Người cao tuổi (NCT) là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là trụ cột của gia đình và xã hội Việt Nam. Nhận thức vai trò quan trọng của NCT trong đời sống, các cấp Hội NCT TP Cần Thơ đẩy mạnh phong trào, hoạt động, phát huy vai trò, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần NCT. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội NCT quan tâm chăm lo an toàn sức khỏe, đời sống các cụ, nhất là NCT nghèo, hoàn cảnh khó khăn…

Người cao tuổi được quan tâm, chăm sóc về tinh thần, sức khỏe... Trong ảnh: Tiêm ngừa phòng COVID-19 cho cán bộ hưu trí trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: Thu Sương
Buổi trưa, bà Nguyễn Thị Tươi, Chủ tịch Hội NCT phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, tranh thủ ghé nhà thăm bà Võ Thị Hết, 66 tuổi, ở khu vực 6 và gởi tặng rau củ. Hơn 2 tháng qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngày nào được nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, rau củ… bà Tươi đều ưu tiên hỗ trợ bà Hết và một số trường hợp NCT neo đơn, bệnh tật. Gia cảnh khó khăn, chồng bà Hết bị tai biến nằm một chỗ. Hằng ngày, bà Hết vừa chăm sóc chồng, con trai bệnh thiểu năng, vừa nhận bóc vỏ tỏi trang trải chi tiêu. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, 2 con trai mất việc làm thuê, bà Hết nghỉ bóc vỏ tỏi, cả nhà sống gói ghém bằng tiền trợ cấp xã hội của chồng nên thiếu trước, hụt sau. Chia sẻ với gia đình, Hội NCT phường vận động hỗ trợ thực phẩm thường xuyên, giúp bà Hết vượt qua khó khăn. Nhận thực phẩm, rau củ, bà Hết xúc động trước sự quan tâm của Hội NCT phường. Bà Nguyễn Thị Tuyết gần 70 tuổi, ở khu vực 4, vui mừng khi nhận phần quà gồm gạo và trứng do Hội NCT phường hỗ trợ. Lâu nay, bà Tuyết lượm phế liệu, ve chai. Ảnh hưởng dịch bệnh, không có việc làm, đời sống lâm cảnh thắt ngặt. Sự hỗ trợ kịp thời của Hội NCT giúp bà Tuyết vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Tươi nói, xác định yếu tố tinh thần có ý nghĩa quan trọng đối với NCT trong phòng, chống dịch, các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, vận động NCT an tâm “ở yên trong nhà” với con cháu. Ðối với NCT neo đơn, khó khăn, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các Chi hội NCT khu vực 1, 2, 3, 5 và 6 vận động 168 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm, rau củ quả; Hội NCT phường vận động 75 phần quà và 600kg rau củ, với tổng giá trị khoảng 40 triệu đồng, trao tận nhà NCT. Hội NCT phường phối hợp cấp phát gạo cho 420 NCT diện bảo trợ xã hội, khuyết tật đặc biệt nặng và nặng. Từ giữa tháng 7, Hội NCT phường phối hợp tốt trong các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 như tham gia vận động, phân chia thực phẩm, rau củ hỗ trợ người dân các khu phong tỏa; phối hợp các hội, đoàn thể vận động quà hỗ trợ người bán vé số dạo, thuê trọ... Các cấp Hội NCT tích cực tham gia trực điểm kiểm soát dịch, chốt “bảo vệ vùng xanh”, hỗ trợ hậu cần, nấu cơm phục vụ lực lượng lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng; tổng hợp danh sách và hướng dẫn 2.200 NCT đi tiêm vaccine. Ðồng thời, hỗ trợ tiếp nhận và thống kê danh sách lao động tự do thất nghiệp được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Theo Ban đại diện Hội NCT quận Ninh Kiều, toàn quận có 3.453 cụ hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Quận mừng thọ, tặng quà 2.585 cụ, trong đó, có 213 cụ tròn 90 tuổi, 11 cụ tròn 100 tuổi, 27 cụ trên 100 tuổi. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên các phường chọn cách thức tổ chức phù hợp, khích lệ tinh thần các cụ sống vui, sống khỏe.
Bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội NCT thị trấn Phong Ðiền, huyện Phong Ðiền, cho biết, trong thời điểm huyện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ Hội NCT thị trấn tích cực tham gia các ca trực tại điểm kiểm soát dịch, bảo vệ “vùng xanh” trên địa bàn. Chi hội NCT các ấp nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm 5K, đi chợ đúng ngày quy định, thực hành tiết kiệm, thích nghi tình hình dịch bệnh phức tạp. Bên cạnh đó, Hội phối hợp Ủy ban MTTQVN thị trấn tặng quà, cấp phát gạo, thực phẩm, rau củ cho NCT neo đơn, khó khăn… Toàn thị trấn hiện có 259 NCT hưởng trợ cấp xã hội, 140 cụ được chúc thọ, mừng thọ… Bà Phan Thị Tuyết là NCT thuộc diện hộ nghèo bảo trợ xã hội. Chồng mất sớm, bà Tuyết một mình bươn chải nuôi con gái bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Bên cạnh được nhận trợ cấp xã hội, Hội NCT thị trấn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 10kg gạo/tháng; Công an thành phố nhận hỗ trợ tiền, gạo, giúp cuộc sống mẹ con bà Tuyết vơi bớt khó khăn.

Cán bộ Hội NCT phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều (thứ hai, từ phải sang) tham gia phân chia rau củ tặng hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn. Ảnh: CTV
Theo ông Trần Thanh Long, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Phong Ðiền, Ban đại diện Hội NCT huyện phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp trong tuyên truyền, vận động lực lượng cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm về phòng, chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K của ngành y tế. Ngoài ra, Hội NCT các xã, thị trấn còn phối hợp Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện và các đoàn thể, tổ chức thăm hỏi, tặng quà 109 NCT neo đơn, khó khăn, trị giá trên 44 triệu đồng. Huyện có 1.298 cụ được mừng thọ, tặng quà, trong đó, có 133 cụ tròn 90 tuổi, 4 cụ tròn 100 tuổi và 13 cụ trên 100 tuổi; 2.433 cụ hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Các cấp Hội cơ sở thăm hỏi ốm đau, tặng quà 142 lượt cụ, viếng tang 61 cụ. Tùy tình hình thực tế, các cấp Hội NCT xã, thị trấn phối hợp các hội, đoàn thể tham gia hoạt động phòng, chống dịch, như: vận động, cấp phát thực phẩm, rau củ cho hộ nghèo, khó khăn; trực điểm kiểm soát dịch, bảo vệ “vùng xanh”…
Thời gian qua, các cấp Hội NCT trong thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên và NCT thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời điểm giãn cách xã hội, công tác chăm sóc đời sống, sức khỏe NCT càng được quan tâm. Các trạm y tế phối hợp các ngành, hội, đoàn thể đến khám bệnh, cấp thuốc; mua dụng cụ sinh hoạt, thức ăn hoặc hỗ trợ gạo, thực phẩm cho NCT neo đơn, khó khăn tại địa phương... Nhân Tháng hành động vì NCT năm 2021, thành phố tập trung tuyên truyền về Tháng hành động vì NCT, Luật NCT, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Ðồng thời, vận động các nguồn lực để hỗ trợ, cải thiện đời sống NCT, đặc biệt NCT diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn. Thành phố có 14.950 cụ được chúc thọ, mừng thọ theo độ tuổi, trong đó, có 1.006 cụ tròn 90 tuổi, 54 cụ tròn 100 tuổi và 117 cụ từ 100 tuổi trở lên. Phát huy vai trò NCT, thành phố thực hiện tốt chủ đề “Chung tay chăm sóc NCT nghèo, NCT có hoàn cảnh khó khăn”, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống lâu hơn, góp phần cùng cộng đồng xây dựng cuộc sống ngày càng đẹp hơn.
ANH PHƯƠNG