Điện thoại giúp con cái dễ dàng liên lạc và hỏi thăm cha mẹ. Vì vậy, nhiều gia đình cho rằng: “Ba mẹ có điện thoại rồi, cần gì thì gọi cho con”. Tuy nhiên, điện thoại có thể bộc lộ nhiều hạn chế đúng lúc người cao tuổi cần trợ giúp nhất.
Một cú ngã, cơn choáng, khó thở hoặc trượt chân trong nhà tắm có thể khiến người cao tuổi không đủ tỉnh táo hay khả năng thao tác để gọi điện. Khi đó, điều cần thiết là một phương án cầu cứu đơn giản, nhanh và luôn trong tầm tay.
Càng ít thao tác càng tốt
Để gọi điện, người cao tuổi phải cầm được máy, mở khóa màn hình, tìm đúng số và thực hiện cuộc gọi. Chuỗi thao tác này có thể trở nên rất khó khăn khi người dùng vừa ngã, đang đau, hoảng loạn hoặc chóng mặt.
Với người không quen điện thoại thông minh, việc bấm nhầm hoặc quên mật khẩu càng làm giảm khả năng cầu cứu kịp thời.
Thiết bị SOS được thiết kế để khắc phục hạn chế đó. Người dùng chỉ cần bấm một nút vật lý để gọi đến một hoặc nhiều số người thân đã cài sẵn. Thiết bị không thay thế điện thoại mà là kênh liên lạc khẩn cấp bổ sung.

Vì sao thiết bị nên được đeo trên người?
Rủi ro té ngã có thể xảy ra ở bất kỳ đâu. Vì vậy, thiết bị SOS thường có dạng đồng hồ, thiết bị đeo cổ hoặc mang bên người, giúp người dùng tiếp cận nút cầu cứu ngay khi cần.
Một số thiết bị còn hỗ trợ nghe gọi 2 chiều. Khi nhận cảnh báo, người thân có thể hỏi nhanh tình trạng và quyết định cách hỗ trợ phù hợp.
Cảnh báo té ngã tự động
Nếu người dùng bị choáng, bất tỉnh hoặc không thể cử động, tính năng cảnh báo té ngã tự động tạo thêm một lớp bảo vệ.
Thiết bị có thể phân tích va chạm mạnh, thay đổi gia tốc đột ngột và trạng thái ít vận động sau tình huống nghi ngờ. Khi phát hiện nguy cơ, hệ thống sẽ gửi cuộc gọi, tin nhắn hoặc thông báo ứng dụng đến người thân, có thể kèm vị trí của người đeo.
Đây là tính năng hỗ trợ an toàn, không phải thiết bị y tế và không thể chính xác tuyệt đối. Hoạt động mạnh có thể gây báo nhầm, trong khi một số cú ngã nhẹ hoặc tư thế đặc biệt có thể khó nhận diện. Dù vậy, tính năng này vẫn đáng cân nhắc với người từng té ngã, đi lại yếu hoặc thường ở một mình.

Gia đình nên cài nhiều số liên hệ theo thứ tự ưu tiên, gồm người thường nghe máy, người sống gần hoặc có thể nhanh chóng nhờ người khác đến kiểm tra. Không nên chỉ cài một số duy nhất vì người nhận có thể không kịp nghe máy. Khi nhận cảnh báo, người thân nên gọi lại, hỏi tình trạng, kiểm tra vị trí và nhờ người gần nhất hỗ trợ nếu không liên lạc được.
Người cao tuổi cũng cần tập bấm SOS cho quen. Thiết bị phải được sạc pin, kiểm tra sóng và thử gọi định kỳ. Việc chuẩn bị trước quy trình phản hồi cũng quan trọng không kém việc mua thiết bị.
Khi nào nên cân nhắc thiết bị SOS?
Gia đình nên cân nhắc thiết bị SOS nếu cha mẹ:
- Thường ở nhà một mình trong nhiều giờ.
- Từng té ngã hoặc suýt té ngã.
- Đi lại chậm, hay chóng mặt, cần gậy hoặc bám vịn.
- Sống trong nhà có cầu thang, sàn trơn hoặc lối đi khó di chuyển.
- Không quen dùng hoặc thường quên mang điện thoại.
Người thường xuyên ra ngoài có thể ưu tiên thiết bị hỗ trợ định vị. Người chủ yếu ở nhà nên chú trọng nút SOS dễ bấm, loa rõ, pin ổn định và khả năng gọi trực tiếp cho người thân.
NaviCare phát triển các thiết bị Navi Bình An tích hợp nút SOS, nghe gọi hai chiều, cảnh báo té ngã và định vị, với nhiều kiểu đeo phù hợp các thói quen sinh hoạt khác nhau.
Mục tiêu của thiết bị không phải thay thế sự quan tâm của gia đình, mà giúp người thân biết sớm hơn khi cha mẹ cần hỗ trợ. Bởi điều quan trọng không phải là biết mọi thứ về cha mẹ, mà là biết kịp lúc khi cha mẹ cần được giúp đỡ.
Thông tin sản phẩm: https://navicare.vn/ hoặc https://canhbaonga.vn/