30/12/2007 - 23:08

Trà Vinh

Thêm 2.031 hộ Khmer nghèo có nhà ở mới

Từ nguồn vốn Chương trình 134 của Chính phủ, các địa phương trong tỉnh Trà Vinh đã giải ngân được gần 13 tỷ đồng, xây dựng và bàn giao được 2.031 căn nhà cho các hộ Khmer nghèo gặp khó khăn về nhà ở trong năm nay, đạt 100% kế hoạch. Mỗi căn trị giá 5,5 triệu đồng.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình 134 của Chính phủ, tỉnh Trà Vinh có gần 10.000 hộ Khmer nghèo được hỗ trợ nhà ở. Điều đáng ghi nhận là qua vận động có 155 tổ chức, cá nhân tự nguyện hiến hơn 15.600 m2 đất cho gần 250 hộ nghèo không đất để cất nhà ở và có 5.500 hộ sau khi nhận nhà còn được xét chọn đầu tư mỗi hộ 2 con bò nái sinh sản, có giá trị 10 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình, tự vươn lên ổn định cuộc sống.

Theo Ban điều hành dự án hỗ trợ nhà ở tỉnh Trà Vinh : Khi triển khai thực hiện dự án này, các cấp chính quyền ở cơ sở đều thực hiện đúng phương châm “ dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” trong việc bình chọn các đối tượng. Sau khi bình chọn đối tượng được hỗ trợ nhà xong, các địa phương còn thực hiện các bước tiếp theo như: công khai niêm yết danh sách, hướng dẫn các hộ chọn mẫu nhà theo ý thích. Nếu đơn vị thi công làm không đúng theo thiết kế mẫu nhà đã chọn, người hưởng lợi có quyền yêu cầu làm lại.

HUY HOÀNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết