16/12/2022 - 20:22

Thắt chặt liên kết, ứng dụng công nghệ để chuyển đổi số ở ĐBSCL 

(CT) - Ngày 16-12, Trường Ðại học Cần Thơ tổ chức tọa đàm trực tiếp kết hợp trực tuyến với chủ đề “Chuyển đổi số (CÐS) và công nghệ số - động lực cho phát triển bền vững ÐBSCL”. Tọa đàm nằm trong khuôn khổ diễn đàn Phát triển bền vững ÐBSCL tầm nhìn đến năm 2045 (SDMD 2045) do Trường Ðại học Cần Thơ và các đơn vị phối hợp định kỳ tổ chức hằng quý.

GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ phát biểu tại tọa đàm.

Tọa đàm nhằm mục đích chia sẻ thông tin, thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học cho địa phương và người dân liên quan nhằm thúc đẩy quá trình CÐS và công nghệ số ở vùng ÐBSCL. Các nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực CÐS và công nghệ số… giao lưu, chia sẻ thông tin và đề xuất hướng nghiên cứu, giải pháp khoa học nhằm phát triển bền vững vùng ÐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ tọa đàm, các diễn giả chia sẻ về CÐS và công nghệ số - nền tảng cho ứng dụng và phát triển bền vững ÐBSCL; phân tích nhu cầu CÐS và ứng dụng công nghệ số trong phát triển giáo dục hiện đại; nhu cầu và định hướng trong ứng dụng công nghệ số hướng đến phát triển nông thôn và đô thị thông minh ở vùng ÐBSCL. Khẳng định kinh tế số là động lực mới cho phát triển, các diễn giả cho rằng cần tạo ra nhiều cơ hội để các địa phương trong vùng tiếp cận công nghệ mới phục vụ CÐS; huy động sự tham gia của doanh nghiệp, viện trường để nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ để CÐS nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp - thế mạnh của vùng ÐBSCL.

Theo GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Ðại học Cần Thơ, phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số là 3 trụ cột về CÐS và công nghệ số mà Việt Nam đang hướng tới. Quá trình CÐS và công nghệ số được thực hiện tốt sẽ giúp 2 thế mạnh về nông nghiệp và thủy sản của vùng có nhiều điều kiện hơn để phát triển, giúp ÐBSCL phát triển mạnh mẽ trong hiện tại và tương lai. Trên cơ sở đó, kinh tế của vùng sẽ từng bước chuyển dịch từ nền kinh tế tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn, lấy công nghệ số làm nền tảng, lấy nhân lực số làm bệ đỡ.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết