20/12/2019 - 13:18

Thị trấn Thới Lai đạt chuẩn văn minh đô thị 

Hôm nay, ngày 20-12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Văn minh đô thị (VMĐT). Để đạt danh hiệu này, những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn đã chung sức, đồng lòng phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bảo đảm an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp…

Thị trấn Thới Lai đạt danh hiệu Văn minh đô thị.

Theo đồng chí Huỳnh Thanh Phường, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, thị trấn Thới Lai là trung tâm hành chính, kinh tế - xã hội của huyện Thới Lai, có 7 ấp, hơn 966ha, 2.973 hộ, với 9.609 khẩu (trong đó có 287 hộ, 1.269 khẩu người dân tộc Khmer). Nhằm xây dựng thị trấn ngày càng phát triển, đạt chuẩn VMĐT, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể thị trấn đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, thị trấn có hơn 1.100 cơ sở thương mại dịch vụ, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Thị trấn đã hỗ trợ vay vốn, kỹ thuật, giống cây trồng giúp nhân dân cải tạo gần 41ha vườn kém hiệu quả trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; chuyển đổi hàng trăm héc-ta đất ruộng từ làm 3 vụ lúa sang làm 2 vụ lúa 1 vụ màu, 2 vụ lúa 1 vụ cá và chuyển đổi 8ha đất ruộng sang chuyên canh dưa hấu, mang lại hiệu quả gấp 2-3 lần trồng lúa. Chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm thực hiện tốt. Các doanh nghiệp, mạnh thường quân xây dựng 22 căn nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo. Nhờ vậy, năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 55,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,24%.

Diện mạo thị trấn Thới Lai hôm nay đã thay đổi nhanh chóng. Từ trung tâm thị trấn về các ấp, các tuyến đường giao thông đều đã được trải nhựa, tráng bê tông. Các tuyến đường trung tâm thị trấn cũng đã thông thoáng, gọn gàng hơn trước. Đồng chí Nguyễn Văn Uôl, Chủ tịch UBND thị trấn, cho biết: Nhằm xây dựng thị trấn đạt chuẩn VMĐT, UBND thị trấn đã huy động nhiều nguồn lực xây dựng trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; xây dựng Trung tâm Văn hóa xã, 3 nhà văn hóa ấp; nâng cấp, tráng bê tông, sửa chữa hơn 14km đường giao thông, bắc mới 18 cây cầu kiên cố. Các công trình được xây dựng, nâng cấp xong, Đảng ủy, UBND thị trấn chỉ đạo vận động nhân dân đóng góp mắc điện thắp sáng, làm cột cờ đúng quy cách, trồng hoa hai bên đường. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở các hộ dân sinh sống, buôn bán hai bên các tuyến đường không lấn chiếm lòng, lề đường góp phần lập lại trật tự kỷ cương đô thị.

Bà Nguyễn Thị Thanh, tiểu thương cạnh đường tỉnh 922, nói: “Trước đây, đôi khi tui bày bán hàng hóa, cho khách đậu xe lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan, làm ảnh hưởng đến lưu thông. Tổ kiểm tra trật tự đô thị của thị trấn thường xuyên tới lui kiểm tra, nhắc nhở, gia đình tui chấp hành tốt, buôn bán đúng nơi quy định”. Đảng ủy, UBND và các đoàn thể thị trấn đã vận động 2.356 hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường rộng từ 2m-4m trở lên bỏ rác đúng giờ và đúng nơi quy định để xe chuyên dụng đến thu gom xử lý; những tuyến đường nhỏ xe chuyên dụng không vào thu gom được thì vận động nhân dân thiêu hủy, chôn lấp và xử lý hợp vệ sinh. “Với nỗ lực ấy, đến nay, diện mạo đô thị từ trung tâm đến các ấp đều gọn gàng, sạch đẹp” - đồng chí Nguyễn Văn Uôl khẳng định.

Nhiều tuyến đường thị trấn Thới Lai đã được mở rộng tráng bê tông sạch đẹp. 

Ở thị trấn Thới Lai, theo chỉ đạo của Đảng ủy và UBND, nỗ lực tuyên truyền, vận động của các đoàn thể thị trấn, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa đạt hiệu quả cao. Hằng năm, thị trấn có từ 94% trở lên hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 80% trở lên tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa”, tất cả các ấp đạt chuẩn “Ấp văn hóa”, trên 91% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, nếp sống văn minh đô thị. Thị trấn cũng đã thành lập Câu lạc bộ tuyên truyền, phổ biến pháp luật thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật để người dân chấp hành; thành lập 24 câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ gia đình văn hóa, câu lạc bộ bóng chuyền, câu lạc bộ bóng đá… duy trì hoạt động thường xuyên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao của nhân dân. Thị trấn đã thực hiện nhiều mô hình bảo đảm an ninh trật tự: làm 24 cổng rào an ninh trật tự, xây dựng mô hình “đèn trước ngõ, mõ trong nhà”, lắp đặt 21 camera an ninh trên các tuyến đường và khu vực phức tạp… góp phần đẩy lùi tội phạm, làm trong sạch địa bàn, xây dựng thị trấn đạt “3 không” nhiều năm liền.

Ông Huỳnh Thanh Phường, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thới Lai, khẳng định: “Đến nay, thị trấn đã đạt tất cả 24 tiêu chí VMĐT. Đạt được kết quả này là sự chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân địa phương. Thị trấn sẽ tiếp tục duy trì và xây dựng dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng; nâng chất các tiêu chí, tiêu chuẩn đã đạt, từng bước xây dựng thị trấn phát triển, văn minh, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Thới Lai”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết