Với đôi tay khéo léo cùng óc sáng tạo, chị Lê Phương Trúc (33 tuổi), ngụ ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành (Kiên Giang) đã móc len thành hình dáng búp bê, thú bông vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Bạn Lê Phương Trúc bên góc làm việc đầy ắp búp bê, thú bông bằng len.
Có mẹ là thợ may nên Trúc biết móc len từ năm 12 tuổi. Cô luôn ao ước được đeo đuổi đam mê của mình nhưng vì lo tập trung học tập nên đành gác lại. Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư nông nghiệp, Trúc về quê nhà công tác tại xã đoàn Vĩnh Hòa Hiệp. Những buổi tối rảnh rang Trúc bắt đầu trở lại công việc móc len. Từ những kiến thức căn bản vốn có, Trúc tham khảo cách móc len tạo hình thú nhồi bông, búp bê trên mạng và dần củng cố được tay nghề.
“Trước đây em móc bằng len cotton loại rẻ tiền nên sản phẩm làm ra không sắc sảo nên em ngưng. Ðến năm 2017, khi tham gia Hội đan móc len trên mạng xã hội nên em tìm được loại len giá cao hơn, chất lượng tốt hơn nên bắt đầu làm lại. Kể từ đó em chính thức bước vào công việc móc những con vật, búp bê xinh xắn với hy vọng mang sản phẩm của mình đến với mọi người”, Trúc nói.
Theo Trúc, để móc được búp bê, việc đầu tiên là phải biết các mũi móc cơ bản, từ đó mới sáng tạo thêm để có các sản phẩm khác nhau tùy thuộc vào tay nghề, kỹ thuật và sự khéo léo của mỗi người. Ðể có một thú cưng hay búp bê tạo hình bằng len không hề đơn giản. Từ khâu chọn chất liệu len đến tạo hình, trang trí đều phải hết sức tỉ mỉ, tinh tế. Trúc cho biết, người móc búp bê, thú cưng bằng len không chỉ cần tay nghề khéo léo mà còn phải rất kiên trì và có khiếu thẩm mỹ trong việc phối màu. Từ mắt, mũi, miệng đến quần áo, phụ kiện… của búp bê, thú cưng đều phải được kết hợp sao cho hài hòa và sinh động. Ðược sự tín nhiệm của khách hàng, mỗi ngày Trúc đều không ngừng nỗ lực, cố gắng để cho ra những sản phẩm hấp dẫn, đẹp mắt nhất. Tạo hình búp bê, thú cưng càng đa dạng, sinh động càng hấp dẫn nên Trúc không ngừng nghĩ ra các cách kết hợp hài hòa hơn, màu sắc bắt mắt hơn.
Thời gian để tạo ra một sản phẩm thông thường mất khoảng 1-2 giờ hoặc 1-2 ngày tùy theo độ phức tạp của sản phẩm. Chi phí cho mỗi con búp bê, thú cưng khoảng 30.000-700.000 đồng tùy vào mẫu mã và chất liệu len móc. Ngoài ra, Trúc còn sáng tạo móc được giày, túi xách, ví cầm tay và kẹp tóc, quần áo trẻ em, bikini đi biển… Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, khách hàng của Trúc còn đặt làm bình hoa, trái cây bằng len để chưng Tết.
Ðối với Trúc, móc len là đam mê và cũng là công việc giúp cô có thêm thu nhập. Vì vậy Trúc không ngừng sáng tạo, nâng cao tay nghề để có được sản phẩm chỉn chu nhất, đáp ứng yêu cầu cũng như thẩm mỹ của khách hàng. Nhiều người tìm đến để xin học nghề, Trúc không ngần ngại chia sẻ. Cô cho hay, bản thân luôn sẵn sàng chỉ dẫn người có chung đam mê với len. Một vài người mới học do chưa quen nên khi móc sai mũi hoặc gắn chi tiết mắt, mũi không cân đối phải làm lại nhiều lần đã nhanh chóng bỏ cuộc vì nản.
Dù sản phẩm đã được nhiều nơi biết đến, thậm chí có đơn hàng ổn định của một khách hàng kinh doanh tại Úc nhưng sản lượng tiêu thụ của Trúc vẫn chưa nhiều. Với Trúc, may mắn là luôn được gia đình, người thân ở bên ủng hộ. Em gái của Trúc cũng được chị hướng dẫn và có cùng đam mê. Trúc hy vọng trong tương lai có thể phát triển thêm nữa cả về chất lượng và mẫu mã. Dự kiến năm 2024, Trúc và em gái sẽ mở hẳn cửa hàng tại TP Rạch Giá kinh doanh các sản phẩm từ len do chính tay hai chị em làm ra. Tháng 12-2023, Trúc đem sản phẩm len móc của mình tham dự cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức và đoạt giải Ba.