dùng bây giờ phải bao gồm luôn cả hệ thống tiêu chuẩn quốc tế thì hàng Việt mới có thể cạnh tranh được.
|
Bà Vũ Kim Hạnh đã công bố 5 thay đổi lớn trong hoạt động của chương trình HVNCLC
1. HVNCLC sẽ chú ý tới việc hỗ trợ cho doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn chất lượng chuẩn hội nhập. Bởi vì khi chúng ta muốn xuất nông sản sang châu Âu thì đụng ngay một bức tường đó là tiêu chuẩn. Từ năm 2016 chúng tôi đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn HVNCLC - Chuẩn hội nhập. Sau đó kết hợp với một số tiêu chuẩn quốc tế, cũng như chúng ta đã tham gia là thành viên của các tổ chức tiêu chuẩn, chứng nhận quốc tế để có thể hỗ trợ của doanh nghiệp khi nhận được chứng nhận HVNCLC - Chuẩn hội nhập là nền móng để có thể nhận được chứng nhận các tiêu chuẩn quốc tế khác để có thể xuất khẩu được.
2. Hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu: Chương trình cung cấp thông tin nghiên cứu, phân tích thị trường xuất khẩu và kết nối thị trường xuất khẩu trọng điểm. Từ tháng 4-2021, trong suốt thời gian cao điểm dịch COVID-19, một bộ phận của BSA Center vẫn hoạt động miệt mài đó là bộ phận nghiên cứu, phân tích thị trường xuất khẩu. Ðến nay đã có một đội ngũ chuyên nghiệp về nghiên cứu, phân tích thị trường. Các thông tin, dữ liệu phân tích nghiên cứu phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của một số lãnh đạo bộ và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin nghiên cứu phục vụ cho các doanh nghiệp. Hiện nay, Hội đang tích cực chuẩn bị đoàn đi Thaifex là hội chợ ở châu Á về F&B - thực phẩm và đồ uống.
3. Chương trình đối tác bán lẻ: Bàn với một số hệ thống siêu thị và hệ thống các cửa hàng bách hóa về chương trình “Ðối tác bán lẻ” để hệ thống này ưu tiên chấp nhận nhập hàng hóa có logo HVNCLC, cũng như có ưu đãi đặc biệt cho những doanh nghiệp đạt danh hiệu HVNCLC. Hai bên cùng có lợi, các siêu thị, bách hóa sẽ nâng chất tiêu chuẩn hàng hóa, còn Hội có thể đưa được hàng hóa có uy tín vào trong hệ thống phân phối.
4. Số hóa doanh nghiệp là Chương trình quốc gia, nhưng theo kinh nghiệm chúng tôi thực hiện thời gian qua thì ngoại trừ lớp trẻ đi vào chương trình công nghệ dễ dàng, còn lại phải nói doanh nghiệp Việt trực thuộc Hội nói chung gặp khó khăn trong việc này. Sắp tới Hội Doanh nghiệp HVNCLC sẽ hợp tác với một công ty là đối tác của Ngân hàng Thế giới để đưa các apps (ứng dụng) thực hành và hỗ trợ liền việc ứng dụng kỹ thuật số vào các khâu quản trị của doanh nghiệp. Các apps, phần mềm sẽ được thiết kế sao cho các doanh nghiệp chỉ sau 2 tiếng đồng hồ hướng dẫn là có thể sử dụng ngay các apps này để số hóa các lĩnh vực cần thiết mà doanh nghiệp phải quản trị. Hy vọng sắp tới chương trình này cùng với chương trình mà Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị ký kết với Hội DN HVNCLC ở giai đoạn bốn (hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ), sẽ giúp số hóa doanh nghiệp.
5. Cuối cùng là truyền thông cho HVNCLC theo một số phương thức mới.
|