22/12/2010 - 08:52

Tăng cường thăm đồng, kịp thời phòng trị sâu bệnh, dịch hại lúa đông xuân

* Ốc bươu vàng tấn công lúa đông xuân

(CT)- Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng vừa có buổi làm việc với ngành nông nghiệp thành phố cùng các sở ngành có liên quan và các quận, huyện về tình hình sản xuất vụ đông xuân 2010-2011 và công tác xây dựng nông thôn mới.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, tính đến ngày 20-12-2010, các địa phương trên địa bàn thành phố đã xuống giống được 86.516ha lúa đông xuân 2010-2011, đạt 98% kế hoạch. Trong đó, hơn 39.500ha lúa hiện ở giai đoạn mạ, hơn 44.200ha lúa ở giai đoạn đẻ nhánh và trên 2.700ha lúa làm đòng, 3 ha lúa trổ, nhìn chung các trà lúa đông xuân đang phát triển khá tốt. Tuy nhiên, có một số diện tích lúa đông xuân gieo sạ vào thời điểm giữa tháng 11-2010 phát triển yếu, do giai đoạn đầu nông dân cho ruộng ngập nước liên tục để hạn chế chuột hoặc do sử dụng lúa giống chưa tốt, lạm dụng bón phân xịt thuốc... Năm nay, tiến độ xuống giống lúa đông xuân nhanh hơn vụ đông xuân trước, nhưng do nước lũ rút chậm, mưa nhiều, nên có hơn 9.520 lúa bị thiệt hại. Trong đó, hơn 5.219ha bị thiệt hại trên 70% và hơn 4.337ha bị thiệt hại từ 30% đến 70%. Diện tích bị thiệt hại này phải gieo sạ lại hoặc gieo sạ giặm và cấy giặm lại. Trong khi đó, ốc bươu vàng, chuột, sâu cuốn lá... đang tấn công lúa và có nguy cơ bộc phát thành dịch, do đó nông dân cần quan tâm thăm đồng thường xuyên để bảo vệ lúa.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cho rằng, để vụ sản xuất đông xuân đạt hiệu quả, ngành nông nghiệp và các địa phương cần nhanh chóng triển khai việc hỗ trợ tiền cây giống, giống lúa cho bà con nông dân và tập trung hướng dẫn nông dân gieo sạ và cấy giặm lại các diện tích lúa thiệt hại. Song song đó, ngành nông nghiệp cùng với nông dân cần tăng cường thăm đồng để kịp thời phát hiện các loại sâu bệnh, dịch hại lúa và có biện pháp phòng trị đạt hiệu quả nhất. Cần phải có kế hoạch cụ thể đối phó với các loại sâu bệnh, dịch hại ở thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2011 và chủ động thực hiện các biện pháp nhằm chống hạn cho lúa vì năm nay dự báo sẽ có hạn vào cuối vụ. Các sở, ngành chức năng của thành phố cần tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt giá cả và chất lượng của các loại vật tư nông nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi của nông dân.

* Theo nhiều nông dân ở các quận, huyện: Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh... vụ lúa đông xuân 2010-2011 gặp nhiều khó khăn do ốc bươu vàng cắn phá, chi phí sản xuất tăng đáng kể.

Năm nay, mực nước lũ thấp nên nông dân không thả cá hoặc nuôi ít hơn mọi năm. Do đó, ốc bươu vàng có điều kiện sinh sôi nảy nở, phá hư nhiều mầm lúa. Nông dân phải dùng thuốc diệt ốc với chi phí trung bình khoảng 500.000 đồng/ha.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Tạo, Trưởng phòng Sản xuất dịch vụ giống cây trồng Viện Lúa ĐBSCL, khuyến cáo: Nông dân chỉ nên dùng thuốc diệt ốc tối đa 2 lần/vụ, vì nếu dùng nhiều, sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn đẻ nhánh và phát triển của cây lúa.

KHÁNH TRUNG-LỆ THU

Chia sẻ bài viết