20/06/2020 - 08:43

Tăng cường trợ giúp hộ nghèo, cận nghèo 

Phấn đấu đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,33% (giảm 37 hộ nghèo, tương đương 1,02%), phường Long Hưng, quận Ô Môn, đã triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách trợ giúp; tích cực vận động xã hội hóa để chăm lo tốt hơn nữa cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.  

Hướng dẫn chúng tôi tham quan mô hình Tổ hợp tác trồng rau nhút ở khu vực Thới Hòa C, ông Nguyễn Văn Liệt, Trưởng khu vực, phấn khởi nói: “Thành lập năm 2014, hiện tổ hợp tác gồm 30 hộ (có 5 hộ cận nghèo), vay 120 triệu đồng vốn ưu đãi, canh tác trên 1,7ha rau nhút. Hằng ngày, các thành viên thu hoạch rau, bán cho thương lái, với giá 3.000-8.000 đồng/kg. Bình quân 500kg rau nhút, trừ chi phí, lợi nhuận 1,5 triệu đồng. Mô hình hoạt động khởi sắc giúp nhiều thành viên thoát nghèo, dần cải thiện mức sống”.

Thành viên Tổ hợp tác trồng rau nhút ổn định việc làm, thu nhập, cải thiện cuộc sống.    

Theo ông Nguyễn Hoàng Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu vực, trước đây, các hộ chuyên canh lúa nhưng không hiệu quả nên chuyển sang trồng rau nhút, chi phí đầu tư thấp, ít công chăm sóc, tiêu thụ ổn định. Chi hội phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng rau màu, giúp các thành viên đạt năng suất cao. Khu vực có tổ cắt, bó rau nhút gồm 20 chị. Tiền công nhật của mỗi chị từ 120.000-150.000 đồng; tiền công vận chuyển 200.000 đồng/tấn rau, giúp nhiều lao động nhàn rỗi có việc làm tại chỗ. Chị Trần Thị Ba, hộ cận nghèo, cho biết: “Hằng ngày, tôi dậy sớm nhận bó rau nhút, kiếm được 60.000-80.000 đồng. Sau đó, tôi tranh thủ đan lú, may găng tay bóng chày…, đủ trang trải cuộc sống”.

Chị Trương Lệ Hằng, hộ cận nghèo khu vực Thới Hòa C, được phường vận động cất tặng nhà Chữ thập đỏ, thay nhà tình thương cất năm 2008 đã xuống cấp, hư hỏng. Lúc trước, chị Hằng bươn chải làm mướn, mua bán phế liệu nhưng thu nhập bấp bênh. 4 năm nay, chị Hằng chuyển qua bán vé số dạo; lúc rảnh rỗi, chị nhận bó rau nhút. “Có chỗ ở ổn định, tôi an tâm làm ăn, buôn bán” - chị Hằng cho biết.

Theo UBND phường Long Hưng, nhờ kịp thời thực hiện các chương trình, chính sách trợ giúp, đầu năm 2020, toàn phường còn 49 hộ nghèo, tỷ lệ 1,36%; 286 hộ cận nghèo, tỷ lệ 7,92%. Từ đầu năm đến nay, phường vận động xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết (trị giá 50 triệu đồng/căn); Hội Chữ thập đỏ phường phối hợp xây mới 6 căn, sửa chữa 1 căn nhà, trị giá gần 148 triệu đồng. UBND phường phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội quận hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay vốn ưu đãi, với tổng dư nợ trên 20,05 tỉ đồng, để phát triển sản xuất, mua bán nhỏ. Cùng với cấp phát 1.303 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí, phường tổ chức phong trào quyên góp và tặng sách giáo khoa, dụng cụ học tập, quần áo, trị giá gần 412 triệu đồng; tặng 44 suất học bổng, 488 phần quà cho học sinh nghèo. Qua khảo sát nhu cầu, phường đăng ký tổ chức lớp nghề nấu ăn gắn với giải quyết việc làm; tập huấn chuyển giao, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất; vận động con em hộ nghèo, cận nghèo tích cực tìm kiếm việc làm…

Qua kết quả phân loại cuối năm 2019, phường phân công cụ thể các ngành, đoàn thể đảm nhận trợ giúp hộ nghèo về vốn, kỹ thuật, cách thức làm ăn…, tạo điều kiện thoát nghèo. Đồng thời, giao chỉ tiêu giảm nghèo cho 7 khu vực (mỗi khu vực giảm từ 2-9 hộ nghèo)… Theo ông Đặng Văn Tặng, Phó Chủ tịch UBND phường Long Hưng, hằng năm, phường đề ra mục tiêu giảm nghèo cụ thể trong nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh huy động nguồn lực cộng đồng, xã hội trợ giúp người nghèo, khó khăn; các khu vực có cách trợ giúp cụ thể, phù hợp điều kiện từng hộ nghèo. Đáng phấn khởi là hộ nghèo, cận nghèo nâng cao ý thức vượt khó, vươn lên, lan tỏa thành phong trào rộng khắp. Người nghèo vận dụng hiệu quả các chính sách trợ giúp về nhà ở, vay vốn, dạy nghề, giáo dục… Tuy nhiên, phường còn một bộ phận hộ nghèo, cận nghèo đông con, cao tuổi, đơn thân, bị bệnh mãn tính, không tư liệu sản xuất, chủ yếu làm thuê kiếm sống nên khó tiếp cận các chính sách trợ giúp; một số hộ ngại khó, chưa chí thú làm ăn… Thời gian tới, phường tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức hộ nghèo, cận nghèo tìm kiếm việc làm, thu nhập ổn định; kết hợp hiệu quả công tác đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm và giảm nghèo… Đồng thời, các Hội, đoàn thể tăng cường trợ giúp hội viên, đoàn viên thoát nghèo.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết