Năm 2006, dự án mở rộng Trung tâm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Thốt Nốt (giai đoạn 3) tại xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt (nay là phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt) được công bố. Đến nay, 16 năm trôi qua, dự án chưa được triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân trong vùng quy hoạch.

Nhiều người dân bày tỏ bức xúc khi quy hoạch kéo dài 16 năm chưa thực hiện.
Theo phản ánh của người dân, năm 2006, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng phối hợp với chủ đầu tư họp dân công bố Quyết định số 1242/QĐ-UBND, ngày 3-5-2006, của UBND thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng Trung tâm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Thốt Nốt (giai đoạn 3), với diện tích trên 50ha, do Trung tâm Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt làm chủ đầu tư.
Tại cuộc họp dân, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư yêu cầu các hộ dân không được xây dựng nhà, trồng cây lâu năm để kiểm kê, áp giá bồi thường thiệt hại (BTTH), thực hiện dự án.
Cũng trong năm 2006, các cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, điều tra hiện trạng nhà đất, hoa màu, lập và xây dựng phương án BTTH, hỗ trợ và tái định cư. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, người dân khu vực Thới Thạnh 1, than phiền: “Tôi có 1 công đất vườn trước đây trồng xoài, bưởi, mít, chuối… có thu nhập lo cho gia đình. 16 năm trôi qua, vườn cây ăn trái đã già cỗi nhưng tôi không dám trồng mới, vì đất nằm trong quy hoạch không biết khi nào bị thu hồi”.
Ông Phúc cho biết thêm từ khi có quy hoạch, hệ thống đê bao thủy lợi nơi đây cũng không được đầu tư, nhiều khu vườn của người dân bị thiệt hại nghiêm trọng sau những cơn lũ. Hiện nay, bà con sống trong tâm trạng lo lắng, không an tâm sản xuất…
Do ảnh hưởng bởi quy hoạch, người dân bị hạn chế quyền sử dụng đất. Ông Nguyễn Ngọc Trai ở khu vực Thới Thạnh, nói: “Tôi có 3 đứa con đã lập gia đình. Tôi muốn tách thửa, xây dựng nhà cho các con ở, nhưng không thực hiện được. Tôi yêu cầu các các cơ quan chức năng đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án, hoặc xem xét xóa quy hoạch để người dân được thực hiện đầy đủ quyền sử dụng đất mà pháp luật quy định”.
Còn ông Trịnh Văn Tình ở cùng khu vực, phản ánh: “Căn nhà của tôi xuống cấp nhiều năm, nhưng không dám xây dựng mới vì các cơ quan chức năng đã kiểm kê đất, nhà, hoa màu và vật kiến trúc. Tôi muốn thế chấp "sổ đỏ" để vay vốn phát triển kinh tế cũng không được”.
Một số hộ dân có đất nằm trong quy hoạch, phần tiếp giáp với Khu công nghiệp Thốt Nốt lại bị ảnh hưởng đến sức khỏe do ô nhiễm môi trường. Bà Mai Hữu Loan ở khu vực Thới Thạnh 1, nói: “Hiện tại, có 17 hộ dân sinh sống gần Khu công nghiệp Thốt Nốt chịu ảnh hưởng bởi mùi hôi, khói bụi và tiếng ồn… Tôi đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp để đảm bảo môi trường sống cho người dân được tốt hơn”.
Ông Lê Tấn Tài, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất quận Thốt Nốt, cho biết: “Dự án mở rộng Trung tâm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Thốt Nốt (giai đoạn 3) có 46 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, đã BTTH, giải phóng mặt bằng được 20ha, còn 30ha chưa được BTTH. Nguyên nhân là do chủ đầu tư, Trung tâm Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt, đang gặp khó khăn về nguồn vốn”. Trong 46 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, có 17 hộ có nhà tiếp giáp khu công nghiệp Thốt Nốt sống chung với môi trường bị ô nhiễm.
Ông Lê Tấn Tài cho biết thêm: “Ngày 17-2-2022, UBND quận Thốt Nốt có tờ trình kiến nghị UBND thành phố xem xét, tạo điều kiện cho UBND quận tạm ứng 30 tỉ đồng từ Quỹ Phát triển đất để BTTH và giải phóng mặt bằng 1,5ha đất tại khu công nghiệp Thốt Nốt để di dời 17 hộ dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng”.
Bài, ảnh: KHẮC VIỆT