29/07/2021 - 09:31

Ninh Kiều

Tập trung mọi nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 

Là quận trung tâm của TP Cần Thơ, Ninh Kiều có mật độ dân số cao nhất thành phố. Do đó, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Ninh Kiều là địa phương được thành phố đặc biệt quan tâm, hỗ trợ thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh lây lan...

Trong những ngày giãn cách xã hội, nhiều người dân tại quận Ninh Kiều được trao tặng rau, củ, quả, nhu yếu phẩm từ siêu thị san sẻ yêu thương của các hội, đoàn thể quận Ninh Kiều tổ chức.

Nỗ lực truy vết nhanh 

Ðến ngày 27-7-2021, quận Ninh Kiều có 222 ca nhiễm COVID-19. Hiện tại các bệnh nhân đã được chuyển đến điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP Cần Thơ. Ông Nguyễn Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Ninh Kiều, cho biết: “Khi Ninh Kiều xuất hiện ca nhiễm bệnh COVID-19 (F0), ngay lập tức Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận chỉ đạo các trạm y tế và ban chỉ đạo cấp phường khẩn trương truy vết F1, F2 của người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm và lập hồ sơ cách ly theo quy định. Bên cạnh đó, ngành Y tế quận tăng cường lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng tại các khu vực có nguy cơ cao, chủ động sàng lọc đối tượng có nguy cơ, nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng...”.

Ðiển hình từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 26-7-2021, Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều nhận thông tin từ CDC Cần Thơ có 38 trường hợp trên địa bàn quận Ninh Kiều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (trong đó có 21 trường hợp đã được cách ly tập trung, 15 trường hợp trong khu phong tỏa và 2 trường hợp được phát hiện sau khi test nhanh có kết quả dương tính tại bệnh viện). Các Tổ truy vết thần tốc của Trung tâm Y tế quận cùng trạm y tế địa phương và các lực lượng liên quan tiếp tục truy vết các trường hợp có liên quan. Lũy tích từ ngày 10 đến ngày 26-7-2021, quận Ninh Kiều lấy mẫu xét nghiệm 7.719 người (mẫu gộp RT-PCR) và 6.099 người (test nhanh).

Tăng cường mọi biện pháp chống dịch

Quận Ninh Kiều đã kích hoạt khu cách ly tập trung của quận tại Học viện Chính trị khu vực IV và khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Cần Thơ. Hai khu cách ly tập trung đều thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ: lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ; vật tư tại chỗ; chỉ huy tại chỗ” và bảo đảm chăm sóc y tế; ăn, ở sinh hoạt; vận chuyển cho bệnh nhân; tổng hợp báo cáo nhanh,…

Ðến ngày 26-7, tại Học viện Chính trị khu vực IV đã tiếp nhận thực hiện cách ly tập trung 184 trường hợp F1 (trong đó đã chuyển điều trị 24 người, hoàn thành cách ly tập trung 80 người, số còn lại đang cách ly tập trung là 80 người). Tại Trường Cao đẳng Cần Thơ cũng đã tiếp nhận 258 trường hợp F1 cách ly tập trung (trong đó đã chuyển điều trị 23 người, hoàn thành cách ly tập trung 20 người, số còn lại đang cách ly tập trung là 214 người)...

Ngoài các biện pháp cách ly tập trung phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng, quận Ninh Kiều còn thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ðến ngày 26-7, quận Ninh Kiều đã nhắc nhở 750 người và lập biên bản xử phạt 205 người vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Ðể đảm bảo cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết trong những ngày giãn cách xã hội, quận Ninh Kiều đã tạo điều kiện thuận lợi cho các siêu thị, cửa hàng tiện ích hoạt động, nhưng đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức 3 điểm bán hàng bình ổn giá (mang chợ ra phố); cấp phát tiền hỗ trợ cho 1.082 người bán vé số, với số tiền trên 1,298 tỉ đồng…

Thời gian tới, quận Ninh Kiều tiếp tục truyền thông, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thông điệp “5K”; đề nghị người về từ vùng dịch, người có liên quan đến ca nhiễm, nghi nhiễm chủ động đến trạm y tế khai báo. Tổ chức tuyên truyền và tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 trên địa bàn theo phân bổ của Sở Y tế TP Cần Thơ. Thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và tổ chức rà soát, truy vết dịch tễ, lấy mẫu tầm soát cộng đồng cho người dân có liên quan ca nhiễm, các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19…

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết