25/07/2019 - 12:47

Thắm đượm đạo lý “uống nước nhớ nguồn” 

Quận Bình Thủy đang quản lý 1.824 trường hợp đối tượng chính sách, người có công (NCC), trong đó 1.278 trường hợp hưởng trợ cấp thường xuyên. Bên cạnh việc quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi, chăm lo gia đình thương binh liệt sĩ, NCC, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương trong quận đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa...

ĐVTN quận Bình Thủy tham quan trưng bày hiện vật lịch sử để hiểu thêm những mất mác, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.

Buổi họp mặt 94 gia đình chính sách trên địa bàn phường Trà Nóc diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Dịp này, Đảng ủy, UBND phường Trà Nóc vận động trao tặng 94 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn, tổng trị giá trên 40 triệu đồng. Cùng thời gian này, địa phương còn tổ chức bàn giao nhà Tình đồng đội cho gia đình anh Lương Thanh Phương, ngụ khu vực 1, phường Trà Nóc. Gia đình anh Phương thuộc diện cận nghèo, có con trai đang thi hành nghĩa vụ quân sự. Căn nhà tổng trị giá gần 77 triệu đồng, trong đó địa phương vận động xã hội hóa 47 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Chú Trần Văn Việt, ở khu vực 2, phường Trà Nóc, xúc động nói: “Thời gian qua, gia đình tôi luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi, cất nhà tình nghĩa, dự họp mặt, tặng quà dịp lễ, Tết, động viên gia đình vươn lên ổn định cuộc sống...”. Là bệnh binh 2/3, giám định mất sức đến 61% nhưng chú Việt tích cực tham gia và trải qua nhiều nhiệm vụ công tác tại địa phương. Hiện nay, chú Việt là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh khu vực 2. Năm 2003, chú được địa phương xét cất nhà tình nghĩa. Qua thời gian ngôi nhà bị xuống cấp, đến năm 2016, chú Việt tiếp tục được địa phương đề nghị sửa chữa nhà để có cuộc sống ổn định hơn.

Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, Quận ủy, UBND quận thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tuyên truyền về tinh thần, trách nhiệm chia sẻ khó khăn, quan tâm chăm lo đối tượng chính sách. Các dịp lễ, Tết, những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, quận tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà và động viên các gia đình chính sách tiêu biểu, nhất là đối tượng thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn… Trong 6 tháng đầu năm 2019, quận Bình Thủy chi trợ cấp thường xuyên, trợ cấp một lần, trợ cấp Tết trên 12,7 tỉ đồng cho gia đình chính sách, NCC; đề nghị mua 1.739 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng; cử 46 đối tượng đi an dưỡng tại Đà Lạt; xây mới và sửa chữa 8 căn Nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách…

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ, quận Bình Thủy triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa: họp mặt, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu; thành lập các đoàn đến nhà thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 bệnh nhân thuộc gia đình chính sách, người cao tuổi, người nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn phường Long Hòa; tổ chức Lễ viếng và Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền, tặng 30 phần quà (mỗi phần 500.000 đồng) cho các gia đình chính sách; tổ chức buổi nói chuyện truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử tại Khu Di tích căn cứ Vườn Mận… Anh Nguyễn Hoàng Kiệt, Bí thư Đoàn phường An Thới, chia sẻ: “Tại buổi giao lưu, chúng tôi được trực tiếp nghe các chú chia sẻ, kể chuyện chiến đấu, những hy sinh gian khổ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ...”.

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thủy, cho biết: “Thời gian qua, thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn rất quan tâm chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho gia đình chính sách, NCC. Nhân dịp lễ, Tết, các địa phương tích cực vận động xã hội hóa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp gia đình chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó, thể hiện tấm lòng tri ân, sự chăm lo của các cấp, các ngành đối với gia đình chính sách, NCC. Nhiều gia đình chính sách đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động, đóng góp thiết thực xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết