01/08/2008 - 22:40

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép

Ngày 1-8, Đội cảnh sát đặc nhiệm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ Mai Phúc Hậu (35 tuổi, trú 120/13 đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, TP Hồ Chí Minh) nhằm điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Khám xét trong người tên Hậu và tại nhà riêng của y, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng K54, 1 hộp đạn, trong đó có 7 viên đạn (công an đang giám định), 1 dao lê, 2 xe Freeway, 1 thẻ hội viên thuộc Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến TP Hồ Chí Minh (qua xác minh là thẻ giả), 1 mẫu chứng minh nhân dân quân đội chưa ghi tên... Tên Hậu khai nhận, cách đây 5 năm, y qua Campuchia nhờ người quen mua 1 khẩu súng Colt 45 cùng 13 viên đạn với giá 100 USD và mua 1 khẩu súng K54 cùng 12 viên đạn giá 1,2 triệu đồng. Năm 1997, Hậu và Trịnh Đức Long (tự Long Tiết, 40 tuổi, trú 16 đường Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM) từng dùng súng đi cướp tiền tại một sòng bài ở quận 5.

Liên quan đến vụ án, trong hai ngày 31-7 và 1-8, Phòng PC 14 đã câu lưu và khám xét nhà riêng của 3 đối tượng khác có nhiều tiền án, tiền sự về giết người, cướp, tàng trữ vũ khí, cố ý gây thương tích, gồm: Trịnh Đức Long, Trần Lê Thanh (tự Thanh xà bông, Sư tử, 37 tuổi, trú 184/13 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Kim Huy (Huy nhóc, 31 tuổi, trú 24/46 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, tên này đã cất giữ khẩu Colt 45 cùng súng của Hậu, cảnh sát đang truy tìm). Qua điều tra cho thấy, các tên này có dấu hiệu sử dụng ma túy chung với tên Hậu và đồng phạm, không tố giác hành vi tàng trữ súng của Hậu. Ngoài ra, cảnh sát đang truy xét thêm hai đối tượng có liên quan là Quách Thành Phương (31 tuổi, trú quận 4) và Nguyễn Phú Tuấn (39 tuổi, trú quận 5). Nguồn tin cho hay, tên Hậu và các đối tượng trên nằm trong một băng nhóm hoạt động mang tính chất côn đồ nguy hiểm. Phòng PC 14 đang điều tra mở rộng vụ án.

Thế Vinh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết