* Kết thúc giải vô địch cờ vua cá nhân hạng nhất quốc gia 2010: Lê Quang Liêm chiến thắng thuyết phục, kỳ thủ Lê Thảo Nguyên của TP Cần Thơ giành Huy chương Bạc
(CT)- CLB TP Cần Thơ hầu như áp đảo thế trận trong suốt hiệp một khi tiếp CLB Đồng Nai Berjaya vào chiều 3-4 trên sân vận động Cần Thơ. Các cầu thủ Cần Thơ tấn công khá đa dạng từ hai biên đến trung lộ, đặc biệt những pha tăng tốc táo bạo từ cánh phải. Hàng loạt cơ hội ghi bàn thuận lợi đã được CLB Cần Thơ tạo ra, nhưng đều trôi qua đáng tiếc trước mũi giày của Hoàng Phương, Phương Tâm, Rodrio, trong đó rõ rệt nhất là pha dứt điểm từ xa điệu nghệ của tiền vệ Rodrigo bóng trúng xà ngang khung thành Đồng Nai Berjaya ra ngoài vào giữa hiệp một. Mặc dù đá rất quyết liệt, nhưng đội Đồng Nai Berjaya không gây nguy hiểm cho khung thành của CLB TP Cần Thơ.
Hiệp hai, CLB TP Cần Thơ tiếp tục dồn ép đối phương. Phút 54, CLB TP Cần Thơ được hưởng quả đá phạt ngay trước vùng cấm địa Đồng Nai Berjaya sau khi tiền vệ Rodrigo đột phá từ giữa sân và bị hậu vệ Đồng Nai phạm lỗi. Hậu vệ Đào Thanh Vũ tung cú sút phạt hiểm hóc vào góc cao khung thành thủ môn Thanh Thắng, đưa CLB Cần Thơ dẫn 1 - 0. Được giải tỏa áp lực, các cầu thủ Cần Thơ thi đấu hào hứng, tạo ra thêm hàng tá cơ hội ghi bàn, nhưng lại bị Rodrigo, Phương Tâm, Ernerst... “phung phí”. Cuối trận, Đồng Nai Berjaya đã tràn lên tấn công với hy vọng tìm bàn gỡ, khiến khung thành của thủ môn Văn Hóa (Cần Thơ) vài lần chao đảo. Nhưng các cầu thủ Cần Thơ tập trung phòng ngự số đông và bảo toàn chiến thắng 1 - 0. Kết quả này đưa CLB Cần Thơ lên ngôi đầu bảng sau 7 vòng đấu với 13 điểm.
Kết quả các trận còn lại: SQC Bình Định - Hà Nội ACB: 1-2; TDC Bình Dương - Than Quảng Ninh: 6-2; Viettel - Fico Tây Ninh: 0-2; Quảng Nam - TP HCM: 2-0; Hải Nhân Tiền Giang- Huda Huế: 4-0.
* Đại kiện tướng Quốc tế Lê Quang Liêm (TPHCM) đã giành chức vô địch 1 cách thuyết phục trước đàn anh Nguyễn Anh Dũng (Hà Nội) trong 2 ván đấu đối kháng ở trận tranh chung kết vào ngày 3-4. Với chiến thắng ở ván đầu cầm quân trắng, kỳ thủ trẻ Quang Liêm đã bước vào ván thứ hai với tâm lý thoải mái và đã đưa ván cờ về thế hòa khi cầm quân đen và đi sau. Với tỷ số 1,5 - 0,5, Quang Liêm đã lần thứ hai giành được ngôi vương (lần đầu lên ngôi vô địch vào năm 2007). Kỳ thủ Nguyễn Đức Hòa (Quân Đội) đã giành Huy chương Đồng sau khi đồng đội Đào Thiên Hải đã bỏ cuộc.
Đoàn TPHCM cũng giành thêm 1 Huy chương Đồng khi kỳ thủ Lê Kiều Thiên Kim thắng đồng đội Nguyễn Thị Tường Vân với tỷ số 1,5 - 0,5 trong trận tranh hạng ba. Trận tranh Huy chương Vàng nữ đã diễn ra đầy kịch tính, khi cả 2 kỳ thủ dẫn đầu ở vòng loại Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) gặp Hoàng Thị Bảo Trâm (Thừa Thiên-Huế). Với việc cả 2 cùng hòa ở 2 ván cờ tiên chuẩn cùng hòa luôn ở 2 ván cờ nhanh, chức vô địch chỉ được quyết định khi cả 2 kỳ thủ bước vào thi đấu ván cờ chớp (bên trắng đi tiên và có 6' để giành chiến thắng, còn bên đen đi sau chỉ có 5' để hòa). Trong 6' này, kỳ thủ Bảo Trâm đã xuất sắc đánh bại Thảo Nguyên để lần đầu tiên bước lên ngôi hậu sau nhiều lần vào tranh chung kết nhưng đều thất bại.
Cờ vua quốc gia còn 2 giải dự tranh nằm trong giải Đại hội thể dục thể thao toàn quốc là Giải vô địch Cờ nhanh và Cờ chớp thi đấu vào tháng 5 tại TPHCM và Giải vô địch toàn quốc vào tháng 12 tại Đà Nẵng.
LAM HẬU GIANG-HẢI VÂN