11/01/2009 - 09:29

Tiền Giang

Thanh long ruột đỏ tiêu thụ mạnh, giá cao kỷ lục

Sáng 10-1, ông Huỳnh Hồng Ửng, Chủ nhiệm Hợp tác xã Thanh long Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết, do chất lượng ngon hơn so với thanh long ruột trắng và nhu cầu trong dịp Tết tăng cao, thanh long ruột đỏ Long Định H14 rất đắt hàng và giá tăng cao kỷ lục. Hiện, thanh long ruột đỏ Long Định H14 có giá 45.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với tháng trước và cao gần gấp 4 lần so với thanh long ruột trắng.

Thanh long ruột đỏ Long Định H14 là giống thanh long do Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam lai tạo từ thanh long ruột trắng của Việt Nam và thanh long ruột đỏ Comlombia, chuyển giao cho nông dân trồng khoảng 2 năm nay. Theo ông Huỳnh Hồng Ửng, nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội và Tập đoàn siêu thị Metro đã đặt hàng thu mua thanh long ruột đỏ với số lượng lớn để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu với giá rất cao, nhưng Hợp tác xã không có đủ hàng để đáp ứng. Theo kế hoạch, Hợp tác xã sẽ thu gom, cung cấp cho thị trường khoảng 25 tấn thanh long ruột đỏ trong dịp Tết Nguyên đán.

Huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) hiện chỉ mới trồng được khoảng 2 ha thanh long ruột đỏ. Do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh, trong năm 2009, huyện Chợ Gạo sẽ mở rộng diện tích thanh long ruột đỏ lên 10 ha. Theo dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán, giá thanh long ruột đỏ sẽ tiếp tục tăng mạnh.

TRƯƠNG CÔNG TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết