19/09/2018 - 15:56

Thêm 21 hộ dân được lực lượng vũ trang nhận giúp đỡ 

(CT)- Chiều 18-9, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Bình Thủy tổ chức Lễ ký kết tiếp nhận giúp đỡ 9 hộ nghèo, cận nghèo ở các phường nhằm thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang Cần Thơ chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó, Ban CHQS quận nhận giúp đỡ gia đình ông Võ Thành Sang, ở phường Long Hòa. Mỗi Ban CHQS phường nhận giúp đỡ một hộ dân.

Thiếu tá Đỗ Như Ý, Chính trị viên phó Ban CHQS quận Bình Thủy ký cam kết với ông Võ Thành Sang (bìa phải).

Thượng tá Phạm Văn Hoàng, Chính trị viên Ban CHQS quận cho biết: Các hộ dân phần nhiều thuộc gia đình của lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên. Thời gian tới, các hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tiền để chăn nuôi, trồng trọt, mua bán nhỏ; hỗ trợ phương tiện sản xuất, kinh doanh, ngày công lao động; giới thiệu việc làm, học nghề… Lực lượng vũ trang quận phấn đấu đến năm 2020 sẽ giúp các hộ dân thoát nghèo bền vững.

* Cùng ngày, Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh tổ chức Lễ ký kết tiếp nhận giúp đỡ 12 hộ nghèo ở các xã, thị trấn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện, đề nghị các gia đình được nhận sự giúp đỡ của lực lượng vũ trang huyện phải trân trọng nguồn vốn, tư liệu sản xuất, sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả; đồng thời gương mẫu chấp hành, thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Ban CHQS huyện và Ban CHQS các xã, thị trấn phải thường xuyên quan tâm, theo dõi để kịp thời giải quyết, hỗ trợ, giúp các hộ dân từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

 Tin, ảnh: Phạm Trung

 

Chia sẻ bài viết