25/01/2024 - 09:01

Ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ:

Tạo điều kiện để trẻ em phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh 

Phát huy thành quả đạt được, năm 2024, Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) TP Cần Thơ tiếp tục hoạch định nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, xây dựng môi trường phát triển an toàn, lành mạnh cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt (HCÐB). Ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm CTXH thành phố, cho biết:    

- Năm 2023, Trung tâm CTXH thành phố tổ chức nhiều hoạt động nổi bật, thiết thực góp phần chăm lo trẻ em HCÐB. Cụ thể, đối với CTXH trong trường học, Trung tâm nhân rộng 3 mô hình câu lạc bộ (CLB) Tuổi hồng, vượt chỉ tiêu 1 CLB so với kế hoạch; tổ chức thành công 2 mô hình thí điểm là phiên tòa giả định trong trường học và đối thoại học đường. Ðồng thời, phối hợp Trung tâm Tư vấn pháp lý Sở Tư pháp và công an các quận, huyện tổ chức tuyên truyền về hiểu biết pháp luật trong trường học; phòng, chống tội phạm học đường và phòng cháy, chữa cháy.

Ðối với CTXH trong bệnh viện, Trung tâm ký kết giao ước hợp tác Bệnh viện Tim mạch thành phố về triển khai các hoạt động CTXH trong bệnh viện; thành lập mạng lưới cộng tác viên CTXH tại 22 bệnh viện trên địa bàn thành phố; tiếp tục thực hiện hiệu quả Dự án hòa nhập xã hội cho trẻ em được nuôi dưỡng tại Trung tâm…

►​Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả hoạt động CLB Tuổi hồng, thưa ông? 

- Trung tâm vừa phối hợp tổ chức ra mắt 3 CLB Tuổi hồng tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai; xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh và xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ. Toàn thành phố hiện có 20 CLB Tuổi hồng với 913 hội viên là học sinh các trường THCS, THPT. Cùng với cung cấp kiến thức, kỹ năng sống để ứng phó những nguy cơ, tình huống nguy hiểm ảnh hưởng tính mạng, tâm lý trẻ, Trung tâm thực hiện thành công mục tiêu hỗ trợ học sinh HCÐB và nguy cơ rơi vào HCÐB được tiếp tục đến trường, không để xảy ra tình trạng học sinh vì hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học. Qua đó, hiệu quả hoạt động lan tỏa đến tất cả học sinh các trường có CLB. Hầu hết ban giám hiệu mong muốn học sinh toàn trường được tham gia sinh hoạt CLB để rèn luyện kỹ năng, bổ sung kiến thức và giáo dục đạo đức, nhân cách. Trung tâm sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này tại nhiều điểm trường trong thành phố để thu hút học sinh tham gia sinh hoạt.

Trẻ em được nuôi dưỡng tại Trung tâm phấn khởi tham gia hoạt động dã ngoại tại khu du lịch sinh thái Ông Ðề, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền.

►​ Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật sau thời gian triển khai Dự án hòa nhập xã hội và Dự án can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ?

- Với mục tiêu chung là giáo dục trẻ em HCÐB đến năm 18 tuổi có đủ kỹ năng, kiến thức và tự tin hòa nhập xã hội, sau gần 2 năm thực hiện Dự án hòa nhập xã hội, trẻ được nuôi dưỡng tại Trung tâm tiến bộ rõ nét, trưởng thành qua từng buổi sinh hoạt giáo dục kỹ năng sống, mua hàng tiêu dùng ở siêu thị, lao động trải nghiệm nghề làm khung hình, đặc biệt các buổi sinh hoạt dã ngoại... Qua đó, trẻ hiểu rõ và quý trọng đồng tiền có được do sức lao động; thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó tập thể. Bên cạnh đó, các em có ý thức tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ văn hóa. Nhiều em trước khi vào Trung tâm mù chữ, đến nay đã biết đọc, viết và tiến bộ trong hành vi, thái độ ứng xử, giao tiếp.

Dự án can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ đã hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định, chuyên nghiệp. Hiện Trung tâm thực hiện can thiệp 22 trẻ hoàn toàn miễn phí. Mục tiêu dự án không chỉ can thiệp cho trẻ tự kỷ mà còn hướng dẫn phụ huynh xây dựng kế hoạch, nội dung, phương pháp can thiệp tại nhà cho trẻ vì số buổi can thiệp tại Trung tâm rất ít, không đảm bảo yêu cầu tiến độ. Hơn thế nữa, Trung tâm tăng cường truyền thông để phụ huynh cập nhật, nhận biết, phát hiện các dấu hiệu tự kỷ, kịp thời can thiệp sớm để đạt hiệu quả cao nhất.

►​ Ông nhận định như thế nào về năng lực, trình độ đội ngũ viên chức, người lao động Trung tâm?

- Lãnh đạo Trung tâm xác định đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn đội ngũ viên chức của đơn vị là mục tiêu hàng đầu cần quan tâm, tạo điều kiện để phục vụ nhu cầu cung cấp các dịch vụ CTXH chất lượng, chuyên nghiệp. Hiện Trung tâm có 65 viên chức và trên 90% đạt trình độ chuyên ngành CTXH hoặc chuyên ngành phù hợp nghề CTXH từ trung cấp trở lên. Trong đó, có 9 người trình độ thạc sĩ; 34 người có trình độ đại học; 8 người có trình độ cao đẳng; 14 người có trình độ trung cấp. Số người đạt trình độ chuyên môn tăng gấp đôi so với năm 2018. Ðây là nỗ lực đáng ghi nhận của lãnh đạo Trung tâm, từng viên chức, nhất là sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

►​ Năm 2024, Trung tâm hoạch định những hoạt động thiết thực gì để chăm sóc tốt hơn cho trẻ HCÐB?

- Trung tâm sẽ tiếp tục nhân rộng các hoạt động, mô hình hiệu quả thời gian qua; quan tâm xây dựng và đưa vào thực hiện một số mô hình mới, góp phần bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em HCÐB tốt nhất. Cụ thể, phối hợp các bệnh viện có nhu cầu thực hiện mô hình dịch vụ chăm sóc người bệnh tại bệnh viện; các trường thực hiện mô hình tham vấn, tư vấn học đường. Ðồng thời, sắp xếp lại vị trí việc làm phù hợp hơn đối với viên chức, người lao động theo đề án vị trí việc làm và số viên chức tại Trung tâm để nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ CTXH tại đơn vị…

Xin cảm ơn ông!l

ANH PHƯƠNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết