30/05/2024 - 11:36

Thầy Lành làm việc thiện 

Dạy học miễn phí cho học sinh, kêu gọi giúp đỡ các cảnh đời khốn khó… là những việc ý nghĩa mà thầy Lê Trung Lành (51 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) làm thường xuyên trong 6 năm qua…

Thầy Lành thường đến hỗ trợ gia đình chị Mỹ Xuyên có hoàn cảnh khó khăn, 3 con nhỏ đang đi học.

Thầy Lành hiện là giáo viên Trường Tiểu học Phú Quới C (xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Nhiều năm qua, thầy Lành được biết đến là một trong những nhà hảo tâm nhiệt tình với công tác thiện nguyện tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long. “Tôi có hơn 20 năm phục vụ những hoạt động tại Trung tâm. Tuy nhiên, đến tháng 9-2018, tôi mới bắt đầu thực hiện việc dạy học miễn phí cho các em. Trung tâm nhờ hỗ trợ, trả chi phí giảng dạy mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng, nhưng tôi không nhận vì luôn muốn tạo điều kiện hết sức có thể để các em không “gãy gánh” việc học giữa chừng và có được tương lai xán lạn” - thầy Lành kể.

Hằng tuần từ 17 giờ 30 đến 19 giờ 30 vào thứ 3 đến thứ 5, thầy Lành dành thời gian đến Trung tâm ôn bài, rèn chữ, dạy phép tính toán cho các em, giải đáp thắc mắc và giúp các em nhớ bài tốt hơn. Bên cạnh đó, thầy còn dạy các em nhiều bài học bổ ích về đạo đức làm người, kỹ năng sống… Ðến nay, thầy Lành đã hỗ trợ dạy hơn 30 học sinh tại Trung tâm, trong đó hiện có em học đến cấp 2, cấp 3. Không chỉ dạy học miễn phí, thầy Lành còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho học sinh như sinh hoạt kỹ năng sống, tổ chức sinh nhật tập thể, vui Trung thu, chào đón xuân mới… “Trong thời gian dạy học, tôi đăng những thông tin, hình ảnh lớp học lên mạng xã hội nên được nhiều nhà hảo tâm liên hệ hỗ trợ các em. Từ đó, tôi bắt đầu thực hiện nhiều chương trình từ tổ chức Trung thu, Tết, nghỉ hè, tổ chức vui chơi, ăn uống cho các em” - thầy Lành kể.

Ðối với thầy Lành, lớp học tình thương tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long có rất nhiều kỷ niệm. Như cậu học trò đặc biệt bị khiếm thính được thầy dốc sức dạy chữ số để biết tính toán, ra xã hội có thể kiếm sống; những học trò tuy hoàn cảnh ngặt nghèo nhưng vượt lên nghịch cảnh để học tốt… Thầy Lành còn là cầu nối giữa các nhà hảo tâm và những gia đình khó khăn trên địa bàn. Với những hoàn cảnh khốn khó có người nhà bệnh tật cần tiền chạy chữa, thầy đến tận nơi tìm hiểu, ghi lại thông tin đầy đủ để vận động nhà hảo tâm hỗ trợ. Nếu nhà hảo tâm tặng quà, thầy đến tận nơi nhận đem trao đến hoàn cảnh cần; họ giúp tiền, thầy trực tiếp đem trao và cập nhật thông tin đầy đủ để người hỗ trợ nắm rõ.

Ðến nay đã có hơn 300 hoàn cảnh khó khăn được thầy Lành giúp đỡ. Người được thầy mua cho thịt heo, người nhận được nhu yếu phẩm, gạo, người bệnh nghèo được vận động chi phí điều trị… Chị Lê Thị Mỹ Xuyên, hộ nghèo ở xã Thạnh Quới, cho biết: “3 con tôi đang tuổi đến trường. Hằng năm, khi được các nhà hảo tâm hỗ trợ tập, sách, xe đạp, đồng phục..., thầy đều đem đến tận nhà trao tặng. Thầy còn thường xuyên trao nhu yếu phẩm, phiếu đổi quà để tôi lo cho các con đủ ăn, tôi rất biết ơn!”.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRINH

Chia sẻ bài viết