23/05/2020 - 10:14

Tạo thuận lợi để chị em phát triển kinh tế gia đình 

"Xác định kinh tế phát triển là nền tảng hạnh phúc gia đình bền vững, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hưng Thạnh quan tâm xây dựng và nhân rộng mô hình "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình" (mô hình KTGĐ). Qua đó, giúp chị em thêm tiến bộ, khẳng định vai trò, vị trí trong gia đình, xã hội" - chị Trần Ngọc Sáng, Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, cho biết.

Được vay vốn ưu đãi, phụ nữ phường thuận lợi mở rộng mua bán nhỏ, phát triển kinh tế gia đình.

►Giúp vốn vay 

Nằm trên tuyến lộ tráng nhựa thông thương, tiệm tạp hóa của chị Lê Thị Hiện, khu vực 2, khá thu hút khách. Ngoài "duyên" mua bán, chị Hiện quan tâm chăm chút trưng bày các mặt hàng tiêu dùng ngăn nắp, nổi bật. Sau khi lập gia đình, sinh 3 người con, vợ chồng chị làm đủ nghề và gói ghém mới đủ chi phí sinh hoạt hằng ngày. Vài năm trước, chị Hiện dốc vốn mở tiệm tạp hóa tại nhà, vừa chăm sóc con, vừa có thu nhập. Chị muốn bổ sung các mặt hàng nhưng nguồn vốn eo hẹp. Đang tìm cách gỡ khó, chị Hiện được Hội LHPN giới thiệu vay 10 triệu, rồi 20 triệu đồng vốn Ngân hàng Đông Nam Á. Chị Hiện vui vẻ nói: "Tôi thấy hình thức trả dần vốn, lãi hằng tuần trong 13 tháng, rồi vay đáo hạn khá phù hợp với việc mua bán nhỏ. Qua đó, tôi chủ động hơn trong quay đồng vốn, không "ngán" trả nợ vay. Giờ tiệm bán rất nhiều mặt hàng, lợi nhuận bình quân 300.000 đồng/ngày cộng với tiền công nhật thợ hồ của ông xã, cuộc sống gia đình khá ổn định".      

Năm 2016, chị Trần Lệ Hà, ở khu vực 3, dựng nhà tiền chế trên đất mẹ cho, mở cửa tiệm bán điện, ống nước, vật dụng xây dựng. Chị Hà được Hội LHPN phường giới thiệu vay 45 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm Ngân hàng Chính sách xã hội để mua thêm hàng hóa. Năm 2018, chị Hà vay 30 triệu đồng Ngân hàng Đông Á để khuếch trương cửa hàng. Việc kinh doanh khởi sắc, chị Hà thuê đất, cất nhà tiền chế cạnh bên, kinh doanh thêm mặt hàng gia dụng. Chị Hà bộc bạch: "Nhờ vay vốn ưu đãi, tôi đầu tư hàng hóa dồi dào, đa dạng, ổn định thu nhập 300.000-500.000 đồng/ngày. Tôi mong muốn được học hỏi kiến thức khởi nghiệp để việc kinh doanh hiệu quả hơn". 

Chị Huỳnh Thị Minh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (CHPN) khu vực 2, cho biết: "Hội Phụ nữ vừa phối hợp phát vay đáo hạn 270 triệu đồng vốn Ngân hàng Đông Nam Á cho 17 chị. Hiện hội viên chi hội vay vốn Ngân hàng Đông Nam Á, Đông Á để mở rộng sản xuất, mua bán nhỏ".

►Lan tỏa hiệu quả

Chị Trần Ngọc Sáng, Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Thạnh, cho biết, năm 2018, Hội triển khai xây dựng mô hình KTGĐ ở CHPN khu vực 3 với 18 chị; năm 2019 nhân rộng mô hình ở CHPN khu vực 2 với 25 chị và năm 2020 là các CHPN khu vực 1, 4 và 6 với 33 chị. Tham gia mô hình KTGĐ, chị em vay 3 nguồn vốn ưu đãi các ngân hàng: Chính sách xã hội, Đông Á, Đông Nam Á (từ 20-30 triệu đồng/chị) để cải tạo vườn trồng mít Thái, sầu riêng, trồng hoa màu, mua bán nhỏ...

Theo chị Trần Ngọc Sáng, hầu hết chị em tham gia mô hình KTGĐ phấn khởi, nỗ lực làm ăn, sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế, góp phần cải thiện mức sống. Trong đó, một số chị làm ăn thuận lợi, từng bước vươn lên khấm khá. Cùng với tranh thủ giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, Hội quan tâm trang bị kiến thức kỹ thuật, chia sẻ cách thức, trao đổi kinh nghiệm mua bán để đồng vốn quay đều, đảm bảo lợi nhuận. Lồng ghép qua các chuyến công tác cơ sở, Hội kiểm tra mô hình, khích lệ chị em tích cực sản xuất, mua bán cũng như ghi nhận nguyện vọng về tăng thêm vốn vay. Phấn khởi nhất là qua mô hình, chị em biết tính toán đầu tư kinh doanh hợp lý, tiết kiệm chi tiêu để trả vốn dần, nhanh chóng vay đáo hạn, kịp thời mở rộng, phát triển mô hình KTGĐ.   

Hiện Hội LHPN phường Hưng Thạnh quản lý trên 9,734 tỉ đồng vốn vay ưu đãi; duy trì hoạt động 7 tổ hùn vốn, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, mua bán nhỏ. Từ năm 2019 đến nay, Hội quan tâm phối hợp tư vấn, hướng nghiệp 175 chị, giới thiệu 30 chị làm công nhân may giày, giúp việc nhà, ổn định thu nhập.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết