01/09/2010 - 09:31

Tham vấn báo cáo đánh giá nghèo ở Việt Nam 2008 - 2010

Ngày 31-8, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo đánh giá nghèo ở Việt Nam 2008 - 2010, với sự tham gia của đại diện một số cơ quan quản lý bộ, ngành Trung ương, địa phương, viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ.

TS Valerie Kozel, chuyên gia kinh tế cấp cao Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng: Việc đánh giá nghèo ở Việt Nam dang gặp những thách thức lớn như làm thế nào để kiểm soát tính dễ tổn thương của người nghèo khi gặp những rủi ro do tác động của những biến động về kinh tế, khí hậu toàn cầu; đảm bảo tăng trưởng kinh tế chia sẻ đồng đều ở mọi nhóm dân, không để xảy ra tình trạng bất bình đẳng giữa các nhóm dân, vùng miền. Việt Nam đang đối mặt với những vấn đề bền vững của môi trường, các nguồn tài nguyên thiên nhiên... Thời gian tới, Việt Nam cần tìm ra những chính sách, lối tư duy mới để giải quyết các vấn đề nghèo đói.

Các đại biểu tập trung thảo luận 3 phát hiện mới nhất trong quá trình thực hiện, gồm đánh giá nghèo lần này ghi nhận những tiến triển nhanh trong việc giảm nghèo và cải thiện cuộc sống của người dân. Có một số biến động kinh tế gần đây nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục có những tăng trưởng kinh tế đáng kể, so với các nước trong khu vực và thế giới. Tỷ lệ nghèo vẫn tiếp tục giảm, có chậm hơn so với giai đoạn trước, tỷ lệ nghèo cùng cực giảm xuống con số rất thấp. Quá trình giảm nghèo vẫn còn những thách thức như làm thế nào giảm nghèo hơn nữa ở nhóm các dân tộc thiểu số, vì trong mấy năm gần đây, mức độ giảm nghèo ở nhóm này bị chững lại mặc dù Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ...

HOÀNG MINH NGUYỆT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết