26/07/2022 - 08:40

Thắm đượm nghĩa tình 

Bài, ảnh: THANH THY

Quận Cái Răng có 491 định suất thương bệnh binh, người có công và thân nhân người có công hưởng trợ cấp thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm 2022, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách, các cấp, các ngành trong quận đã hỗ trợ sửa chữa 8 căn nhà tình nghĩa; tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách... Những việc làm đó thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân đối với các thương binh, liệt sĩ, thân nhân người có công...

Lãnh đạo thành phố, quận chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các gia đình chính sách tiêu biểu quận Cái Răng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

UBND quận Cái Răng vừa tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà 54 gia đình chính sách tiêu biểu. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, trân trọng tri ân những đóng góp của các gia đình chính sách. Ðồng chí mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đóng góp xây dựng địa phương...

Ông Nguyễn Thanh Trị, 70 tuổi, là thương binh và cha là liệt sĩ ở phường Lê Bình, chia sẻ: “Cán bộ tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình chính sách. Các hoạt động tri ân gia đình có công với đất nước đã giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển”. Ðến dự họp mặt, bà Phan Thị Phúc (con liệt sĩ) ở phường Phú Thứ, bày tỏ: “Ðược cán bộ chúc mừng, thăm hỏi, tặng quà là vinh dự cho gia đình tôi. Ðảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, thực hiện trợ cấp hằng tháng kịp thời, tặng quà dịp lễ, Tết, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà… Qua đó, giúp các gia đình chính sách có cuộc sống ổn định hơn”.

Tri ân, tưởng nhớ đồng đội, các hội viên Hội Cựu chiến binh quận Cái Răng nhận chăm sóc những phần mộ liệt sĩ chưa biết tên ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Theo ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Cái Răng, từ năm 2008 đến năm 2013, Hội Cựu chiến binh phường Ba Láng đảm nhận làm cỏ, thắp hương… Việc làm này dần lan tỏa và Hội Cựu chiến binh quận đã phát động hội viên trong toàn quận cùng tham gia. Vào dịp lễ, Tết, các cấp hội cùng các đoàn thể trong quận tổ chức làm vệ sinh, thắp hương. Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm, các hội viên Hội Cựu chiến binh tập trung về tổ chức lễ giỗ tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng đội năm xưa cũng như giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Thực hiện chăm sóc gia đình người có công với cách mạng, 6 tháng đầu năm 2022, quận Cái Răng đã hỗ trợ sửa chữa 8 căn nhà tình nghĩa, với tổng số tiền hơn 105 triệu đồng; dịp lễ, Tết, quận và các phường tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách; phối hợp tổ chức cho 5 người có công tiêu biểu tham quan khu di tích lịch sử Côn Ðảo; hỗ trợ 5 triệu đồng 1 thương binh có hoàn cảnh khó khăn điều trị bệnh... Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Quận ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận tổ chức thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách tiêu biểu với số tiền 22,5 triệu đồng.

Công tác chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng được các địa phương trong quận thực hiện đầy đủ, kịp thời. Bà Nguyễn Thị Liên Phương, 82 tuổi, ở phường Lê Bình nói: “Tôi rất mừng khi được các cán bộ hỗ trợ sửa chữa nhà. Mỗi dịp lễ, Tết, các cán bộ còn đến thăm, tặng quà”. Ông Nguyễn Thanh Trị, 70 tuổi, ở phường Lê Bình, chia sẻ: “Tôi rất vui khi được ngành chức năng tổ chức cho các đối tượng chính sách đi an dưỡng. Ðảng và Nhà nước luôn quan tâm, thực hiện nhiều chế độ đối với các gia đình chính sách. Ðây cũng là sự động viên giúp các gia đình chính sách vươn lên ổn định cuộc sống”.

Phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa” ở quận Cái Răng đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong chăm lo các gia đình chính sách. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn.

Chia sẻ bài viết