iPhone đầu tiên xuất hiện cách đây một năm đã tạo ra ít nhiều “sóng gió”, và mẫu cập nhật mới đây có thể sẽ gây nhiều phấn khích hơn nữa. Hiện các nhà sản xuất màn hình cảm ứng đang tăng tốc tối đa, và sẽ có nhiều thiết bị khác sớm được điều khiển bằng đầu ngón tay. Ở Mỹ, Sprint Nextel vừa giới thiệu chiếc điện thoại màn hình cảm ứng Samsung Instinct rất giống với iPhone. Verizon Wireless trong năm nay giới thiệu 2 điện thoại đầu tiên sử dụng màn hình cảm ứng như giao diện chính. Research In Motion cũng dự định cho ra lò phiên bản màn hình cảm ứng của BlackBerry. Sony Ericsson sẽ tung ra mẫu điện thoại màn hình cảm ứng đầu tiên trong vài tháng nữa. Jon Mulder, giám đốc tiếp thị sản phẩm cho chi nhánh ở Mỹ của Sony Ericsson, nhận định màn hình cảm ứng đang trở thành một tiêu chuẩn sống còn cho các điện thoại muốn cạnh tranh trong thị trường cao cấp ở Mỹ. Theo Jennifer Colegrove, nhà phân tích thuộc iSuppli, đây là một năm đột phá cho màn hình cảm ứng, 341 triệu màn hình cảm ứng sẽ xuất xưởng trên toàn cầu trong năm nay, tăng từ 218 triệu của năm 2007 và 81 triệu của năm 2006. Trong nửa đầu năm 2007, trước khi iPhone được tung ra, một nhà sản xuất lớn chuyên về bộ cảm biến cảm ứng cho thiết bị điện tử di động chỉ sản xuất khoảng 1 triệu sản phẩm mỗi tháng. Sau đó trong nửa cuối năm 2007, họ bất ngờ nhận được những đơn đặt hàng lớn và đẩy mạnh sản xuất lên khoảng 3 -4 triệu sản phẩm mỗi tháng.
 |
|
iPhone “phát pháo” cho màn hình cảm ứng. |
Bên cạnh iPhone, nhu cầu màn hình cảm ứng được thúc đẩy bởi các điện thoại mới ở châu Á cho phép người dùng viết ký tự tiếng Trung Quốc hay Nhật Bản trên màn hình, thường với bút điện tử, dễ dàng hơn nhiều so với sử dụng bàn phím. Phần lớn những bộ cảm biến cảm ứng được sản xuất ở Nhật, Đài Loan và Trung Quốc bởi các công ty như Nissha Printing, Wintek và Truly Semiconductors. Balda AG của Đức cung cấp bộ cảm biến cảm ứng cho iPhone đầu tiên cũng qua liên doanh với một công ty Trung Quốc.
Trước nhu cầu ngày càng tăng, Synaptics (Mỹ), chuyên cung cấp miếng cảm ứng cho máy tính xách tay của Apple, cũng đang hướng đến phân phối bộ cảm biến cảm ứng cho điện thoại di động. Năm 2006, Synaptics từng đi tiên phong khi cho ra đời mẫu điện thoại Onyx, để trình diễn khả năng của màn hình cảm ứng, bao gồm nhập liệu đa điểm tiếp xúc. Sau đó, LG (Hàn Quốc) sử dụng bộ cảm biến của Synaptics trong điện thoại Prada của họ, xuất hiện vài tháng trước iPhone. Tuy nhiên, chính Apple mới thực sự đưa màn hình cảm ứng lên đỉnh cao. Colegrove dự đoán các bộ cảm biến điện dung chiếu sẽ nằm trong số những công nghệ phát triển nhanh nhất, với hơn 35 triệu sản phẩm xuất xưởng trong năm nay, chủ yếu cho iPhone và iPod Touch. Nó tăng rất nhiều so với con số 10 triệu sản phẩm của năm ngoái. Tuy nhiên, loại màn hình trở kháng truyền thống vẫn sẽ tiếp tục chiếm số lượng lớn, đặc biệt là do nó phù hợp hơn với cách nhập liệu bằng bút điện tử cho thị trường châu Á.
Cơn sốt màn hình cảm ứng không chỉ xảy ra trong lĩnh vực điện thoại di động. Hewlett-Packard đã giới thiệu mẫu máy tính để bàn với màn hình cảm ứng hồi năm ngoái và cập nhật dòng sản phẩm này trong năm nay. Màn hình cảm ứng cũng trở thành chuẩn cho thiết bị dò đường GPS, đang bán rất chạy. Colegrove hy vọng thiết bị đọc sách điện tử cũng sẽ bắt đầu tích hợp màn hình cảm ứng. Theo chuyên gia Andrew Hsu của Synaptics, màn hình cảm ứng là giải pháp lý tưởng cho việc tăng tối đa kích cỡ màn hình trong khi thu nhỏ kích thước thiết bị. Nó cũng giúp tạo ra những thiết bị dễ sử dụng vì mỗi ứng dụng có thể có giao diện điều khiển cụ thể riêng, hơn là phụ thuộc vào các nút nhấn dùng chung với nhiều ứng dụng.
MAI ANH (Theo Newsfactor)