21/02/2024 - 11:19

Thắm tình quân - dân nơi biên giới 

Những ngày giáp Tết, tại nhiều vùng nông thôn, biên giới ở tỉnh Kiên Giang, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ giúp dân chuẩn bị đón Tết thật đầm ấm, thắm tình quân - dân…

Người dân nghèo khu vực biên giới tỉnh Kiên Giang được tặng bò giống từ Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Bốc thăm và nhận được con bò giống khoảng 150kg từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trao tặng, ông Danh Chính (72 tuổi, ở xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) vui mừng cho biết đây là tài sản lớn nhất mà ông từng có được. Hằng ngày, con trai ông - anh Danh Trung, lao động chính duy nhất trong gia đình, chỉ có thể kiếm được 100.000-200.000 đồng từ việc làm thuê. Do tuổi cao, không ruộng đất sản xuất, vợ chồng ông Danh Chính chỉ biết nương tựa vào con trai nên cuộc sống quanh năm khó khăn. “Tôi đang nuôi 1 con bò, nay được thêm 1 con bò nữa, tôi mừng và biết ơn bộ đội nhiều lắm. Tôi sẽ chăm sóc, gây giống bò do bộ đội cho để phát triển kinh tế gia đình, không phụ lòng bộ đội” - ông Danh Chính nói.

Ngoài ông Danh Chính, 29 người dân nghèo khác ở tuyến biên giới thuộc TP Hà Tiên, huyện Giang Thành, cũng được BĐBP tặng bò giống, mỗi con có trọng lượng 100-150kg, trị giá khoảng 18 triệu đồng, từ Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” diễn ra tại Kiên Giang năm nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh Kiên Giang, cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe 300 người dân; tặng 20 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; tặng 30 con bò giống giúp người nghèo biên giới; thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ lão thành cách mạng; tặng 1.320 suất quà các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; 474 suất học bổng tặng các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” và các cháu học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn…

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, cho biết Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; vun đắp và củng cố niềm tin của đồng bào, nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Từ đó, tiếp động lực giúp người dân vượt qua khó khăn, chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế, đồng sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia… “Đây cũng là sự gửi gắm của những tấm lòng ở miền xuôi dành tặng những người đang ngày đêm giữ vững phên dậu của Tổ quốc, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia…” - Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: LÊ VINH

 

Chia sẻ bài viết