01/06/2012 - 21:14

Thoát nghèo nhờ trồng ổi

Nhờ tham gia mô hình trồng ổi, nhiều gia đình chị em hội viên trở nên khấm khá hơn.  

Nhằm tạo điều kiện cho chị em phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, từ đầu năm 2011, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Trường Long đã xây dựng mô hình trồng ổi và chọn ấp Trường Thọ 1 làm điểm chỉ đạo. Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, bước đầu, mô hình đã đạt hiệu quả thiết thực, giúp chị em hội viên dần ổn định cuộc sống.

Ấp Trường Thọ 1, xã Trường Long là một ấp thuần nông, trong đó kinh tế vườn đóng vai trò chủ lực. Thế nhưng trước đây, do nhiều chị em chỉ trồng cây tạp nên hiệu quả kinh tế không cao. Nhận thấy ổi bán có giá, thời gian trồng ngắn (từ khi trồng đến thu hoạch khoảng 12 tháng), dễ trồng, dễ chăm sóc và phù hợp với điều kiện địa phương nên Hội LHPN xã đã phối hợp với Chi bộ ấp Trường Thọ 1 vận động chị em hội viên tham gia thực hiện mô hình này.

Để mô hình đạt hiệu quả, thu hút nhiều hội viên tham gia, hàng tháng, thông qua buổi họp lệ, Ban Chủ nhiệm mô hình đều dành nhiều thời gian trao đổi kinh nghiệm trồng ổi, cách chăm sóc, bón phân,... Hội LHPN xã Trường Long cũng hỗ trợ cho những chị tham gia mô hình trồng ổi vay vốn không tính lãi (từ nguồn dự án “Vòng tay Thái Bình”) với mức 1 triệu đồng/người để mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,... Song song đó, Hội còn vận động chị em tham gia nhóm phụ nữ tiết kiệm, tạo điều kiện cho chị em vay vốn xoay vòng. Hội LHPN xã Trường Long còn phối hợp với Hội Nông dân, Hội Khuyến nông của xã mở nhiều các lớp tập huấn cho hội viên về kỹ thuật trồng ổi.

Đưa chúng tôi đi thăm vườn ổi đang cho trái xum xuê, chị Đặng Thị Mỹ Loan hớn hở kể: “Vườn ổi của nhà tôi đạt năng suất cao như vậy cũng là nhờ sự giúp đỡ của các chị Hội Phụ nữ. Thật ra, trước đây nhà tôi cũng đã từng trồng ổi nhưng do chưa biết cách chăm sóc nên trái thưa, thường bị sâu bệnh. Kể từ khi tham gia mô hình, tôi được các chị Hội Phụ nữ nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt và cho vay vốn mua thuốc trừ sâu, phân bón,... Nhờ vậy mà năng suất của vườn ổi tăng lên thấy rõ. Hiện nay, trên một công đất vườn của tôi đều trồng ổi ruột hồng, mỗi năm cũng lời hơn 10 triệu đồng...”.

Tương tự như chị Loan, là một trong những hội viên tham gia mô hình trồng ổi ngay từ ngày đầu thành lập, chị Nguyễn Thị Thắm, ngụ tại ấp Trường Thọ 1, xã Trường Long, chia sẻ: “Gia đình tôi trước đây thuộc diện nghèo. Nhà chỉ có 1,5 công đất, nhưng chủ yếu là vườn tạp, nên hiệu quả kinh tế không cao. Đầu năm 2011, được các chị trong Hội Phụ nữ vận động, tôi trồng khoảng 70 – 80 gốc ổi ruột hồng. Diện tích đất còn lại tôi trồng chuối. Trong quá trình sản xuất, các chị Hội Phụ nữ đã hỗ trợ tôi vay vốn, thường xuyên tư vấn, hướng dẫn cho tôi kỹ thuật trồng ổi,... Từ tham gia mô hình trồng ổi, kinh tế gia đình tôi được cải thiện đáng kể. Bình quân hàng năm, nếu tính thấp nhất gia đình tôi cũng lời khoảng 7 triệu đồng/năm từ vườn ổi. Hiện tại, gia đình tôi vừa được công nhận thoát nghèo”.

Không riêng trường hợp chị Loan, chị Thắm, từ việc tham gia trồng ổi, nhiều gia đình hội viên đã dần vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời qua đó đã giúp chị em ngày càng đoàn kết, gắn bó. Chị Phạm Thị Bé Năm, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Long cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình này, thu hút thêm nhiều hội viên tham gia. Dự kiến trong tháng 6, chúng tôi sẽ triển khai mô hình trồng ổi tại ấp Trường Thọ B”. Với những kết quả đạt được, mô hình trồng ổi do Hội LHPN xã Trường Long được công nhận là mô hình Dân vận khéo năm 2011.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết