
Ông Danh Hoàng Nguyên.
Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT (Kỳ thi) năm 2026, trả lời phỏng vấn Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, ông Danh Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ, lưu ý thí sinh:
- Thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ giấy báo dự thi và căn cước công dân vì đây là giấy tờ bắt buộc để được vào phòng thi; nghiên cứu kỹ Quy chế thi, đặc biệt là danh mục vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi. Nội dung này sẽ được phổ biến, quán triệt kỹ trong buổi làm thủ tục dự thi vào chiều ngày 10-6 tại các điểm thi.
Thí sinh tuyệt đối không mang vào phòng thi các thiết bị thu, phát, truyền thông tin, ghi âm, ghi hình, điện thoại di động và các vật dụng không được phép khác. Thực hiện đúng hướng dẫn của cán bộ coi thi trong suốt quá trình thi, nhất là ghi đầy đủ, chính xác số báo danh, mã đề thi, kiểm tra các thông tin trên giấy thi...
* Thưa ông, ngành Giáo dục thành phố đã triển khai những biện pháp gì để hạn chế vi phạm trong Kỳ thi?
- Sở GD&ĐT thành phố chỉ đạo các trường tăng cường phổ biến Quy chế thi, tuyên truyền, giáo dục học sinh ý thức chấp hành quy chế, trung thực và cam kết không gian lận hoặc tiếp tay cho các hành vi gian lận trong thi cử. Đặc biệt nhắc nhở thí sinh, việc mang điện thoại hoặc thiết bị trái phép vào phòng thi, dù vô tình hay cố ý, đều bị xử lý theo quy định. Trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao để chụp ảnh, phát tán đề thi lên mạng xã hội không chỉ bị hủy kết quả thi mà còn có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
Thông qua hoạt động phổ biến quy chế và tuyên truyền, học sinh được nhắc nhở về trách nhiệm góp phần bảo đảm Kỳ thi diễn ra công bằng, nghiêm túc và đúng quy định.
* Thí sinh cần chuẩn bị gì để tự tin bước vào kỳ thi và đạt kết quả tốt nhất, thưa ông?
- Đến thời điểm này, học sinh cơ bản đã hoàn tất việc ôn tập kiến thức, vì vậy các em nên chú trọng hệ thống lại những nội dung trọng tâm đã được thầy cô hướng dẫn, có thể ghi nhớ bằng sơ đồ tư duy để nắm kiến thức một cách logic, hiệu quả. Đồng thời tiếp tục luyện đề theo hướng dẫn của giáo viên, nhất là các đề thi những năm trước, để rèn kỹ năng làm bài, phân bổ thời gian hợp lý và nâng cao sự tự tin.
Đối với môn tự luận (Ngữ văn), thí sinh cần phân bổ thời gian hợp lý cho từng phần. Phần đọc hiểu nên hoàn thành trong khoảng 15-20 phút; phần nghị luận xã hội từ 20-25 phút; thời gian còn lại tập trung cho phần nghị luận văn học. Khi làm bài, các em cần bám sát yêu cầu đề, triển khai ý rõ ràng, có luận điểm, luận cứ chặt chẽ để đạt kết quả tốt. Với các môn thi trắc nghiệm, thí sinh nên thực hiện theo nguyên tắc ba bước: ưu tiên làm trước những câu hỏi dễ để bảo đảm điểm số và tiết kiệm thời gian; tiếp theo giải quyết các câu hỏi vận dụng cần suy luận, phân tích; cuối cùng dành thời gian cho những câu hỏi khó, có tính phân hóa cao. Trước khi nộp bài, các em cần kiểm tra lại toàn bộ bài làm, bảo đảm không bỏ sót câu hỏi nào. Việc trả lời đầy đủ các câu hỏi sẽ giúp tăng cơ hội đạt kết quả cao trong Kỳ thi.
* Ông có lưu ý gì với phụ huynh của thí sinh?
- Phụ huynh cần quan tâm, động viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để con em tập trung ôn tập; nhắc nhở các em giữ gìn sức khỏe, không thức khuya, tránh tạo áp lực hoặc tâm lý quá căng thẳng.
Các em cần có sự cân đối hợp lý giữa học tập, nghỉ ngơi và sinh hoạt hằng ngày. Gia đình cũng nên chú ý chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe để các em có thể trạng và tinh thần tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi. Đặc biệt, trong những ngày diễn ra kỳ thi (11 và 12-6), phụ huynh cần theo dõi sát lịch thi, chủ động nhắc nhở và hỗ trợ phương tiện đi lại để thí sinh đến điểm thi đúng giờ, tránh những sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến kết quả dự thi.
* Xin cảm ơn ông!
Điều 21 Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thi tốt nghiệp THPT, quy định những việc thí sinh phải tuân thủ:
Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh có mặt đúng giờ, xuất trình thẻ căn cước/CCCD/hộ chiếu và giấy báo dự thi để nhận thẻ dự thi. Khi phát hiện sai sót, báo ngay cho giám thị. Trường hợp mất giấy tờ tùy thân phải báo trực tiếp với trưởng điểm thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.
Thí sinh phải ngồi đúng số báo danh, xuất trình giấy tờ khi được yêu cầu và điền đầy đủ thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp trước khi làm bài. Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi: bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Nghiêm cấm mang vào phòng thi và phòng chờ: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, tài liệu hoặc các thiết bị truyền tin (thu, phát sóng, ghi âm, ghi hình).
Khi làm bài thi trắc nghiệm, phải kiểm tra kỹ số trang, chất lượng bản in và mã đề thi thống nhất ở tất cả các trang; mọi sự cố rách, mờ, nhòe phải báo cho giám thị trong vòng 5 phút từ khi bắt đầu tính giờ làm bài. Khi làm bài, thí sinh không trao đổi, chép bài hoặc gian lận; bài thi chỉ được viết bằng một màu mực xanh hoặc đen (không dùng bút chì trừ việc tô phiếu TLTN) và không đánh dấu ký hiệu.
Thí sinh làm bài tự luận chỉ được ra khỏi phòng sau khi đã làm bài ít nhất 2/3 thời gian và phải nộp toàn bộ bài thi, đề thi, giấy nháp. Ở bài thi trắc nghiệm, thí sinh chỉ được ra ngoài khi giám thị hoàn tất việc thu bài của cả phòng. Trường hợp đặc biệt phải được trưởng điểm thi cho phép và có lực lượng giám sát đi kèm.
Ở bài thi tổ hợp tự chọn, thí sinh chỉ thi môn thứ nhất sau khi nộp bài phải di chuyển về phòng chờ, giữ trật tự cho đến khi hết giờ môn cuối cùng mới được rời khu vực thi. Thí sinh chỉ dự thi từ môn thứ hai phải có mặt tại điểm gọi vào phòng thi trước giờ phát đề ít nhất 10 phút.
Khi có hiệu lệnh hết giờ, thí sinh phải ngừng bút ngay, ghi rõ số tờ (đối với tự luận) và ký xác nhận vào phiếu thu bài, kể cả trường hợp không làm được bài.
B.Kiên (lược ghi)
B.NGỌC (Thực hiện)