Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG
Huyện Thới Lai luôn quan tâm phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống người dân. Cùng với kịp thời triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp giảm nghèo của Nhà nước, huyện chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức và quyết tâm của hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhiều lao động có việc làm, thu nhập ổn định tại công ty may mặc ở xã Thới Tân.
Chú Lâm Sol, hộ cận nghèo dân tộc Khmer, ở ấp Ðịnh Hòa A, vừa được tặng nhà Ðại đoàn kết. Chú Sol xúc động bày tỏ: “Tôi an tâm vì từ nay có chỗ ở tươm tất, ấm cúng. Tôi càng vui hơn khi các con có việc làm, thu nhập ổn định, đóng góp thêm tiền xây nhà và chăm lo tôi lúc tuổi già”. Năm 2017, sau khi xuất ngũ, anh Lâm Sa Khol, con trai chú Lâm Sol, được giới thiệu làm công nhân công ty sản xuất giày, dép xuất khẩu ở quận Ô Môn, thu nhập 7-13 triệu đồng/tháng. Em trai anh Khol làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh, thu nhập cũng đảm bảo cuộc sống. Hai anh em đủ khả năng chăm lo cuộc sống của cha.
Gần 3 năm nay, anh Phan Văn Tư, hộ cận nghèo ở ấp Ðịnh Thành, vận dụng vốn vay ưu đãi 40 triệu đồng để mướn đất trồng dưa leo. Tùy giá thu mua từng thời điểm, mỗi đợt 2 tháng thu hoạch dưa leo, trừ chi phí, anh Tư thu nhập khoảng 6 triệu đồng. Ngoài tiền công nhật làm mướn, trước đây, vợ chồng anh Tư mướn 10 công đất trồng lúa, có thu nhập trang trải chi phí sinh hoạt, học hành của 2 con.
Qua rà soát, đầu năm 2022, xã Ðịnh Môn, có 44 hộ nghèo, tỷ lệ 1,6%; 210 hộ cận nghèo, tỷ lệ 7,63%. Từ đầu năm đến nay, xã vận động xây dựng 15 căn nhà cho hộ khó khăn về nhà ở; cấp 741 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo; hỗ trợ trên 36,9 tỉ đồng ủy thác qua các hội, đoàn thể cho 1.311 hộ vay phát triển sản xuất, mua bán nhỏ, trong đó, có hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo… Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Ðịnh Môn, song song giới thiệu việc làm cho người dân tại các cơ sở, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn, hiện xã có các mô hình tạo việc làm, thu nhập cho người dân, như: Hợp tác xã nhãn Ido Ðồng Tâm, Hợp tác xã trồng rau an toàn Ðồng Tiến, 1 chi hội nông nghiệp, 13 tổ hợp tác nghề nghiệp và 4 tổ hợp tác sản xuất lúa…
Từ đầu năm đến nay, huyện Thới Lai vận động xây dựng 43 căn nhà Ðại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, trị giá 2,15 tỉ đồng; cấp 6.465 thẻ bảo hiểm y tế người nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 962 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay 37,448 tỉ đồng phát triển sản xuất, mua bán nhỏ… Qua rà soát theo tiêu chí mới, đầu năm 2022, toàn huyện có 307 hộ nghèo, tỷ lệ 1,04%; 1.898 hộ cận nghèo, tỷ lệ 6,45% so với tổng hộ dân. Năm 2022, huyện Thới Lai hướng đến mục tiêu nâng cao tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản cũng như mức sống, thu nhập; phấn đấu cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,53%.
Ðể đạt mục tiêu giảm nghèo hiệu quả, huyện Thới Lai cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo; vận động người nghèo, cận nghèo tham gia học nghề và làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp, cơ sở đào tạo; thực hiện chính sách trợ giúp giáo dục cho học sinh, sinh viên nghèo. Cùng với hỗ trợ vốn vay ưu đãi, các hội, đoàn thể hướng dẫn phương án làm ăn khả thi; lồng ghép chương trình khuyến nông, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hộ nghèo, cận nghèo. Huyện tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững tại các xã: Xuân Thắng, Trường Thắng, Trường Xuân B; đồng thời, xây dựng ít nhất một mô hình giảm nghèo bền vững tại các xã, thị trấn còn lại. Bên cạnh đầu tư hỗ trợ cây, con giống, thiết bị, tư liệu sản xuất, tập huấn kỹ thuật kiểu “cầm tay chỉ việc”, huyện tạo điều kiện để các hộ này tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ nông nghiệp, hợp tác xã, vay vốn ưu đãi và liên kết các doanh nghiệp hỗ trợ đầu vào và bao tiêu đầu ra.