22/09/2016 - 21:31

Thăm, chúc mừng quý vị sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp lễ Sene Đôn ta

(CT)- Ngày 22-9-2016, nhân dịp lễ Sene Đôn ta, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp cùng Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ tổ chức Đoàn đến thăm, tặng quà, chúc mừng quý vị sư sãi cùng một số hộ gia đình chính sách, hộ dân tộc Khmer tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phan Thị  Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, cùng đại diện lãnh đạo quận Ninh Kiều, quận Ô Môn đã đến thăm Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố, chùa Muni Răngsây; thăm Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, chùa Pôthi Somrôn, chùa Sanvor Pôthinhen (quận Ô Môn). Đoàn cũng đã đến thăm gia đình đồng chí Huỳnh Cương, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phát biểu chúc mừng các vị sư sãi, đồng bào Khmer tại chùa Sanvor Pôthinhen (quận Ô Môn)

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Sơn Minh Thắng đã ân cần thăm hỏi và chúc quý vị sư sãi, hộ gia đình chính sách, cùng đồng bào Khmer hưởng lễ Sene Đôn ta vui tươi, an lành, nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đồng chí Sơn Minh Thắng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Đồng bằng Sông Cửu Long trong những tháng đầu năm và ghi nhận những đóng góp của quý vị sư sãi cùng đồng bào dân tộc Khmer vào sự phát triển chung của vùng Tây Nam bộ trong thời gian qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân, tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Đại diện Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, các vị trụ trì các chùa bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước về đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer; nhất là tạo điều kiện thuận lợi để các chùa Khmer được trùng tu, sửa chữa khang trang. Các vị hứa sẽ tiếp tục vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, lao động sản xuất, đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp. Dịp này, quý vị chức sắc cũng đề nghị với lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo thành phố quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm, giữ gìn phong tục tập quán, chữ viết của đồng bào dân tộc Khmer, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer sớm được khởi công xây dựng…

Đồng Tâm

Chia sẻ bài viết