31/10/2015 - 17:32

THEO DÕI DIỄN BIẾN HẠN, MẶN ĐỂ CHỦ ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA ĐÔNG XUÂN 2015-2016

(CT)- Đó là phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 tại Nam bộ vào ngày 31-10. Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh yêu cầu ngành nông nghiệp các địa phương thống nhất đẩy lịch thời vụ xuống giống vụ đông xuân 2015-2016 lên sớm 20 ngày so với vụ đông xuân hằng năm và phải cố gắng xuống giống dứt điểm trong tháng 12-2015. Các địa phương rà soát hạ tầng thủy lợi, điều tiết nước phục vụ sản xuất, tuân thủ lịch thời vụ, cơ cấu giống, sử dụng giống xác nhận để gieo sạ. Tổng cục Thủy lợi cần theo dõi diễn tiến hạn mặn, cung cấp thông tin kịp thời cho các địa phương để chủ động ứng phó, hạn chế tối đa thiệt hại do hạn, mặn gây ra.

Năm 2015, các địa phương ở Nam bộ gieo sạ 4,583 triệu héc ta lúa, sản lượng thu hoạch ước đạt hơn 27 triệu tấn, tăng 476,7 ngàn tấn so với năm 2014. Vụ đông xuân 2015-2016, dự kiến, toàn vùng Nam bộ gieo sạ hơn 1,64 triệu héc ta lúa. Trong đó, ĐBSCL sẽ xuống giống 1,563 triệu héc ta. Theo khuyến cáo của Cục Trồng trọt-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương cần lưu ý ảnh hưởng của xâm nhập mặn sớm và sâu vào nội đồng. Xâm nhập mặn có thể ảnh hưởng đến 620 ngàn héc ta lúa đông xuân ở ĐBSCL, chiếm 40% diện tích toàn vùng và có khoảng 100 ngàn héc ta trong số đó có nguy cơ xâm nhập mặn cao nhất. Xâm nhập mặn có khả năng xuất hiện sớm trong tháng 12-2015. Do đó, các địa phương cần chủ động tính toán thời vụ gieo trồng hợp lý, để hạn chế thiệt hại do thiếu nước và do ảnh hưởng của xâm nhập mặn.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết